Ngày tôi nhận được khối tài sản thừa kế trị giá 380 triệu tệ
Chương 2
Trước khi nhắm mắt, ông nắm tay tôi.
“Thanh Nghi, sau này phải sống cho bản thân.”
“Đừng giống ông, cả đời kiếm tiền, cuối cùng lại không giữ được người mình thương.”
Tôi đã khóc rất lâu.
Sau tang lễ, tôi vẫn thường đến thăm mộ ông.
Tôi chưa bao giờ biết ông là một doanh nhân giàu có.
Càng không biết ông chính là người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh.
“Cô Hạ?”
Giọng luật sư kéo tôi trở về hiện tại.
“Có phải ông Lục đã…”
“Thưa cô, ông ấy đã lập di chúc hợp pháp trước khi qua đời. Sau quá trình xác minh và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, cô được chỉ định là người thừa kế chính.”
Tôi ngồi bất động.
“Người thừa kế?”
“Đúng vậy.”
“Bao nhiêu tiền?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, luật sư chậm rãi đọc một con số.
Ba trăm tám mươi triệu tệ.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói bao nhiêu?”
“380 triệu nhân dân tệ, theo định giá hiện tại. Trong đó có cổ phần chi phối của Tập đoàn Vạn Thịnh.”
Tôi vô thức đứng bật dậy, khiến ghế va mạnh xuống sàn.
Đồng nghiệp xung quanh đồng loạt nhìn sang.
Tôi vội vàng chạy vào phòng họp trống.
“Anh có chắc không? Tôi chỉ là một người quen của ông ấy…”
“Chúng tôi đã xác minh đầy đủ. Ông Lục còn để lại một lá thư viết tay cho cô.”
Luật sư dừng lại.
“Trong thư, ông ấy có viết một câu.”
Tôi nín thở.
“Ông nói, cả đời ông từng gặp vô số người đến gần vì tiền, nhưng chỉ có cô là người mang đến cho ông một bát cháo nóng mà không biết ông có gì trong tay.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi đưa tay che miệng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh ông lão ngồi dưới tán cây, vừa đánh cờ vừa cười hiền hậu.
Tôi chưa từng nghĩ những việc nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa lớn đến vậy đối với ông.
“Cô Hạ, còn một chuyện tôi cần nhắc.”
“Vâng?”
“Hiện tại, việc chuyển giao quyền sở hữu đã hoàn tất, nhưng chúng tôi khuyến nghị cô tạm thời không công khai thông tin thừa kế.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Tập đoàn Vạn Thịnh đang tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ.”
Giọng luật sư trở nên nghiêm túc.
“Chúng tôi phát hiện một số giao dịch bất thường liên quan đến các công ty đối tác.”
Tôi không hiểu những chuyện kinh doanh phức tạp ấy.
Cho đến khi anh ta đọc ra tên một doanh nghiệp.
“Trong đó có Công ty Xây dựng Minh Hưng.”
Tôi sững sờ.
Minh Hưng.
Chẳng phải đó là công ty của chồng tôi sao?
“Anh vừa nói công ty nào?”
“Công ty Xây dựng Minh Hưng, người đại diện pháp luật là Tống Minh Viễn.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Luật sư tiếp tục:
“Cô Hạ, cô có quen người này không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình.
Một lúc lâu sau mới trả lời.
“Đó là chồng tôi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
2
Buổi trưa hôm ấy, tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh.
Bên trong là bản sao một số tài liệu do văn phòng luật sư gửi đến.
Tôi vốn định đợi đến tối mới xem.
Nhưng vừa mở trang đầu tiên, tôi đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Đường Nhược Vi.
Hai mươi bảy tuổi.
Phó giám đốc kinh doanh của Công ty Minh Hưng.
Cũng là người phụ nữ mà chồng tôi từng giới thiệu là em gái của một đối tác lâu năm.
Tôi đã gặp cô ta ba lần.
Lần đầu là trong tiệc tất niên công ty.
Cô ta mặc chiếc váy trắng, ngoan ngoãn gọi tôi là chị dâu.
Lần thứ hai là trong b/ệ/nh v/i/ệ/n.
Hôm ấy mẹ chồng tôi nhập viện kiểm tra sức khỏe. Khi tôi đến nơi, Đường Nhược Vi đang ngồi bên giường bà, thân thiết gọt táo.
Mẹ chồng thấy tôi liền lạnh mặt.
“Cô đến làm gì? Nhược Vi chăm sóc tôi tốt hơn cô nhiều.”
Lần thứ ba là trong sinh nhật chồng tôi.
Cô ta tặng anh một chiếc đồng hồ trị giá hơn hai mươi vạn tệ.
Khi tôi hỏi quan hệ giữa họ có phải quá thân thiết hay không, Tống Minh Viễn lập tức nổi giận.
“Thanh Nghi, em đừng có suy nghĩ bậy bạ. Nhược Vi là người giúp anh rất nhiều trong công việc.”
Tôi đã xin lỗi.
Thậm chí còn thấy mình quá đa nghi.
Bây giờ, nhìn những tài liệu trước mặt, tôi chỉ muốn quay về quá khứ, hỏi bản thân một câu.
Hạ Thanh Nghi, rốt cuộc mày đã mù quáng đến mức nào?
Theo hồ sơ, sáu tháng trước, Đường Nhược Vi đã đứng tên mua một căn biệt thự trị giá hơn năm triệu tệ.
Nguồn tiền ban đầu có liên quan đến khoản vay mà Tống Minh Viễn thuyết phục tôi bảo đảm bằng căn nhà riêng.
Tôi nhớ rất rõ hôm ký giấy tờ, anh ta đã ôm tôi.
“Vợ à, đây là lần cuối anh để em phải chịu khổ.”
Tôi đã tin.
Và ký tên.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ mẹ chồng.
“Chiều nay cô nhớ về sớm nấu cơm. Nhược Vi đến nhà ăn tối. Con bé đang có tin vui, cần bồi bổ.”
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Tin vui?
Một ý nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ chồng.
Bà bắt máy, giọng khó chịu.
“Có chuyện gì?”
“Mẹ, Nhược Vi có tin vui gì vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó bà đáp:
“Chuyện của con bé, cô hỏi làm gì?”
“Con chỉ tò mò thôi.”
“Cô lo mà làm tròn bổn phận của mình đi. Người ta trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, lại biết quan tâm người lớn. Cô nên học hỏi một chút.”
Tôi cắn chặt môi.
“Mẹ, có phải Nhược Vi đang m/a/n/g t/h/a/i không?”
Một tiếng động vang lên.
Dường như bà vừa làm rơi thứ gì đó.
“Ai nói với cô?”
Tôi nhắm mắt.
Vậy là thật.
Tôi hỏi tiếp:
“Đứa bé là của ai?”
Mẹ chồng đột nhiên cao giọng.
“Hạ Thanh Nghi! Cô đang nói linh tinh gì vậy?”
Tôi không đáp.
Bà hít sâu một hơi, giọng lập tức dịu xuống.
“Thanh Nghi à, mẹ biết sáu năm qua con cũng vất vả.”
“Nhưng phụ nữ mà không sinh được con thì cũng nên biết nghĩ cho chồng.”
Tôi bật cười.
“Mẹ muốn nói gì?”
“Ý mẹ là, có những chuyện con nên rộng lượng một chút.”
“Rộng lượng đến mức để chồng mình có con với người khác sao?”
“Hạ Thanh Nghi!”
Tiếng bà gào lên khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa.
“Cô ăn nói với mẹ chồng như vậy đấy à?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Mẹ biết chuyện từ bao giờ?”
Bà không trả lời.
“Một tháng? Ba tháng? Hay từ trước khi Nhược Vi có t/h/a/i?”
Vẫn im lặng.
Tôi hiểu rồi.
Hóa ra cả nhà họ Tống đều biết.
Chỉ có tôi là kẻ ngốc.
Tôi nhớ lại những lần mẹ chồng cố tình bắt tôi về quê chăm sóc họ hàng.
Những chuyến công tác đột xuất của Tống Minh Viễn.
Những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Những chiếc áo sơ mi phảng phất mùi nước hoa lạ.
Tất cả đều có lời giải thích.
Chỉ là trước đây tôi không muốn tin.
Tôi chậm rãi nói:
“Mẹ, con có một chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Chiếc vòng ngọc mẹ nói bị mất tháng trước, có phải mẹ đã tặng Nhược Vi không?”
Bà lập tức cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tối đen.
Một lúc lâu sau, tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy xuống.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp gõ cửa.
“Chị Thanh Nghi, có người tìm chị.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ai vậy?”
Cô ấy ngập ngừng.