Ngày tình đầu của chồng tôi trở về nước
Chương 3
Anh cầm con tôm, chậm rãi bóc vỏ.
Động tác vô cùng thuần thục.
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Ba năm qua, anh chưa từng gắp cho tôi một món ăn.
Thậm chí có lần tôi sốt cao, nhờ anh lấy giúp một cốc nước, anh còn lạnh lùng nói:
“Em không có tay sao?”
Hóa ra không phải anh không biết chăm sóc người khác.
Chỉ là người ấy chưa bao giờ là tôi.
Tống Thanh Nghi bỗng quay sang.
“Chị Vãn Ý, sao chị không ăn?”
Tôi đặt đũa xuống.
“Tôi dị ứng.”
Cô ta lập tức che miệng.
“Trời ơi! Em không biết!”
Rồi cô ta quay sang Hạ Đình Xuyên.
“Đình Xuyên, sao anh không nói với em? Hay là chúng ta đổi món khác đi?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng mất tự nhiên.
“Em không ăn được thì bảo nhà bếp làm món khác.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Không cần.”
“Dù sao tôi cũng sắp đi rồi.”
Câu nói vừa dứt, chiếc đũa trong tay anh lập tức đặt mạnh xuống bàn.
“Khương Vãn Ý!”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
“Em nhất định phải phá hỏng bữa tối này sao?”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhìn sang Tống Thanh Nghi đang cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Cuối cùng, tôi mỉm cười.
“Được.”
“Tôi không nói nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Chúc hai người dùng bữa vui vẻ.”
Nhưng ngay khi tôi xoay người, Tống Thanh Nghi bất ngờ kêu lên.
“A!”
Một tiếng động lớn vang lên.
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn.
Nước trái cây màu đỏ đổ tràn lên chiếc váy trắng của cô ta.
Tống Thanh Nghi ôm cổ tay, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Chị Vãn Ý, em biết chị không thích em, nhưng chị cũng không cần làm vậy…”
Tôi dừng bước.
Chậm rãi quay đầu.
Hạ Đình Xuyên đã đứng bật dậy.
Anh bước nhanh đến bên cô ta.
“Có bị b/ỏ/ng không?”
Tống Thanh Nghi lắc đầu, nghẹn ngào.
“Em không sao.”
“Chỉ là chị Vãn Ý…”
Cô ta không nói hết câu.
Nhưng ánh mắt đầy tủi thân đã thay cô ta nói tất cả.
Hạ Đình Xuyên quay phắt sang tôi.
“Xin lỗi Thanh Nghi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nói gì?”
“Tôi bảo em xin lỗi cô ấy.”
“Vì sao?”
“Em còn hỏi vì sao?”
Anh lạnh lùng nhìn tôi.
“Khương Vãn Ý, tôi biết em ghen, nhưng Thanh Nghi không có lỗi. Em không cần dùng những thủ đoạn thấp kém này để làm cô ấy khó xử.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Hạ Đình Xuyên.”
“Anh có nhìn thấy tôi chạm vào cô ta không?”
Anh khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Có ai nhìn thấy không?”
Không ai trả lời.
Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi đứng cách Tống Thanh Nghi ít nhất hai mét.
Tôi quay sang quản gia.
“Chú Lưu, camera phòng ăn vẫn hoạt động chứ?”
Sắc mặt Tống Thanh Nghi lập tức thay đổi.
“Chị Vãn Ý, em không có ý trách chị…”
Tôi nhìn cô ta.
“Nhưng tôi có ý.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Vu khống người khác trước mặt chồng họ, cô Tống, cô nghĩ chỉ cần khóc vài giọt nước mắt là có thể bỏ qua sao?”
Hạ Đình Xuyên cau mày.
“Chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì phải làm lớn?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Trong mắt anh, chuyện liên quan đến tôi luôn là chuyện nhỏ.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng từ hôm nay, tôi không định nhịn nữa.”
4.
Quản gia nhanh chóng mang máy tính bảng đến.
Đoạn camera được mở ngay trước mặt mọi người.
Trong màn hình, tôi đứng dậy, kéo ghế lùi ra sau.
Cách đó hai mét, Tống Thanh Nghi đang cầm ly nước.
Khi thấy tôi chuẩn bị rời đi, cô ta bất ngờ nghiêng cổ tay.
Chiếc ly rơi xuống.
Nước đổ lên váy.
Sau đó, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt kinh hoàng.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong ba giây.
Phòng ăn im phăng phắc.
Tống Thanh Nghi tái mặt.
“Không… không phải như vậy…”
Cô ta lắp bắp.
“Em chỉ vô tình làm đổ…”
Tôi bình thản hỏi:
“Vậy tại sao cô lại nói tôi làm?”
Nước mắt cô ta lập tức trào ra.
“Em hoảng quá nên hiểu lầm…”
Tôi gật đầu.
“Hiểu lầm.”
“Hay thật.”
Tôi quay sang Hạ Đình Xuyên.
“Anh nghe thấy chưa?”
Anh nhìn đoạn video, sắc mặt khó coi.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
“Thanh Nghi vừa về nước, có lẽ chưa quen môi trường.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
Anh tránh ánh mắt tôi.
“Cô ấy không cố ý.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy ba năm qua mình thật sự quá ngu ngốc.
Bằng chứng rõ ràng như vậy.
Anh vẫn có thể tìm lý do bảo vệ cô ta.
Tôi khẽ cười.
“Được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi cầm túi xách, quay người bước đi.
Nhưng vừa đến cửa, giọng Hạ Đình Xuyên đã vang lên phía sau.
“Đứng lại.”
Tôi không quay đầu.
Anh bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay tôi.
“Khương Vãn Ý, em định đi đâu?”
“Về nơi tôi nên về.”
“Đây là nhà em!”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Không.”
“Đây là nhà của anh.”
“Là nơi tôi phải xin phép mới được xuất hiện trước mặt khách của anh.”
“Là nơi tôi bị v/u o/a/n nhưng không có quyền đòi một lời xin lỗi.”
“Là nơi tôi làm vợ ba năm, cuối cùng còn không có nổi một chỗ ngồi trên bàn ăn.”
Từng câu từng chữ khiến bàn tay anh dần nới lỏng.
Tôi rút tay về.
“Cho nên, Hạ Đình Xuyên.”
“Tôi trả lại căn nhà này cho anh.”
“Cũng trả lại người phụ nữ anh yêu.”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia hoảng loạn.
“Vãn Ý…”
Đúng lúc ấy, Tống Thanh Nghi từ phía sau chạy đến.
“Đình Xuyên!”
Cô ta ôm ngực, thân thể loạng choạng.
“Em… em khó thở…”
Hạ Đình Xuyên lập tức quay đầu.
“Thanh Nghi!”
Đọc tiếp: Chương 4 →