Ngày tình đầu của chồng tôi trở về nước
Chương 2
Một chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa biệt thự.
Hạ Đình Xuyên bước xuống trước.
Anh mặc bộ vest xám tôi đã tự tay chọn cho anh vào sinh nhật năm ngoái.
Ngay sau đó, anh vòng sang bên kia xe, đích thân mở cửa.
Một bàn tay trắng nõn đặt lên tay anh.
Tống Thanh Nghi bước xuống.
Cô ta mặc chiếc váy lụa màu trắng ngà, mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai.
Trên cổ là sợi dây chuyền kim cương hình giọt nước.
Tôi nhận ra nó.
Đó là món trang sức tôi đã nhìn thấy trong két sắt của Hạ Đình Xuyên hai năm trước.
Khi ấy, tôi từng hỏi anh định tặng ai.
Anh chỉ lạnh lùng đáp:
“Không liên quan đến em.”
Hóa ra món quà ấy đã chờ đúng chủ nhân của nó.
Tôi đứng trên cầu thang, bình thản nhìn hai người bước vào.
Tống Thanh Nghi là người phát hiện ra tôi trước.
Cô ta lập tức nở nụ cười.
“Chị Vãn Ý!”
Giọng cô ta ngọt ngào đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Em nghe Đình Xuyên nhắc đến chị nhiều lắm.”
Tôi nhướng mày.
“Vậy sao?”
“Anh ấy nói gì về tôi?”
Nụ cười trên môi Tống Thanh Nghi hơi cứng lại.
Hạ Đình Xuyên lập tức cau mày.
“Vãn Ý, Thanh Nghi vừa xuống máy bay, em đừng làm khó cô ấy.”
Tôi bật cười.
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà.”
“Hay là trong mắt anh, ngay cả việc tôi mở miệng cũng là làm khó cô ấy?”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Đừng bắt đầu nữa.”
Tống Thanh Nghi vội vàng kéo tay anh.
“Đình Xuyên, anh đừng nói chị ấy như vậy. Dù sao em cũng là người ngoài, chị ấy không vui là chuyện bình thường.”
Người ngoài?
Tôi nhìn bàn tay cô ta đang nắm lấy cánh tay chồng mình.
Một người ngoài có thể tự nhiên khoác tay chủ nhà.
Còn người vợ hợp pháp lại bị yêu cầu tránh mặt.
Đúng là một chuyện nực cười.
Tôi bước xuống cầu thang.
“Cô Tống nói đúng.”
“Cô là khách, tôi không nên thất lễ.”
Tôi quay sang quản gia.
“Chú Lưu, đưa hành lý của tôi ra xe.”
Hạ Đình Xuyên lập tức ngẩng đầu.
“Hành lý gì?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ đi đến bàn trà, đặt tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt anh.
“Thỏa thuận ly h/ô/n.”
“Anh xem qua đi.”
“Không có tranh chấp tài sản, cũng không yêu cầu bồi thường. Chỉ cần anh ký tên, chúng ta có thể kết thúc cuộc hôn nhân này.”
Hạ Đình Xuyên đứng sững.
Tống Thanh Nghi cũng ngạc nhiên đến mức quên cả biểu cảm.
Mấy giây sau, anh bật cười lạnh.
“Khương Vãn Ý, em đang diễn trò gì?”
“Tôi không diễn.”
“Em nghĩ dùng ly h/ô/n để uy hiếp tôi thì tôi sẽ sợ sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hạ Đình Xuyên, anh đánh giá bản thân cao quá rồi.”
“Tôi không muốn uy hiếp anh.”
“Tôi chỉ không muốn làm vợ anh nữa.”
Sắc mặt anh lập tức sa sầm.
“Em nói lại lần nữa.”
Tôi cầm bản thỏa thuận, đặt vào tay anh.
“Tôi muốn ly h/ô/n.”
“Từ hôm nay, anh muốn yêu ai, cưới ai, chăm sóc ai, đều không còn liên quan đến tôi.”
“Anh được tự do rồi.”
Tôi tưởng anh sẽ vui.
Dù sao đây chẳng phải điều anh mong muốn suốt ba năm qua sao?
Nhưng không.
Hạ Đình Xuyên đột nhiên xé đôi bản thỏa thuận.
Tiếng giấy rách vang lên chói tai giữa phòng khách.
“Đủ rồi!”
Anh ném những mảnh giấy xuống sàn.
“Thanh Nghi vừa trở về, em đã làm loạn đến mức này. Khương Vãn Ý, từ bao giờ em trở nên nhỏ nhen như vậy?”
Tôi cúi xuống nhìn những mảnh giấy.
Không tức giận.
Cũng không đau lòng.
Chỉ thấy nhẹ nhõm.
Tôi lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho luật sư.
【Anh ấy từ chối ký. Tiến hành phương án tiếp theo.】
Sau đó, tôi ngẩng đầu.
“Anh xé bao nhiêu bản cũng được.”
“Bởi vì lần này, tôi không cần anh đồng ý mới có thể rời đi.”
3.
Bữa tối hôm ấy, Hạ Đình Xuyên nhất quyết giữ tôi ở lại.
Không phải vì muốn níu kéo.
Mà vì anh cho rằng tôi đang cố tình làm mất mặt anh trước Tống Thanh Nghi.
“Ăn xong rồi nói.”
Anh ra lệnh.
Tôi nhìn đồng hồ.
Bảy giờ mười phút.
Xe của luật sư sẽ đến lúc tám giờ.
Tôi còn năm mươi phút.
Thế là tôi ngồi xuống.
Bàn ăn dài mười hai chỗ chỉ có ba người.
Hạ Đình Xuyên ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tống Thanh Nghi tự nhiên kéo ghế bên tay phải anh.
Đó là vị trí tôi vẫn ngồi suốt ba năm qua.
Thấy tôi đứng yên, cô ta lập tức tỏ vẻ bối rối.
“Ôi, em xin lỗi chị.”
“Em quen ngồi cạnh Đình Xuyên từ nhỏ, nhất thời quên mất.”
Cô ta vừa nói vừa định đứng dậy.
Hạ Đình Xuyên giữ tay cô ta lại.
“Cứ ngồi đi.”
Sau đó anh nhìn tôi.
“Vãn Ý, em ngồi bên kia.”
Tôi không phản đối.
Chỉ kéo chiếc ghế xa nhất ra, bình thản ngồi xuống.
Người giúp việc bắt đầu dọn món.
Món đầu tiên là súp hải sản.
Món thứ hai là tôm hấp rượu.
Món thứ ba là cua sốt bơ.
Tôi nhìn những món ăn trước mặt, đột nhiên thấy buồn cười.
Tôi bị dị ứng hải sản.
Hạ Đình Xuyên biết điều đó.
Năm đầu tiên kết hôn, tôi từng phải nhập viện vì ăn nhầm một món có nước dùng nấu từ tôm.
Hôm ấy, chính anh đã ký giấy nhập viện cho tôi.
Nhưng giờ đây, cả bàn ăn đều là những món Tống Thanh Nghi thích.
Cô ta vui vẻ gắp một con tôm vào bát anh.
“Đình Xuyên, anh còn nhớ không? Hồi nhỏ em thích ăn tôm nhất, lần nào anh cũng bóc vỏ giúp em.”
Hạ Đình Xuyên khẽ cười.
“Nhớ.”