Ngày thứ bảy sau khi nhận được tin chồng

Chương 3



【Nam chính đang tức điên vì giấy tờ bị mất. Không có con dấu, anh ta không thể hoàn tất việc chuyển tài sản.】

【Nhưng nữ phụ đừng vội đắc ý. Nữ chính đã nghĩ ra cách khác rồi.】

Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.

【Ba ngày nữa, họ sẽ trở về. Lần này, họ định lấy mạng nữ phụ để bịt miệng.】

Tôi im lặng hồi lâu.

Sau đó, tôi cầm điện thoại gọi cho luật sư Lương.

“Chú Lương.”

“Cháu nói đi.”

“Cháu muốn làm tang lễ cho chồng thật lớn.”

Ông ngạc nhiên.

“Lớn đến mức nào?”

Tôi nhìn di ảnh Tạ Minh Viễn trên bàn.

“Lớn đến mức cả thành phố đều biết anh ta đã chết.”

Ngày thứ ba, linh đường được dựng lên ngay trong căn biệt thự nhà họ Tạ.

Tôi mời toàn bộ họ hàng, đối tác kinh doanh, hàng xóm và những người từng chịu ơn Tạ Minh Viễn đến dự.

Trước cửa treo hai dải vải trắng dài.

Giữa phòng khách đặt một bức di ảnh lớn.

Trong ảnh, Tạ Minh Viễn mặc vest đen, mỉm cười đầy tự tin.

Tôi nhìn anh ta.

Càng nhìn càng thấy buồn cười.

Người còn sống sờ sờ lại tự tay chuẩn bị đám tang cho mình.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng chẳng tin trên đời có chuyện hoang đường như vậy.

Buổi sáng, giám đốc ngân hàng đến.

Ông vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:

“Chị Tạ, nghe nói anh Minh Viễn mất rồi?”

Tôi gật đầu.

“Vâng. Tôi đang nhờ luật sư kiểm kê tài sản để xử lý các nghĩa vụ liên quan.”

Ông ta lập tức biến sắc.

“Vậy khoản vay của công ty…”

Tôi ngẩng đầu.

“Khoản vay nào?”

Ông ta lúng túng.

“Chẳng lẽ chị không biết?”

Tôi lắc đầu.

“Chồng tôi chưa từng nói.”

Ông ta im lặng hồi lâu, cuối cùng tiết lộ rằng công ty Tạ Minh Viễn vừa nộp hồ sơ vay một khoản tiền rất lớn.

Người bảo lãnh là tôi.

Nhưng hồ sơ còn thiếu xác nhận cuối cùng.

Tôi mỉm cười.

“Vậy phiền ông giữ nguyên hồ sơ. Tôi chưa từng đồng ý bảo lãnh.”

Giám đốc ngân hàng lập tức hiểu chuyện không ổn.

Ông ta vội vàng rời đi.

Đến trưa, ba nhà cung cấp hàng hóa kéo đến.

Người đi đầu là Phùng Kiến Quốc, chủ một xưởng dệt lớn.

Ông vừa bước vào đã đập bàn.

“Tạ Minh Viễn đâu? Hắn nợ tôi mười tám vạn tiền hàng!”

Tôi ôm con gái, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Chú Phùng, chồng cháu mất rồi.”

“Chết thì cũng phải trả tiền!”

“Cháu biết.”

Tôi lấy ra một cuốn sổ.

“Cháu đã nhờ luật sư kiểm tra công nợ. Nếu đúng là khoản nợ hợp pháp của công ty, chúng cháu sẽ xử lý theo quy định. Nhưng chú có thể giúp cháu một việc không?”

“Việc gì?”

“Chú có quen ai ở Nam Châu không?”

Phùng Kiến Quốc cau mày.

“Có. Sao?”

Tôi cúi đầu, giọng run rẩy.

“Cháu nghe nói trước khi gặp nạn, chồng cháu thường đi cùng một cô gái tên Thẩm Nhược Dao. Cháu muốn biết cô ấy có chứng kiến tai nạn không.”

Phùng Kiến Quốc lập tức đứng bật dậy.

“THẨM NHƯỢC DAO?”

Tôi ngẩng đầu.

“Chú biết cô ấy?”

Ông ta nghiến răng.

“Biết chứ! Con gái chủ Công ty Thịnh Phát! Chính cô ta đứng ra bảo lãnh cho Minh Viễn lấy hàng của tôi!”

Tôi khẽ siết chặt tay.

Hóa ra bọn họ không chỉ ngoại tình.

Còn cùng nhau lợi dụng công ty để chiếm dụng tiền hàng.

Phùng Kiến Quốc tức đến đỏ mặt.

“Được! Tôi sẽ đến Nam Châu hỏi cho ra lẽ!”

Tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn.

Đợi ông ta đi rồi, tôi mới chậm rãi lau nước mắt.

Một dòng chữ hiện lên.

【Nữ phụ bắt đầu đáng sợ rồi đấy…】

【Cô ta đang cố tình dẫn chủ nợ đến tìm nam chính sao?】

【Không thể nào! Nữ phụ chỉ là người đàn bà quê mùa, làm gì có đầu óc như vậy!】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy những kẻ đang bình luận kia còn ngu hơn cả tôi.

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ.

“Cô là Đường Tuyết Nghi?”

“Đúng.”

“Tôi là Thẩm Nhược Dao.”

Tôi nhìn đứa con gái đang ngủ trong nôi.

“Cô tìm tôi có việc gì?”

Cô ta cười khẽ.

“Tôi nghe nói chồng cô mất rồi.”

“Ừ.”

“Thật đáng thương.”

Tôi không đáp.

Cô ta tiếp tục:

“Nghe nói trước đây cô từng cứu mạng anh ấy. Có lẽ vì vậy mà anh ấy mới cưới cô.”

Tôi vẫn im lặng.

Thẩm Nhược Dao dường như không chịu nổi thái độ bình thản ấy.

Cô ta hạ giọng.

“Cô biết không, một người đàn ông cưới cô vì biết ơn và một người đàn ông cưới cô vì tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Tôi hỏi:

“Cô muốn nói gì?”

“Không có gì. Tôi chỉ muốn khuyên cô, người chết rồi thì nên buông bỏ.”

Tôi bật cười.

“Cô Thẩm, cô nói đúng.”

Cô ta hơi khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Người chết thì nên buông bỏ. Tài sản cũng phải kiểm kê. Nợ nần cũng phải thanh toán. Còn những người từng lừa gạt anh ấy, tôi nhất định sẽ tìm ra.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi chậm rãi nói:

“À, còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Ngày mai tôi sẽ đăng thông báo tìm nhân chứng về tai nạn của chồng tôi trên báo Nam Châu.”

Giọng cô ta lập tức thay đổi.

“CÔ ĐIÊN À?”

Tôi mỉm cười.

“Chồng tôi chết oan, tôi tìm người làm chứng thì có gì sai?”

“Cô không được làm như vậy!”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Cô ta đột nhiên ngừng lại.

Tôi kiên nhẫn chờ.

Một lúc sau, cô ta nghiến răng:

“Đường Tuyết Nghi, cô sẽ hối hận.”

Điện thoại bị cúp.

Tôi đặt ống nghe xuống, quay sang nhìn luật sư Lương đang ngồi bên cạnh.

Ông gật đầu.

“Đã ghi lại nội dung cuộc gọi. Nhưng muốn sử dụng làm chứng cứ còn phải xem quy định và xác minh thêm.”

Tôi đáp:

“Không sao. Cháu vốn không định chỉ dựa vào một cuộc điện thoại.”

Bởi vì tôi biết, người thực sự hoảng sợ lúc này không phải Thẩm Nhược Dao.

Mà là Tạ Minh Viễn.

Sáng hôm sau, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Công an đến nhà.

Người dẫn đầu là một cán bộ họ Hứa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...