Ngày thứ bảy sau khi nhận được tin chồng

Chương 2



Tôi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Con gái tôi tên Tạ Bình An.

Khi sinh con, tôi đã chịu rất nhiều khổ sở.

Mẹ chồng vừa nghe tin là con gái thì quay lưng bỏ đi.

Chỉ có mẹ ruột tôi từ quê lên, thức trắng ba đêm chăm sóc hai mẹ con.

Vậy mà giờ đây, bọn họ còn muốn cướp cả con tôi?

Tôi không khóc nữa.

Tôi đặt Bình An xuống giường, kéo chăn đắp cho con.

Sau đó, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của chồng.

Tạ Minh Viễn là người cực kỳ cẩn thận.

Anh ta có một chiếc két sắt nhập khẩu, bên trong cất toàn bộ giấy tờ quan trọng.

Tôi không biết mật mã.

Nhưng tôi biết một chuyện.

Ba tháng trước, trong lúc say rượu, anh ta từng nói với tôi:

“Ngày sinh của Nhược Dao là ngày may mắn nhất đời anh.”

Khi ấy, tôi tưởng anh ta đang nói đến một khách hàng tên Dao nào đó.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

Tôi thử nhập ngày sinh của Thẩm Nhược Dao mà những dòng chữ vừa tiết lộ.

Chiếc két lập tức mở ra.

Bên trong không có tiền.

Chỉ có một tập hợp đồng, vài cuốn sổ tiết kiệm và một phong thư.

Tôi mở phong thư trước.

Nét chữ của Tạ Minh Viễn hiện ra rõ ràng.

“Nhược Dao, chờ anh xử lý xong mọi chuyện ở quê, anh sẽ đưa em và con đến Hương Cảng. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.”

Cuối thư còn có một câu.

“Anh chưa từng yêu Đường Tuyết Nghi. Anh chỉ không muốn mang tiếng vong ân phụ nghĩa.”

Tôi đọc xong, bình tĩnh gấp lá thư lại.

Không khóc.

Không tức giận.

Thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Thì ra suốt những năm qua, người đàn ông tôi cố gắng yêu thương chưa từng thật lòng xem tôi là vợ.

Nếu đã vậy, tôi cũng không cần giữ chút tình nghĩa cuối cùng.

Tôi kiểm tra tập hợp đồng.

Có giấy tờ mua bán bất động sản, hợp đồng góp vốn, giấy vay nợ và một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chưa hoàn tất.

Điều đáng chú ý là tất cả đều có tên tôi.

Bởi vì khi công ty mới thành lập, Tạ Minh Viễn không đủ vốn.

Mẹ tôi đã bán hai mảnh đất và toàn bộ số vàng tích góp cả đời để giúp anh ta.

Đổi lại, anh ta phải để tôi nắm giữ bốn mươi phần trăm cổ phần.

Tôi không biết kinh doanh.

Anh ta thường nói:

“Em cứ ở nhà chăm con, chuyện công ty để anh lo.”

Tôi nghe lời.

Nhưng mẹ tôi không tin anh ta.

Bà bắt tôi giữ một bản hợp đồng gốc, có chữ ký và con dấu của các bên.

Bây giờ, tôi mới hiểu sự cẩn thận của mẹ đã cứu mình một mạng.

Tôi lập tức khóa két, mang toàn bộ giấy tờ quan trọng đi.

Sáng hôm sau, tôi đến gặp luật sư Lương.

Ông là người từng giúp mẹ tôi làm thủ tục chuyển nhượng đất.

Vừa nhìn thấy tôi mặc áo tang, ông đã giật mình.

“Tuyết Nghi, chuyện của Minh Viễn tôi nghe rồi. Cháu phải giữ gìn sức khỏe.”

Tôi đặt tập giấy tờ xuống bàn.

“Chú Lương, cháu muốn nhờ chú làm ba việc.”

“Cháu nói đi.”

“Thứ nhất, xác minh toàn bộ tài sản chung của vợ chồng cháu.”

“Thứ hai, kiểm tra xem có ai đang dùng tên cháu để vay tiền hoặc chuyển nhượng tài sản không.”

“Thứ ba…”

Tôi ngừng lại một chút.

“Nếu chồng cháu vẫn còn sống, nhưng cố tình giả chết để trốn tránh trách nhiệm, cháu có thể kiện anh ta không?”

Luật sư Lương ngẩng phắt đầu.

Ông nhìn tôi hồi lâu.

“Tuyết Nghi, cháu biết mình đang nói gì không?”

Tôi gật đầu.

“Cháu biết.”

“Vậy cháu có bằng chứng không?”

Tôi lấy phong thư trong túi ra.

“Cháu có một phần.”

Ông đọc xong, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng.

“Chuyện này không đơn giản. Nếu có hành vi giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản hoặc gian dối để vay vốn, chúng ta cần báo cơ quan có thẩm quyền.”

Tôi đáp:

“Vậy thì báo.”

Ông nhìn tôi.

“Cháu không sợ ảnh hưởng danh tiếng nhà chồng sao?”

Tôi bật cười.

“Chú à, người ta đã chuẩn bị đào hố chôn hai mẹ con cháu rồi. Cháu còn phải giữ thể diện cho họ làm gì?”

Buổi chiều hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng.

Giọng bà ta đầy sốt ruột.

“Tuyết Nghi, mau chuyển cho mẹ năm vạn tệ!”

Tôi giả vờ hoảng hốt.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ba con bị bệnh! Cần tiền chữa trị!”

Tôi nhìn chiếc điện báo thông báo chồng mất đang đặt trên bàn.

“Mẹ, không phải ba mẹ đến Nam Châu nhận thi thể Minh Viễn sao? Sao lại bị bệnh?”

“Con hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau gửi tiền!”

Tôi nghẹn ngào:

“Mẹ, tiền trong nhà đều do Minh Viễn quản lý. Con không biết anh ấy để ở đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, mẹ chồng mới nghiến răng:

“Trong ngăn kéo phòng ngủ có một chiếc hộp gỗ. Bên trong có con dấu và giấy tờ. Con lấy hết mang ra ngân hàng, người ta sẽ hướng dẫn.”

Tôi nhìn chiếc hộp gỗ đã được luật sư Lương niêm phong từ sáng.

“Mẹ, con dấu gì ạ?”

“Con cứ làm theo lời mẹ!”

“Nhưng mẹ ơi…”

Tôi cố ý hạ giọng.

“Con dấu ấy hình như bị mất rồi.”

“CÁI GÌ?”

Tiếng hét của bà ta lớn đến mức tôi phải đưa ống nghe ra xa.

Tôi tiếp tục:

“Hôm qua nhà mình có trộm. Con đã báo công an rồi.”

“CÔ DÁM BÁO CÔNG AN?”

Tôi giả vờ bật khóc.

“Chồng con vừa mất, trong nhà lại mất đồ. Con không báo công an thì biết nhờ ai?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Sau đó, một giọng đàn ông quen thuộc bất ngờ vọng tới.

“Mẹ, đưa điện thoại cho con!”

Tôi lập tức nín thở.

Đó là giọng Tạ Minh Viễn.

Tôi đã sống cùng anh ta ba năm.

Dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra giọng nói ấy.

Nhưng rất nhanh, đầu dây bên kia bị cắt đứt.

Tôi chậm rãi đặt ống nghe xuống.

Một dòng chữ mới xuất hiện.

【Ôi trời! Nam chính vừa lộ giọng rồi!】

【May mà nữ phụ ngu, chắc tưởng mình nghe nhầm.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...