Ngày sinh nhật 35 tuổ
Chương 3
Tai tôi ù đi.
“Không có thai sao?”
“Xét nghiệm cho thấy cô có HCG trong máu, nhưng điều đó không đồng nghĩa chắc chắn có một thai nhi phát triển bình thường.”
Bà dừng một chút.
“Chúng tôi nghi ngờ thai trứng.”
Tôi chưa từng nghe 2 chữ ấy.
“Thai trứng là gì?”
Bác sĩ giải thích khá lâu.
Tôi chỉ nhớ một câu.
“Đây là tình trạng mô thai phát triển bất thường, không phải một thai nhi khỏe mạnh như cô đang nghĩ.”
Tôi ngồi bật dậy.
“Không thể nào!”
Giọng tôi lớn đến mức bác sĩ phải ra hiệu cho tôi bình tĩnh.
“Phòng khám trước nói có tim thai! Chồng tôi cũng nghe thấy!”
“Chúng tôi cần đối chiếu hồ sơ cũ và làm xét nghiệm xác nhận. Nhưng hình ảnh hiện tại không phù hợp với lời cô kể.”
Tôi run rẩy lấy điện thoại gọi cho Lý Cường.
Một cuộc.
Không nghe.
Cuộc thứ 2.
Vẫn không nghe.
Đến cuộc thứ 4, hắn mới bắt máy.
“Vợ à, anh đang bận!”
“Lý Cường, em đang ở bệnh viện.”
“Chẳng phải em đi khám sức khỏe sao?”
“Bác sĩ nói em có thể bị thai trứng.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nghe rõ tiếng ghế bị kéo mạnh.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Em đến bệnh viện nào?”
Tôi nói tên.
Giọng hắn lập tức thay đổi.
“Ai bảo em đến khoa sản?”
Tôi ngẩn người.
“Em thấy chỉ số bất thường nên đi kiểm tra.”
“Anh đã nói bác sĩ Trương rất giỏi rồi mà! Em tự ý đi khám làm gì?”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Lý Cường, bác sĩ nói có thể không có em bé.”
“Em đừng nghe họ nói linh tinh!”
Hắn gần như quát lên.
“Em ở yên đó, anh tới ngay!”
Điện thoại bị cúp.
Tôi ngồi bất động.
Suốt 10 năm kết hôn, Lý Cường chưa từng dùng giọng điệu ấy với tôi.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải là hắn nổi giận.
Mà là khi nghe tôi nói có thể mất con, phản ứng đầu tiên của hắn lại là hỏi ai cho phép tôi đến bệnh viện.
04
Lý Cường đến sau 40 phút.
Hắn chạy vào phòng khám, trán lấm tấm mồ hôi.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức nắm lấy tay.
“Vợ à, em không sao chứ?”
Tôi nhìn hắn.
“Bác sĩ bảo phải nhập viện kiểm tra thêm.”
“Nhập viện?”
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Không cần đâu. Anh đưa em đến chỗ bác sĩ Trương.”
Bác sĩ Tôn vừa bước vào, nghe vậy liền nói:
“Hiện tại bệnh nhân cần được đánh giá và theo dõi. Chúng tôi không khuyên trì hoãn.”
Lý Cường lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười.
“Bác sĩ, tôi hiểu ý bà. Nhưng vợ tôi đã khám ở nơi khác, bên đó có đầy đủ hồ sơ.”
“Vậy anh mang hồ sơ đến đây.”
“Chuyện này…”
Hắn khựng lại.
Bác sĩ Tôn nhìn hắn.
“Phiếu siêu âm, kết quả xét nghiệm, hồ sơ khám thai, bất kỳ tài liệu nào cũng được.”
“Để tôi liên hệ.”
Hắn lấy điện thoại ra ngoài.
Qua cửa kính, tôi thấy hắn đi tới cuối hành lang, liên tục gọi điện.
Một lúc sau, hắn quay lại.
“Bác sĩ Trương hôm nay nghỉ, hồ sơ để ở phòng khám, phải đợi ngày mai.”
Bác sĩ Tôn gật đầu.
“Không sao. Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục kiểm tra theo quy trình của bệnh viện.”
Lý Cường còn định nói gì đó.
Tôi cắt ngang.
“Em muốn ở lại.”
Hắn quay phắt sang.
“Tuyết Nhi!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em muốn biết trong bụng mình rốt cuộc có gì.”
Không khí lập tức căng thẳng.
Cuối cùng, hắn miễn cưỡng gật đầu.
“Được, nghe em.”
Nhưng ngay khi bác sĩ quay đi, hắn ghé sát tai tôi.
“Em làm anh mất mặt quá.”
Tôi sững người.
Hắn lập tức đứng thẳng, nở nụ cười như chưa từng nói gì.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Chiếc nhẫn cưới đeo 10 năm vẫn nằm trên ngón áp út.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó nặng đến vậy.
Chiều hôm đó, bệnh viện làm thêm các xét nghiệm cần thiết và hoàn tất thủ tục nhập viện.
Lý Cường ngồi cạnh giường, liên tục nhắn tin.
Tôi hỏi:
“Anh đang nhắn với ai?”
“Khách hàng.”
“Khách nào?”
Hắn ngẩng đầu.
“Em hỏi làm gì?”
Tôi im lặng.
Hắn nhận ra giọng mình không ổn, lập tức đặt điện thoại xuống.
“Xin lỗi, anh lo quá.”
Hắn vuốt tóc tôi.
“Vợ à, em đừng nghĩ nhiều. Có khi bệnh viện này kiểm tra nhầm.”
Tôi hỏi:
“Nếu thật sự không có con thì sao?”
Hắn nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một tia khó chịu lóe lên trong mắt hắn.
Nhưng rất nhanh, hắn lại dịu giọng.
“Không có thì mình sinh lại.”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
“Anh chưa từng nối lại ống dẫn tinh, đúng không?”
Bàn tay hắn đang vuốt tóc tôi khựng lại.
“Em hỏi chuyện này làm gì?”
“Em chỉ muốn biết.”
“Anh đã bảo rồi, bác sĩ nói vẫn có khả năng tự thông.”
“Vậy 10 năm trước anh phẫu thuật ở bệnh viện nào?”
Hắn cau mày.
“Lâu quá rồi, ai nhớ nổi.”
Tôi không hỏi nữa.
Bởi tôi chợt nhận ra một chuyện.
Người đàn ông từng nói mình sẵn sàng chịu đau để tôi không phải mang thai ngoài ý muốn, lại không nhớ nổi bệnh viện nơi hắn thực hiện ca phẫu thuật ấy.
05
Sáng hôm sau, mẹ tôi đến.
Bà kéo vali vào phòng bệnh, vừa thấy tôi đã đỏ hoe mắt.
“Sao lại thành ra thế này?”
Tôi ôm mẹ, nước mắt lập tức trào ra.
Lý Cường đứng bên cạnh, vội vàng giải thích:
“Mẹ, bác sĩ chỉ nghi ngờ thôi. Chưa có kết luận cuối cùng.”
Mẹ tôi nhìn hắn.
“Thế phòng khám lần trước đâu?”
“Con đang liên hệ.”
“Địa chỉ?”
Hắn nói tên đường.
Mẹ lấy điện thoại ghi lại.
“Lát nữa mẹ qua lấy hồ sơ.”
Lý Cường vội ngăn.
“Không cần đâu mẹ, để con đi.”
Mẹ nhìn hắn, giọng lạnh tanh.
“Con chăm sóc Tuyết Nhi đi. Mẹ đi lấy.”
Hắn không nói được gì.
Sau khi mẹ rời khỏi, Lý Cường cũng lấy cớ về công ty.
Tôi nằm một mình trên giường.
Khoảng 11 giờ, mẹ gọi tới.
“Tuyết Nhi, con chắc chắn hôm trước đến phòng khám này?”
“Vâng.”
“Biển hiệu ghi tên gì?”
Tôi nói lại.
Mẹ im lặng.
“Ở đây đóng cửa rồi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →