Ngày kỷ niệm tám năm kết h/ô/n, chồng tôi tổ chức
Chương 1
Ngày kỷ niệm tám năm kết h/ô/n, chồng tôi tổ chức một buổi đấu giá từ thiện trị giá hàng trăm triệu tệ.
Trước mặt hơn ba trăm khách mời, anh ta nắm tay một người phụ nữ khác bước lên sân khấu.
Người đó là Tống Nhược Lam.
Mối tình đầu mà anh ta luôn miệng khẳng định đã không còn liên lạc từ nhiều năm trước.
Trên màn hình lớn phía sau họ là bức tranh sơn dầu mang tên Ánh Bình Minh.
Tác phẩm cuối cùng mẹ tôi để lại trước khi qua đ/ờ/i.
Cũng là di vật duy nhất tôi còn giữ được của bà.
Ba tháng trước, bức tranh ấy đột nhiên biến mất khỏi phòng làm việc của tôi.
Khi đó, tôi đã tìm kiếm đến phát đi/ê/n.
Chồng tôi, Lục Đình Xuyên, còn ôm tôi vào lòng an ủi:
“Chỉ là một bức tranh thôi mà. Nếu em thích, anh sẽ mua cho em một trăm bức khác.”
Hóa ra, không phải tranh bị mất.
Mà là chính tay anh ta đã lấy nó đi.
Để hôm nay, dưới ánh đèn rực rỡ, anh ta có thể trao nó cho người phụ nữ mình yêu như một món quà đính ước.
Tống Nhược Lam mặc chiếc váy dạ hội trắng muốt, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
“Đình Xuyên, em không ngờ anh vẫn nhớ em thích bức tranh này.”
Lục Đình Xuyên dịu dàng lau nước mắt cho cô ta.
“Chỉ cần em thích, thứ gì anh cũng có thể cho em.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Mẹ chồng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, mỉm cười mãn nguyện.
Bà quay sang nói với một vị phu nhân bên cạnh:
“Đấy mới là người phụ nữ xứng đáng đứng cạnh con trai tôi. Vừa có học thức, vừa có gia thế, lại biết giúp chồng phát triển sự nghiệp.”
Tôi ngồi cách bà chưa đầy hai mét.
Từng lời đều nghe rõ mồn một.
Đúng lúc ấy, MC bất ngờ gọi tên tôi.
“Xin mời phu nhân chính thức của Chủ tịch Lục, cô Giang Vãn Ninh, lên sân khấu phát biểu vài lời chúc phúc cho hai vị!”
Cả hội trường lập tức im bặt.
Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trên sân khấu.
Anh ta không hề tỏ ra hoảng hốt.
Ngược lại, còn khẽ cau mày, dùng ánh mắt ra hiệu tôi phải biết điều.
Điện thoại trong túi xách rung lên.
Một tin nhắn từ anh ta.
【Vãn Ninh, hôm nay là ngày quan trọng của Nhược Lam. Em đừng làm mất mặt anh. Chỉ cần em chịu lên sân khấu nói vài câu, tháng sau anh sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng.】
Tôi đọc xong, bật cười.
Tám năm trước, khi Lục Đình Xuyên còn là một sinh viên nghèo, chính tôi đã bán căn nhà mẹ để lại, gom đủ ba triệu tệ giúp anh ta thành lập công ty.
Tôi từ bỏ cơ hội du học tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia.
Từ bỏ triển lãm cá nhân đầu tiên.
Thậm chí, khi anh ta bị đối tác lừa đến mức suýt ph/á s/ả/n, tôi đã thức trắng bốn mươi bảy đêm, vẽ liên tục hơn sáu mươi tác phẩm để kiếm tiền trả nợ thay anh ta.
Ngày ấy, anh ta quỳ trước mặt tôi, khóc đến không thành tiếng.
“Vãn Ninh, đời này anh có thể phụ cả thiên hạ, nhưng tuyệt đối không phụ em.”
Vậy mà tám năm sau, anh ta dùng chính tiền của tôi để gây dựng đế chế thương mại.
Dùng danh tiếng của tôi để mở rộng quan hệ.
Cuối cùng, lại lấy di vật của mẹ tôi làm quà tặng tình nhân.
Còn bắt tôi đứng trước mặt mọi người chúc phúc.
Đúng là một vở kịch hoàn hảo.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Nhìn thấy tôi bước lên sân khấu, khóe môi Lục Đình Xuyên cuối cùng cũng giãn ra.
Có lẽ anh ta cho rằng tôi lại thỏa hiệp.
Giống như vô số lần trước.
Nhưng lần này, anh ta đã đoán sai.
Tôi nhận micro từ tay MC.
Không nhìn chồng.
Cũng không nhìn Tống Nhược Lam.
Tôi chỉ đưa tay chỉ về phía bức tranh phía sau.
“Các vị có biết bức tranh này trị giá bao nhiêu không?”
MC hơi sửng sốt.
“Thưa cô Giang, theo định giá của ban tổ chức, tác phẩm này có giá khởi điểm tám triệu tệ.”
Tôi lắc đầu.
“Không đúng.”
Lục Đình Xuyên lập tức sa sầm mặt.
“Vãn Ninh, em định làm gì?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn.
“Bức tranh này là tác phẩm cuối cùng của cố họa sĩ Giang Thanh Hòa, mẹ ruột tôi.”
“Bà m/ấ/t cách đây chín năm.”
“Trong di chúc, bà để lại toàn bộ quyền sở hữu tác phẩm cho tôi.”
“Ba tháng trước, bức tranh bị đ/á/nh c/ắ/p khỏi phòng làm việc của tôi.”
Tôi ngừng một lát.
Sau đó nhìn thẳng vào Lục Đình Xuyên.
“Và hôm nay, tôi tìm thấy kẻ tr/ộ/m.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Giang Vãn Ninh!”
Tôi mỉm cười.
“Anh hét cái gì?”
“Chẳng phải anh muốn tôi lên sân khấu phát biểu sao?”
“Bây giờ tôi đang phát biểu đây.”
Tống Nhược Lam vội vàng bước tới, giọng nói run rẩy:
“Chị Vãn Ninh, có phải chị hiểu lầm gì không? Đình Xuyên nói bức tranh này được mua từ một nhà sưu tập nước ngoài…”
“Vậy sao?”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Thế cô có muốn biết nhà sưu tập nước ngoài đó tên gì không?”
Không đợi cô ta trả lời, tôi bấm điều khiển.
Màn hình lớn lập tức chuyển sang một đoạn video.
Trong video, Lục Đình Xuyên đang đứng trong phòng làm việc của tôi.
Anh ta tự tay tháo bức tranh xuống.
Sau đó đưa cho trợ lý.
Giọng nói vang lên rõ ràng qua hệ thống âm thanh:
“Đem đi đóng khung lại. Nhớ xóa hết dấu vết liên quan đến Giang Vãn Ninh.”
Trợ lý do dự.
“Nhưng thưa Lục tổng, đây là di vật của mẹ phu nhân…”
Lục Đình Xuyên lạnh lùng đáp:
“Một người đã ch/ế/t thì cần tranh làm gì?”
“Nhược Lam thích là được.”
Cả hội trường ch/ế/t lặng.
Tôi đứng giữa sân khấu, nhìn người đàn ông mình từng yêu bằng cả sinh m/ạ/ng.
“Lục Đình Xuyên.”
“Anh còn nhớ ngày mẹ tôi qua đ/ờ/i không?”
Anh ta không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Ngày đó, anh nói sẽ thay bà chăm sóc tôi cả đời.”
“Bây giờ anh lại đem thứ cuối cùng bà để lại cho tôi tặng người phụ nữ khác.”
“Anh nói xem…”
Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười.
“Rốt cuộc anh không có trái tim, hay trái tim anh vốn đã th/ố/i r/ữ/a từ lâu rồi?”
Mẹ chồng tôi đập bàn đứng bật dậy.
“Giang Vãn Ninh! Cô còn biết xấu hổ không? Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau, ai cho phép cô đem ra bêu riếu trước thiên hạ?”
Tôi nhìn bà.
“Bác gái, bác đừng vội.”
Bà sững người.
Bởi vì từ khi kết h/ô/n đến nay, đây là lần đầu tiên tôi không gọi bà là mẹ.
Tôi lấy thêm một phong bì từ trong túi xách.
“Chuyện của bác, tôi còn chưa bắt đầu nói đâu.”
Lục Đình Xuyên lập tức lao tới định giật micro.
Nhưng ngay lúc ấy, cửa hội trường bất ngờ mở tung.
Sáu người đàn ông mặc vest đen bước vào.
Đi đầu là luật sư trưởng của tập đoàn Giang thị.
Người mà suốt tám năm qua, Lục Đình Xuyên vẫn tưởng đã nghỉ hưu.
Ông bước thẳng đến trước mặt tôi, cúi đầu.
“Thưa cô chủ, toàn bộ thủ tục đã hoàn tất.”
“Các tài khoản liên quan đến phần vốn của cô đã được kiểm soát theo quyết định có hiệu lực.”
“Đội ngũ pháp lý cũng đã chuẩn bị xong hồ sơ khởi kiện.”
“Chỉ chờ cô ra lệnh.”
Tôi gật đầu.
Sau đó quay sang nhìn Lục Đình Xuyên.
Anh ta đứng bất động.
Vẻ kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
“Vãn Ninh…”
“Rốt cuộc em đang làm gì?”
Tôi lấy ra một tập tài liệu cuối cùng.
Đặt ngay trước mặt anh ta.
“Không có gì.”
“Tôi chỉ đến lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
“Bao gồm cả công ty mà anh đang ngồi trên ghế chủ tịch.”
Lục Đình Xuyên bật cười.
Nhưng tiếng cười ấy nghe vô cùng gượng gạo.
“Em đi/ê/n rồi sao?”
“Lục thị là tâm huyết tám năm của anh!”
Tôi bình thản nhìn anh ta.