Năm thứ ba chuẩn bị
Chương 3
Ngoài khung hình, Tô Mạn nũng nịu giục giã:
“Anh mau bế con đi, nó chỉ chịu theo anh thôi.”
Cuộc gọi video vội vàng bị ngắt.
Vài giây sau, hắn gửi tin nhắn giải thích:
【Vợ đồng nghiệp vừa sinh, bên này đang rối tung cả lên.】
Tôi không trả lời.
Trong lúc y tá dùng kéo c/ắ/t phần ống quần đã dính chặt vào v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g vì m/á/u khô, tôi gọi điện cho luật sư.
“Luật sư Chu, quỹ tín thác mà bà dì của tôi để lại, tôi quyết định tiếp nhận.”
Đối phương có phần bất ngờ:
“Trước đây chẳng phải cô không muốn ký nhận sao?”
Tôi nhìn cơn bão tuyết ngoài cửa sổ.
“Trước kia tôi không muốn nhận, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.”
3
Tôi không đợi tài xế đến đón.
Sau khi b/ă/n/g b/ó v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g xong, tôi lập tức đáp chuyến bay về ngay trong đêm.
Máy bay hạ cánh lúc hai giờ mười bảy phút sáng.
Vừa bật điện thoại, tôi đã nhận được mười ba cuộc gọi nhỡ từ Cố Đình.
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đó năm phút.
【Niệm Niệm, em đang ở đâu? Sao không trả lời điện thoại?】
【Anh nghe nhân viên khu du lịch nói em đã xuống núi từ chiều.】
【Không phải anh đã dặn em ở lại ăn chay ba ngày sao?】
【Em đừng tùy hứng nữa được không? Chúng ta đã cố gắng suốt ba năm, chẳng lẽ em muốn công sức trước đây đổ sông đổ biển?】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Ba năm.
Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.
Tôi đã dùng từng ấy thời gian để chứng minh mình xứng đáng làm mẹ.
Còn hắn dùng từng ấy thời gian để biến tôi thành một kẻ ngốc.
Tôi tắt màn hình.
Ngoài cửa sân bay, một chiếc Maybach màu đen đã đợi sẵn.
Người đàn ông đứng bên cạnh xe mặc áo khoác dài màu xám, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc.
Thấy tôi chống nạng bước ra, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Cô Lâm?”
Tôi gật đầu.
“Luật sư Chu, lâu rồi không gặp.”
Chu Hoài Cẩn nhìn hai đầu gối quấn băng của tôi, đôi mày nhíu chặt.
“Cô nói bị thương, nhưng không nói nghiêm trọng đến mức này.”
“Vẫn đi được.”
“Bác sĩ cho phép cô lên máy bay?”
“Không.”
Anh im lặng hai giây, sau đó mở cửa xe.
“Lên xe trước đã. Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Tôi không từ chối.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, có người nhìn thấy vết thương của tôi mà không hỏi tại sao tôi không chịu cố gắng thêm một chút.
Trên đường đến bệnh viện, Chu Hoài Cẩn đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Thủ tục tiếp nhận quỹ tín thác đã chuẩn bị xong. Chỉ cần cô ký tên, quyền quản lý tài sản sẽ chính thức được chuyển giao theo di chúc.”
Tôi mở tập hồ sơ.
Trang đầu tiên là bản sao di chúc của dì tôi, Lâm Thanh Hòa.
Bà là em gái ruột của mẹ tôi.
Mười hai năm trước, bà qua đời vì bệnh nặng, để lại toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Thanh Hòa cùng một quỹ tín thác cho tôi.
Điều kiện duy nhất là tôi phải đủ hai mươi tám tuổi mới được tiếp nhận.
Ba năm trước, khi vừa đủ tuổi, tôi từng định ký nhận.
Nhưng Cố Đình nói:
“Niệm Niệm, anh không muốn người ngoài nghĩ anh cưới em vì tiền.”
Mẹ tôi cũng khuyên:
“Con gái lấy chồng rồi, giữ nhiều tài sản làm gì? Để người ta nói nhà họ Lâm dùng tiền đè đầu nhà họ Cố à?”
Anh trai tôi thậm chí còn đùa:
“Em nhận tiền rồi, Cố Đình sẽ chẳng còn động lực phấn đấu nữa.”
Thế là tôi trì hoãn.
Một lần trì hoãn, kéo dài suốt ba năm.
Chu Hoài Cẩn lật đến trang cuối.
“Cô có biết hiện tại quỹ tín thác trị giá bao nhiêu không?”
Tôi lắc đầu.
Anh đọc ra một con số.
“Tám tỷ sáu trăm triệu tệ.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Chu Hoài Cẩn tiếp tục:
“Đó là giá trị tài sản ròng theo báo cáo kiểm toán gần nhất, chưa tính một số khoản đầu tư đang trong quá trình định giá.”
Tôi nhìn những con số dày đặc trên giấy.
Tám tỷ sáu trăm triệu.
Ba năm qua, tôi vì tiết kiệm tiền chữa trị mà từng cân nhắc có nên mua một chiếc áo khoác mới hay không.
Trong khi đó, một khoản tài sản khổng lồ mang tên tôi vẫn nằm yên trong quỹ tín thác.
Chu Hoài Cẩn nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Còn một chuyện nữa.”
“Anh nói đi.”
“Quỹ tín thác hiện nắm giữ ba mươi hai phần trăm cổ phần của tập đoàn Vân Thịnh.”
Tôi sững người.
Vân Thịnh.
Đó chính là công ty mẹ của tập đoàn Cố thị.
Cũng là nơi Cố Đình đang giữ chức tổng giám đốc.
Chu Hoài Cẩn chậm rãi nói:
“Ba năm trước, Cố thị gặp khủng hoảng thanh khoản. Quỹ của dì cô đã mua lại một lượng lớn cổ phần từ các cổ đông cũ.”
“Sau nhiều đợt tái cơ cấu, số cổ phần ấy hiện tương ứng với ba mươi hai phần trăm quyền biểu quyết.”
“Cô Lâm, một khi hoàn tất tiếp nhận, cô sẽ trở thành cổ đông đơn lẻ lớn nhất của Vân Thịnh.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố lúc rạng sáng vẫn sáng đèn.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến lời Cố Đình từng nói.
“Niệm Niệm, em không hiểu chuyện kinh doanh đâu. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, những việc khác cứ để anh lo.”
Tôi khẽ cười.
Hóa ra, thứ hắn luôn tự hào không phải do một mình hắn gây dựng.
Thậm chí, chiếc ghế hắn đang ngồi còn có thể bị chính người vợ mà hắn xem thường kéo xuống.
Tôi khép tập tài liệu.
“Luật sư Chu.”
“Vâng?”
Đọc tiếp: Chương 4 →