Năm thứ ba chuẩn bị
Chương 1
Năm thứ ba chuẩn bị mang thai, Cố Đình nhất quyết bắt tôi đến núi tuyết phía Tây Tứ Xuyên để cầu con.
“Người xưa nói rằng, người vợ phải cứ đi ba bước lại d/ậ/p đ/ầ/u một lần, quỳ lạy suốt đường lên núi cầu tự thì ông trời mới ban cho con cái.”
Thế là giữa cơn bão tuyết với nhiệt độ âm hơn mười độ, tôi quỳ lạy từng bước từ chân núi lên tận đỉnh.
Khi sắp lên đến nơi, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay tôi đột nhiên rung lên.
Ứng dụng sức khỏe hiển thị nhịp tim của Cố Đình đang tăng vọt.
Ngay sau đó, album ảnh gia đình trên đám mây tự động đồng bộ một đoạn video.
Trong phòng sinh, Cố Đình đang đỏ hoe mắt, tự tay c/ắ/t d/â/y r/ố/n cho đứa trẻ.
Còn người phụ nữ nằm trên bàn sinh chính là Tô Mạn, bạn thân nhất của tôi.
Nửa năm trước, cô ta vừa khóc vừa kể mình m/a/n/g t/h/a/i khi chưa kết hôn.
Thương cô ta, tôi còn đặc biệt chuyển cho cô ta tám mươi tám nghìn tệ.
Cô ta không nhận tiền, chỉ nhắn lại một câu:
“Niệm Niệm, cảm ơn cậu đã dành cho tớ những điều tốt đẹp nhất.”
Tôi cứ tưởng cô ta đang cảm ơn vì những năm qua tôi luôn quan tâm, chăm sóc cô ta.
Mãi đến khi nhìn thấy trong video, những người đứng vây quanh giường sinh đều là người thân ruột thịt của tôi.
Bố tôi bế đứa bé, xúc động đến mức nước mắt giàn giụa.
Mẹ tôi ngồi bên giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Cháu cứ yên tâm ở cữ, chuyện bên Niệm Niệm đã có hai bác giấu giúp.”
Anh trai ruột của tôi còn dúi vào tay Cố Đình một phong bao lì xì dày cộp: “Em rể, đợi Niệm Niệm cầu được phúc lành cho Mạn Mạn rồi thì bảo nó nhường chỗ cho thằng cháu bụ bẫm nhà mình nhé!”
Chồng tôi, Cố Đình, nắm chặt tay Tô Mạn, dịu dàng hôn lên trán cô ta.
“Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để em và con phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.”
Tôi cứng đờ ngẩng đầu, nhìn dải lụa đỏ cầu phúc do chính tay Cố Đình viết rồi treo trên ngọn cây.
Trên đó có dòng chữ: “Nguyện người tôi yêu được bình an.”
Hóa ra, người hắn yêu chưa bao giờ là tôi.
······
Tôi quỳ trên bậc đá cách đỉnh núi chưa đầy một trăm mét, hai đầu gối đã hoàn toàn mất cảm giác.
Trong album gia đình trên đám mây, đoạn video ấy vẫn tiếp tục phát.
Trong phòng sinh, Cố Đình ôm đứa bé, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy.
Mẹ tôi bưng bát canh gà, cẩn thận thổi nguội từng thìa.
Bố tôi ôm đứa bé mãi không chịu buông.
Anh trai tôi đứng bên cạnh cười nói: “Cái mũi này giống hệt Cố Đình, nhìn là biết con cháu nhà mình rồi.”
Trong khung hình, ai cũng có một vị trí, chỉ riêng tôi là không.
Ngay giây tiếp theo, album đám mây lại đồng bộ thêm hơn mười bức ảnh.
Vòng đeo tay của trẻ sơ sinh, giấy đăng ký khai sinh, cùng đoạn video đầu tiên Cố Đình quay khi ôm con.
Trên giấy đăng ký ghi rõ ràng:
Cha: Cố Đình.
Mẹ: Tô Mạn.
Tên đứa bé là Cố Thừa An.
Hóa ra, bọn họ đã đặt tên cho con từ lâu.
Chỉ có tôi vẫn ngày ngày uống thuốc, tiêm thuốc, vừa khóc vừa hỏi Cố Đình liệu cả đời này tôi có phải sẽ không bao giờ được làm mẹ hay không.
Hắn ôm chặt tôi, dịu dàng nói:
“Niệm Niệm, không sao đâu. Dù có con hay không, anh vẫn yêu em.”
Giờ nghĩ lại, đâu phải hắn không quan tâm đến chuyện con cái.
Chẳng qua hắn không muốn tôi sinh con mà thôi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, người gọi là mẹ tôi.
“Niệm Niệm, con lên đến đỉnh núi chưa?”
Phía sau bà thấp thoáng tiếng trẻ con khóc.
Tôi không vạch trần, chỉ đáp: “Sắp đến rồi ạ.”
“Thế thì nhanh lên. Leo núi xong còn phải ăn chay giữ giới ba ngày, tuyệt đối không được thiếu ngày nào.”
“Ba năm rồi mà con vẫn chưa mang thai, nếu còn không cố gắng, sớm muộn gì Cố Đình cũng chán ghét con.”
Gió tuyết tạt thẳng vào miệng khiến hai hàm răng tôi run lập cập.
“Mẹ, đầu gối con c/h/ả/y m/á/u rồi.”
Bà im lặng nửa giây, sau đó mất kiên nhẫn nói:
“C/h/ả/y chút m/á/u thì đã sao? Có những người phụ nữ vì muốn sinh con mà ngay cả t/í/n/h m/ạ/n/g cũng sẵn sàng đánh đổi.”
“Chút khổ cực này con còn không chịu nổi thì đòi làm mẹ kiểu gì?”
Trong video, bà đang dịu dàng kéo chăn đắp kín cho Tô Mạn.
Đối với Tô Mạn, bà chỉ sợ cô ta phải chịu một chút tủi thân.
Còn đối với tôi, bà mãi mãi chỉ có một câu: Cố chịu đựng đi.
Tôi khẽ hỏi: “Nếu cả đời này con không thể sinh con thì sao?”
“Thế thì con phải biết điều một chút, đừng làm liên lụy đến Cố Đình.”
Bà buột miệng đáp rồi lập tức cúp máy.
Trên cây cầu phúc cách đó không xa, dải lụa đỏ do chính tay Cố Đình treo đang bị gió thổi bay phần phật.
Mặt trước viết: Nguyện người tôi yêu được bình an.
Tôi loạng choạng đứng dậy, giật dải lụa đỏ xuống.
Dải lụa mắc vào cành cây rồi bung ra, để lộ dòng chữ ở mặt sau.
“Nguyện Mạn Mạn sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông.”
Ngày ghi bên dưới là một tháng trước.
Hôm đó, Cố Đình nói hắn đã đặc biệt lên núi trước để cầu con cho tôi.
Tôi cảm động đến mức cả đêm không ngủ, còn đăng bài lên trang cá nhân.
Tô Mạn đã bình luận bên dưới:
“Niệm Niệm, cậu thật hạnh phúc.”