Mười phút trước khi khúc nhạc hôn lễ vang lên
Chương 3
“Ba lần suýt mất toàn bộ dây chuyền vì phản ứng không ổn định.”
“Người phụ trách nghiên cứu phát triển là tôi.”
“Người ký duyệt cuối cùng là tôi.”
“Người giữ công thức gốc cũng là tôi.”
Tôi quay đầu nhìn Cố Thừa Trạch.
“Anh Cố.”
“Anh nói tôi chỉ là người hỗ trợ hoàn thiện.”
“Vậy anh có thể nói thử không?”
“Kiến Sơn tầng đầu dùng tỉ lệ bạc hà tuyết và tuyết tùng trắng là bao nhiêu?”
Cố Thừa Trạch cứng người.
Tôi tiếp tục hỏi.
“Tầng giữa dùng loại nhựa hương nào để giữ độ lạnh?”
“Phản ứng mất mùi ở nhiệt độ cao được xử lý bằng phương án nào?”
“Mẻ thử nghiệm thứ hai trăm mười bảy thất bại vì lý do gì?”
Hội trường yên tĩnh hơn.
Từng câu hỏi của tôi giống như từng cái tát rơi thẳng xuống mặt anh ta.
Sắc mặt Cố Thừa Trạch xanh mét.
Anh ta mím môi.
“Hứa Tri Ý, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, em nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao?”
Tôi bật cười.
“Hôn lễ?”
“Anh còn nhớ hôm nay là hôn lễ sao?”
Tôi giơ tay chỉ về phía Lâm Nghiên.
“Vậy lúc anh đưa cô ta lên sân khấu, tuyên bố cô ta mới là người xứng đáng đứng dưới ánh đèn, anh có nhớ tôi là cô dâu không?”
Cố Thừa Trạch nghẹn lời.
Lâm Nghiên vội vàng lên tiếng.
“Chị Tri Ý, chị hiểu lầm rồi.”
“Em không hề có ý cướp công của chị.”
“Bản phác thảo kia có thể là trùng hợp.”
“Ý tưởng về núi, sương và mùi gỗ lạnh không phải chỉ một mình mẹ chị nghĩ ra.”
Cô ta nói xong, viền mắt lại đỏ lên.
“Em chỉ không muốn công sức của mình bị phủ nhận.”
Tôi nhìn cô ta.
“Công sức của cô?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy chúng ta xem tiếp công sức của cô.”
“Tập tin số ba.”
Màn hình lớn lại đổi.
Lần này là một đoạn ghi màn hình email.
Người gửi: Cố Thừa Trạch.
Người nhận: Lâm Nghiên.
Thời gian: một năm trước.
Tiêu đề: “Tài liệu tham khảo — đừng để lộ.”
Nội dung email hiện rõ trên màn hình.
“Nghiên Nghiên, đây là bản phác thảo ban đầu của Tri Ý và vài mẫu công thức cô ấy đang thử. Em xem thử rồi chỉnh thành câu chuyện thương hiệu phù hợp với hình ảnh của em. Sau này khi em về nước, anh sẽ sắp xếp vị trí cho em.”
Dưới email là file đính kèm.
Tên file: “Kiến Sơn_Bản thảo nội bộ_Hứa Tri Ý.”
Toàn hội trường nổ tung.
Tiếng bàn tán dâng lên như sóng.
Lâm Nghiên mặt trắng bệch, cơ thể loạng choạng.
Cố Thừa Trạch bước nhanh tới.
“Dừng lại!”
Anh ta quay đầu quát về phía kỹ thuật.
“Tắt màn hình!”
Nhưng người phụ trách kỹ thuật không động đậy.
Bởi vì người đứng sau bộ phận kỹ thuật hôm nay không phải người của nhà họ Cố.
Mà là người của tôi.
Tôi đã đổi toàn bộ đội vận hành sự kiện từ ba ngày trước.
Cố Thừa Trạch tưởng anh ta kiểm soát hôn lễ.
Nhưng anh ta không biết.
Từ khoảnh khắc anh ta bắt đầu chuyển tài liệu nội bộ cho Lâm Nghiên, tôi đã chờ ngày này.
Chờ đủ lâu.
Chờ đến khi anh ta tự tay mời truyền thông.
Tự tay mời nhà đầu tư.
Tự tay đặt camera livestream.
Tự tay biến hôm nay thành sân khấu lớn nhất.
Sau đó tôi chỉ cần bước lên.
Nhẹ nhàng kéo tấm màn xuống.
Để tất cả mọi người nhìn thấy thứ dơ bẩn ẩn bên dưới lớp hoa hồng trắng.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh Cố sốt ruột gì vậy?”
“Không phải anh nói hôm nay cần làm rõ sao?”
Cố Thừa Trạch nghiến răng.
“Hứa Tri Ý, em biết hậu quả của việc này không?”
“Biết.”
Tôi mỉm cười.
“Hậu quả là nhà đầu tư sẽ biết người sáng lập mà họ xem trọng đã lấy công thức của vị hôn thê gửi cho bạch nguyệt quang.”
“Hậu quả là đối tác sẽ biết câu chuyện thương hiệu của Kính Tự vốn được dựng trên một lời nói dối.”
“Hậu quả là truyền thông sẽ biết trong chính hôn lễ của mình, anh định ép cô dâu tự nhận mình là người làm thuê.”
“Hậu quả là anh và Lâm Nghiên.”
Tôi dừng lại.
Từng chữ rõ ràng.
“Sẽ thân bại danh liệt.”
Cố Thừa Trạch lao tới muốn giật micro trong tay tôi.
Nhưng anh ta vừa bước được một bước, hai nhân viên an ninh đã tiến lên chặn lại.
Mặt anh ta sa sầm.
“Các người biết tôi là ai không?”
Nhân viên an ninh không chút dao động.
“Xin lỗi anh Cố, chúng tôi nhận lệnh đảm bảo an toàn cho cô Hứa.”
Cố Thừa Trạch quay phắt nhìn tôi.
“Là em sắp xếp?”
Tôi không phủ nhận.
“Đúng.”
“Dù sao anh cũng thích nói đại cục.”
“Tôi giúp anh chuẩn bị một đại cục thật đẹp.”
Lúc này, Lâm Nghiên dường như mới hoàn hồn.
Cô ta hoảng loạn nhìn xuống dưới sân khấu.
Truyền thông đang điên cuồng chụp ảnh.
Ống kính đen ngòm như vô số con mắt, nuốt sạch vẻ ngây thơ giả tạo của cô ta.
Cô ta vội vàng lắc đầu.
“Không phải như vậy!”
“Email có thể làm giả!”
“Chị Tri Ý, em biết chị không thích em.”
“Nhưng chị không thể vì ghen mà vu oan cho em như thế!”
Đến lúc này cô ta vẫn còn muốn dùng hai chữ “ghen tuông” để che đi tất cả.
Tôi thở dài.
“Lâm Nghiên.”
“Cô thật sự cho rằng chỉ có một email thôi sao?”
Tôi giơ tay.
“Tập tin số bốn.”
Màn hình lớn xuất hiện một đoạn video.
Trong video là phòng nghỉ của một khách sạn.
Cố Thừa Trạch và Lâm Nghiên ngồi cạnh nhau.
Trên bàn đặt một xấp tài liệu.
Giọng Cố Thừa Trạch vang lên rất rõ.
“Tri Ý quá cứng đầu, cô ấy sẽ không đồng ý để em đứng tên.”
“Nhưng không sao.”
“Sau hôn lễ, anh sẽ để cô ấy rời khỏi bộ phận điều hành.”
“Kính Tự cần một gương mặt phù hợp hơn.”
“Em cứ chuẩn bị câu chuyện du học, linh cảm, bản phác thảo. Đến lúc đó truyền thông sẽ tin.”
Trong video, Lâm Nghiên khẽ cười.
“Nhưng chị ấy sẽ không giận sao?”
Cố Thừa Trạch nói.
“Cô ấy yêu anh.”
“Cô ấy sẽ nhịn.”
“Tri Ý luôn như vậy.”
“Nói vài câu mềm mỏng là được.”
Video phát đến đây, cả hội trường im lặng chết chóc.
Ngay cả những người vốn chuẩn bị xem náo nhiệt cũng không nói nổi nữa.
Bởi vì lời này quá tàn nhẫn.
Quá rõ ràng.
Không còn chỗ để biện minh.
Tôi đứng dưới ánh đèn.
Lòng lại yên tĩnh lạ thường.
Từng có lúc, nghe những lời như vậy, có lẽ tôi sẽ đau đến không thở nổi.
Nhưng bây giờ thì không.
Khi thất vọng tích đủ rồi, tình yêu sẽ chết rất yên lặng.
Không có máu.
Không có tiếng động.
Chỉ là một ngày nào đó, khi nhìn lại người từng khiến mình đau lòng, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt.
Cố Thừa Trạch nhìn đoạn video, môi mím thành một đường thẳng.
Mẹ Cố dưới sân khấu đứng bật dậy.
“Hứa Tri Ý!”
“Con làm vậy là muốn hủy hoại nhà họ Cố sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Phu nhân nói sai rồi.”
“Từ đầu đến cuối, người hủy hoại nhà họ Cố không phải tôi.”
“Là con trai bà.”
Bà ta tức đến run người.
“Hôm nay có bao nhiêu khách mời ở đây, con không thấy xấu hổ sao?”
Tôi cười.
“Người nên xấu hổ là tôi sao?”
“Hay là người dùng hôn lễ để cướp công, ép cô dâu tự rút khỏi công ty?”
Mẹ Cố á khẩu.
Bà ta nhìn quanh.
Những ánh mắt trước đó còn hâm mộ nhà họ Cố, giờ đây đã biến thành khinh thường, kinh ngạc, chế giễu.
Bà ta không chịu nổi.
Lập tức quay sang Cố Thừa Trạch.
“Thừa Trạch, con nói gì đi!”
Đọc tiếp: Chương 4 →