Mười bốn năm. Khoảng thời gian đủ để một chàng trai từ vực sâu vươn tới đỉnh cao.

Chương 2



“Tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản.”

“Điều kiện rất đơn giản.”

“Rời khỏi Dực Thâm.”

“Đừng gặp nó nữa.”

“Cũng đừng liên lạc với nó.”

Tô Vãn nhìn bản thỏa thuận.

Trong đầu bất giác hiện lên vô số ký ức.

Năm đó, khi Lục Dực Thâm vẫn sống trong căn tầng hầm chật hẹp.

Mùa đông không có hệ thống sưởi.

Hai người co ro dưới một chiếc chăn cũ.

Anh ôm đôi chân lạnh buốt của cô vào lòng để sưởi ấm.

Rồi nói:

Vãn Vãn, sau này khi anh có tiền, em muốn gì anh cũng sẽ mua cho em.

Sau này anh thật sự có tiền.

Nhưng những thứ anh từng hứa với cô, cô chưa từng nhận được.

Anh quá bận.

Bận làm việc kiếm tiền.

Bận những buổi xã giao.

Bận chăm sóc Lâm Tri Nhuyễn mỗi khi cô ấy phát bệnh hen.

Sinh nhật của cô.

Ngày kỷ niệm của hai người.

Lễ Valentine.

Tất cả đều bị xếp phía sau những điều đó.

Mười bốn năm chờ đợi.

Đổi lại chỉ là một tờ chi phiếu.

“Được.”

Tô Vãn cúi xuống.

Cầm lấy tờ chi phiếu.

Bàn tay cô rất vững vàng.

Không hề run rẩy.

Lần đầu tiên, vẻ mặt đầy chắc chắn của bà cụ họ Lục xuất hiện một vết rạn.

Đôi mắt bà mở to hơn đôi chút.

Có lẽ bởi trước đây Tô Vãn luôn từ chối quá dứt khoát.

Nên lần này, sự đồng ý bình thản của cô lại khiến người khác khó tin.

“Cô thật sự đồng ý sao?”

“Vâng.”

Tô Vãn cầm lấy cây bút.

Lật đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận.

Ký tên mình xuống.

Ba chữ.

Nét chữ liền mạch.

Không chút ngập ngừng.

Cô xoay hợp đồng lại rồi đẩy về phía bà cụ.

Sau đó ngẩng đầu.

Giọng nói bình thản đến lạnh lẽo.

“Bao giờ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi?”

“Bao giờ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi?”

Câu hỏi vừa dứt, phòng khách bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ dị.

Bà cụ Lục vốn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời châm chọc.

Bà nghĩ rằng Tô Vãn sẽ khóc.

Sẽ run rẩy.

Sẽ hỏi tại sao.

Thậm chí có thể sẽ lại giống như ba lần trước, cố chấp đẩy tờ chi phiếu về phía bà, nói bằng giọng kiên định đến ngu ngốc rằng cô không cần tiền, cô chỉ cần Lục Dực Thâm.

Nhưng không.

Lần này, cô chỉ hỏi tiền bao giờ đến.

Bình tĩnh đến mức như thể mười bốn năm kia thật sự chỉ là một món hàng có thể định giá.

Khóe mắt bà cụ giật nhẹ.

Rất nhanh, bà lấy lại vẻ cao quý thường ngày, lạnh nhạt nói:

“Trong vòng một giờ.”

Tô Vãn gật đầu.

“Được.”

Cô cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ngân hàng, đặt lên bàn trà trước mặt bà.

“Vậy tôi ngồi đây đợi.”

Vệ sĩ phía sau bà cụ nhìn nhau.

Bà cụ nhíu mày.

“Cô sợ nhà họ Lục quỵt tiền cô sao?”

Tô Vãn ngẩng đầu, ánh mắt rất nhạt.

“Không sợ.”

“Chỉ là tôi muốn sau khi nhận được tiền thì lập tức rời đi, đỡ khiến bà phải mất công phái người đến giám sát.”

Giọng cô quá bình thản.

Bình thản đến mức từng chữ đều giống như lưỡi dao mềm, lặng lẽ rạch qua lớp kiêu ngạo của bà cụ.

Bà cụ nhìn cô vài giây.

Cuối cùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

“Chuyển tiền cho cô Tô ngay.”

Đầu dây bên kia không biết nói gì.

Bà cụ lạnh giọng:

“Ba mươi triệu.”

“Đúng.”

“Ngay bây giờ.”

Cúp điện thoại, bà cụ dựa người vào sofa, ánh mắt mang theo chút xem thường khó che giấu.

“Tô Vãn, cô nên cảm thấy may mắn.”

“Không phải người phụ nữ nào tiêu tốn mười bốn năm của đàn ông nhà họ Lục cũng có thể rời đi trong thể diện như vậy.”

Tô Vãn khẽ cười.

“Bà nói đúng.”

“Không phải người đàn ông nào ăn bám năng lực của một người phụ nữ suốt mười bốn năm, cuối cùng cũng có thể dùng ba mươi triệu để phủi sạch như vậy.”

Sắc mặt bà cụ lập tức trầm xuống.

“Cô nói cái gì?”

Tô Vãn nhìn thẳng vào bà.

“Không có gì.”

“Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, bà thật hào phóng.”

“Ba mươi triệu mua được mười bốn năm chịu đựng của tôi.”

“Cũng mua được sự bình yên cuối cùng cho cháu trai bà.”

Bà cụ cau mày.

Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an mơ hồ.

Nhưng bà nhanh chóng đè nó xuống.

Một cô gái không cha không mẹ, từ năm hai mươi tuổi đã bám lấy Lục Dực Thâm.

Mười bốn năm nay, cô làm thư ký đặc biệt trong Lục Thị, nhìn thì có vẻ được trọng dụng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một người làm công.

Một người làm công có thể gây ra sóng gió gì?

Điện thoại Tô Vãn vang lên.

Tin nhắn báo tiền vào tài khoản.

Số dư tăng thêm ba mươi triệu.

Tô Vãn nhìn màn hình.

Trong khoảnh khắc ấy, cô không vui.

Cũng không buồn.

Chỉ có cảm giác như một sợi dây trói quanh cổ suốt mười bốn năm cuối cùng cũng được người ta tự tay cắt đứt.

Cô khóa màn hình điện thoại, đứng dậy.

“Tiền đã nhận được.”

“Thỏa thuận cũng đã ký.”

“Từ giờ trở đi, tôi và Lục Dực Thâm không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Bà cụ hừ lạnh.

“Cô hiểu là tốt.”

Tô Vãn đi vào phòng ngủ.

Mười phút sau, cô kéo ra một chiếc vali nhỏ.

Không phải chiếc vali hàng hiệu Lục Dực Thâm từng mua cho cô.

Mà là chiếc vali cũ màu xám bạc cô mang theo khi mới đến thành phố này năm hai mươi tuổi.

Mười bốn năm trước, trong chiếc vali ấy có vài bộ quần áo rẻ tiền, một cuốn sổ ghi chép, hai ngàn tệ tiền tiết kiệm, và một trái tim ngập tràn hy vọng.

Mười bốn năm sau, chiếc vali ấy vẫn không chứa được bao nhiêu.

Một ít giấy tờ cá nhân.

Một chiếc máy tính.

Vài bộ quần áo chính cô mua.

Một quyển sổ tay đã ố vàng.

Còn lại, tất cả những thứ liên quan đến Lục Dực Thâm, cô không lấy.

Chiếc đồng hồ anh tặng năm mười bảy tuổi, cô tháo xuống đặt lên bàn.

Chiếc vòng cổ anh mua trong lần đầu công ty niêm yết, cô tháo ra bỏ cạnh đồng hồ.

Chìa khóa xe.

Thẻ phụ.

Thẻ ra vào căn hộ.

Thẻ nhân viên Lục Thị.

Từng món một.

Đặt rất ngay ngắn.

Cuối cùng, cô lấy một phong thư màu trắng từ trong ngăn kéo ra, đặt lên trên cùng.

Bà cụ nhìn chiếc vali gần như trống rỗng của cô, hơi sửng sốt.

“Cô chỉ mang từng này?”

Tô Vãn kéo khóa vali.

“Những thứ không thuộc về tôi, tôi không cần.”

Nói xong, cô kéo vali đi ngang qua bà cụ.

Đi đến cửa, cô bỗng dừng lại.

Không quay đầu, chỉ nói:

“Lão phu nhân.”

“Xin bà chuyển lời giúp tôi.”

“Chúc Lục tổng và cô Lâm trăm năm hòa hợp.”

“Món nợ mười bốn năm giữa tôi và anh ấy, hôm nay thanh toán xong.”

Cửa mở ra.

Rồi đóng lại.

Tiếng khóa cửa vang lên rất nhẹ.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà cụ bỗng cảm thấy căn hộ rộng lớn trước mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Hai cây nến trên bàn ăn vừa lúc tắt hẳn.

Một làn khói mỏng bay lên.

Tàn dư cuối cùng của mười bốn năm dịu dàng, cứ thế tan vào trong không khí.

Chương 2: Anh về muộn rồi

Mười một giờ bốn mươi tối.

Chiếc Maybach màu đen dừng dưới tòa nhà.

Lục Dực Thâm bước xuống xe.

Trên người anh còn vương mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại.

Không có tin nhắn của Tô Vãn.

Cũng không có cuộc gọi nhỡ.

Lục Dực Thâm cau mày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...