Mẹ chồng nấu cơm chỉ làm phần cho ba người
Chương 3
Chu Manh đang đưa cà phê lên môi, nghe xong lập tức đặt cốc xuống.
“Ba người?”
“Ừ.”
“Trong nhà có ba người?”
“Ba người ăn.”
Lâm Vãn nói rất bình thản.
Chu Manh im lặng hai giây mới hiểu ra ý cô.
Nhà họ Trần rõ ràng có ba người sống thường xuyên.
Trương Quế Phân, Trần Hạo và Lâm Vãn.
Nhưng cái “ba người” trong lời Lâm Vãn hiển nhiên không phải ba người đó.
Chu Manh nhìn cô.
“Vẫn nấu phần của bà ấy với Trần Hạo, còn phần thứ ba là để thừa à?”
Lâm Vãn khẽ cười.
“Không.”
“Buổi trưa mẹ anh ấy ăn một phần.”
“Buổi tối bà ấy và Trần Hạo mỗi người một phần.”
“Còn tớ thì ăn ngoài.”
Chu Manh nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới bật ra được một câu.
“Thế cũng gọi là phần cho ba người?”
“Trong mắt mẹ chồng tớ, có lẽ chỉ cần tổng cộng đủ ba phần là được.”
“Còn ai ăn phần nào thì không quan trọng.”
Lâm Vãn nói xong, tiếp tục sửa phương án.
Chu Manh đứng bên cạnh nhìn cô, trong lòng lại thấy có gì đó không đúng.
Trước đây mỗi lần nhắc đến mẹ chồng, Lâm Vãn luôn tìm lý do thay bà.
“Mẹ anh ấy lớn tuổi rồi.”
“Bà quen tiết kiệm.”
“Người già ở quê sống khổ quen rồi.”
“Không phải cố ý đâu.”
Nhưng hôm nay cô không giải thích một câu nào.
Thậm chí trên gương mặt cũng không có vẻ tủi thân.
Chỉ có bình tĩnh.
Một sự bình tĩnh lạnh đến mức khiến người ta bất an.
Chu Manh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu định cứ ăn ngoài như thế mãi à?”
Lâm Vãn dừng tay.
“Có gì không tốt?”
“Không phải không tốt.”
Chu Manh nhìn cô.
“Nhưng cậu đang trả tiền nhà, trả tiền điện nước, trả tiền sinh hoạt, mua rau mua thịt, cuối cùng lại phải bỏ tiền ra ngoài ăn.”
“Nghe thế nào cũng thấy cậu thiệt.”
Lâm Vãn không lập tức trả lời.
Một lúc sau, cô mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Chu Manh vô tình nhìn thấy vài con số.
“Khoan đã.”
“Tháng nào cậu cũng chuyển cho Trần Hạo tám nghìn?”
Lâm Vãn gật đầu.
“Tiền trả khoản vay mua nhà và sinh hoạt.”
“Khoản vay mua nhà bao nhiêu?”
“Năm nghìn hai.”
“Trần Hạo đưa bao nhiêu?”
“Hai nghìn.”
Chu Manh ngây người.
“Còn lại cậu trả?”
“Ừ.”
“Tiền mua đồ ăn?”
“Phần lớn tớ chuyển vào tài khoản chung.”
“Điện nước?”
“Tài khoản chung.”
“Phí quản lý?”
“Tài khoản chung.”
“Đồ dùng trong nhà?”
“Phần lớn tớ mua.”
Chu Manh nhìn cô như nhìn một người vừa tự tay đào hố rồi nằm xuống.
“Vãn Vãn.”
“Căn nhà đứng tên ai?”
“Trần Hạo.”
“…”
“Căn nhà mua trước khi cưới?”
“Ừ.”
“Tiền đặt cọc ai trả?”
“Bố mẹ anh ấy.”
“…”
“Cậu trả gần hai phần ba khoản vay mỗi tháng cho căn nhà đứng tên chồng, còn đóng tiền ăn, tiền điện nước, làm việc nhà, rửa bát, cuối cùng đến bữa cơm cũng không có phần?”
Giọng Chu Manh càng nói càng cao.
Mấy đồng nghiệp gần đó đều quay đầu nhìn sang.
Lâm Vãn lập tức kéo cô ấy lại.
“Nhỏ giọng thôi.”
Chu Manh hạ giọng, nhưng tức đến đỏ mặt.
“Nhỏ cái gì mà nhỏ?”
“Cậu kết hôn hay đi làm từ thiện vậy?”
Câu ấy như một viên đá rơi xuống mặt hồ vốn đã cố giữ yên trong lòng Lâm Vãn.
Rất lâu sau, cô mới nói.
“Trước đây tớ nghĩ đã là vợ chồng thì không cần tính quá rõ.”
“Anh ấy mua nhà trước cưới, sau cưới chúng tớ cùng sống, nên tớ nghĩ cùng trả khoản vay cũng không sao.”
“Lúc mẹ anh ấy mới tới, bà nói không quen thành phố, tớ cũng nghĩ bà giúp chúng tớ nấu cơm, dọn dẹp, có thể bớt nhiều việc.”
Chu Manh hỏi.
“Bà ấy dọn dẹp à?”
Lâm Vãn im lặng.
“Quần áo ai giặt?”
“Máy giặt.”
“Ai phơi?”
“Tớ.”
“Bát ai rửa?”
“Tớ.”
“Nhà ai lau?”
“Cuối tuần tớ.”
“Nhà vệ sinh?”
“Tớ.”
“Rác?”
“Buổi sáng tớ mang xuống.”
“Bà ấy làm gì?”
“Nấu cơm.”
“Nấu cho ai?”
Lâm Vãn không nói nữa.
Chu Manh thở dài.
“Cậu về xem lại tiền bạc đi.”
“Đừng chỉ nhìn chuyện một bữa cơm.”
Lâm Vãn nhìn màn hình điện thoại.
Đột nhiên cô cũng cảm thấy buồn cười.
Thì ra một bữa cơm chẳng qua chỉ là đầu sợi chỉ.
Kéo nhẹ một cái, phía sau còn cả một cuộn rối.
Tối hôm đó, Lâm Vãn tan làm đúng giờ.
Cô không đi ăn mì.
Cũng không mua đồ ăn bên ngoài.
Sáu giờ bốn mươi, cô mở cửa nhà.
Trên bàn ăn đã có thức ăn.
Một đĩa cà tím xào.
Một đĩa trứng xào cà chua.
Một bát canh bí.
Ba bát cơm.
Trương Quế Phân nghe tiếng mở cửa, rõ ràng sững lại.
“Vãn Vãn về rồi à?”
“Vâng.”
“Không tăng ca sao?”
“Không.”
Lâm Vãn thay giày, rửa tay rồi bước tới bàn ăn.
Trần Hạo vừa từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy cô còn cười.
“Cuối cùng hôm nay cũng chịu về ăn cơm rồi?”
Lâm Vãn nhìn ba bát cơm.
Một bát đặt trước mặt Trương Quế Phân.
Một bát đặt trước mặt Trần Hạo.
Bát còn lại đặt ở vị trí cũ của Trần Hạo, bên trong đã được xới đầy hơn, rõ ràng là phần cơm thêm cho hắn.
Không có bát của cô.
Lâm Vãn hỏi.
“Cơm của em đâu?”
Trương Quế Phân lập tức xua tay.
“Ôi, mẹ không biết hôm nay con về.”
“Con chẳng phải nói gần đây không ăn ở nhà sao?”
“Trong nồi còn cơm không?”
“Không còn.”
“Thức ăn thì sao?”
“Cũng chỉ làm từng này.”
Trần Hạo ngồi xuống, thuận miệng nói.
“Hay em gọi đồ ăn ngoài đi.”
“Hoặc ăn ít rau cũng được.”
Hắn vừa nói vừa kéo bát cơm đầy nhất về phía mình.
Lâm Vãn nhìn động tác ấy.
Bất ngờ cô thấy tất cả đều vô cùng rõ ràng.
Đọc tiếp: Chương 4 →