Mẹ chồng nấu cơm chỉ làm phần cho ba người
Chương 2
Đó là vẻ mặt Trương Quế Phân chỉ dành cho con trai mình, một sự yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng, hoàn toàn không hề che giấu.
Lâm Vãn nhai miếng sườn, bỗng nhớ tới câu mà đồng nghiệp Chu Manh đã hỏi cô hai ngày trước: “Vãn Vãn, có phải mẹ chồng cậu không thích cậu không?”
“Nếu không thì tại sao mỗi lần mọi người cùng ăn cơm, cậu đều ngồi ở góc vậy?”
Lúc ấy cô chỉ cười cho qua: “Mẹ tớ chỉ quen tiết kiệm thôi, nấu nhiều sợ lãng phí.”
Chu Manh bĩu môi: “Tiết kiệm với cố tình nấu thiếu là hai chuyện khác nhau.”
“Mẹ chồng tớ mỗi lần nấu cơm đều sợ chúng tớ ăn không đủ, chỉ hận không thể nhét đầy cả tủ lạnh.”
Lúc ấy Lâm Vãn không nói gì thêm.
Giờ phút này cô ngồi trước bàn ăn, nhìn mẹ chồng gắp thức ăn, múc canh, xới thêm cơm cho Trần Tiểu Lỵ, bỗng nhận ra mình giống như một bộ bát đũa thừa thãi trong căn nhà này.
Khi cần thì lấy ra dùng, khi không cần thì cất vào tủ.
Trần Tiểu Lỵ ở lại ba ngày.
Trong ba ngày đó, Trương Quế Phân ngày nào cũng thay đổi món ăn, cá kho, thịt thăn chua ngọt, canh sườn hầm ngô, bàn ăn náo nhiệt chẳng khác nào ngày Tết.
Ngày thứ tư Trần Tiểu Lỵ phải đi, Trương Quế Phân sáng sớm đã thức dậy gói sủi cảo, nhân hẹ trứng, vỏ mỏng nhân nhiều, đúng loại Lâm Vãn thích ăn.
Trần Hạo đưa em họ ra nhà ga, trong nhà chỉ còn lại Lâm Vãn và Trương Quế Phân.
Mẹ chồng đang dọn dẹp trong bếp, Lâm Vãn ngồi ở phòng khách xem tivi, bỗng nghe thấy bà khe khẽ ngân nga một bài hát trong bếp, là một giai điệu rất vui vẻ.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy rất mệt.
Không phải sự mệt mỏi của cơ thể, mà là một cảm giác kiệt sức như thấm ra từ tận kẽ xương.
Cô cầm điện thoại lên, gửi cho Chu Manh một tin nhắn: “Tớ quyết định từ nay ngày nào cũng ăn ở ngoài.”
Chu Manh lập tức trả lời: “Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi à?”
Lâm Vãn không trả lời nữa.
Cô úp điện thoại xuống sofa, nghe tiếng mẹ chồng ngân nga trong bếp, cảm thấy mình giống như một món đồ nội thất trong căn nhà này.
Chỉ cần đặt ở đó là được, không cần có hơi ấm, không cần có cảm xúc, thậm chí cũng chẳng cần có cảm giác thèm ăn.
Ngày thứ bảy, Lâm Vãn vẫn ở công ty đến tám giờ tối như thường lệ, sau đó tới quán mì cô thường ăn.
Ông chủ thấy cô bước vào liền cười hỏi: “Hôm nay vẫn mì bò à?”
“Vâng, tô lớn.”
“Có ngay!”
Khi mì bò được mang lên, Lâm Vãn tách đôi đôi đũa dùng một lần, hơi nóng phả vào mặt khiến tầm mắt cô mờ đi.
Cô cúi đầu ăn mì, ăn rất chậm, rất chậm, như thể đang thưởng thức một món quý hiếm trên đời.
Thật ra hương vị của bát mì bò rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy nó ấm áp hơn ba món một canh trên bàn ăn ở nhà rất nhiều.
Ít nhất bát mì này được làm riêng cho một mình cô.
Ăn được nửa bát, điện thoại vang lên.
Trần Hạo gửi cho cô một tin nhắn: “Vợ à, hôm nay mẹ làm sủi cảo nhân hẹ trứng mà em thích, bao giờ em về?”
Lâm Vãn nhìn dòng chữ trên màn hình, đặt đũa xuống rồi gõ: “Em ăn ở ngoài rồi, mọi người cứ ăn đi.”
Gửi xong tin nhắn, cô lật úp điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Nước dùng đã hơi nguội, nhưng cô vẫn uống từng ngụm từng ngụm cho đến hết.
Cuối cùng, cô đẩy chiếc bát trống về phía ông chủ: “Cho tôi thêm một bát nữa.”
Ông chủ kinh ngạc nhìn cô: “Hôm nay Tiểu Lâm ăn khỏe thế?”
Lâm Vãn cười: “Vâng, hôm nay đặc biệt đói.”
Thật ra không phải đói.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng rất muốn ăn một bữa cơm nóng hổi thuộc về riêng mình.
Cho dù chỉ là một bát mì bò, ít nhất nó cũng được nấu riêng cho cô, từ lúc cho nguyên liệu vào nồi đến lúc múc ra bát, mỗi một bước đều là để cô được ăn no.
Khi bát mì thứ hai được mang lên, điện thoại của Lâm Vãn lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn thoại của Trương Quế Phân, chỉ dài năm giây.
Lâm Vãn nhấn mở, giọng mẹ chồng truyền ra từ điện thoại, mang theo sự dè dặt thăm dò mà trước đây cô chưa từng nghe thấy: “Vãn Vãn à, có phải con giận mẹ rồi không?”
Lâm Vãn nhìn thanh tin nhắn thoại trên màn hình điện thoại, ngẩn người rất lâu.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính của quán mì chiếu vào, rơi lên gương mặt cô, lúc sáng lúc tối.
Cô không trả lời.
Cô chỉ úp điện thoại xuống bàn một lần nữa, cầm đũa lên rồi cúi đầu ăn bát mì ấy.
Làn hơi nóng lại một lần nữa làm nhòe tầm mắt cô.
Lần này, cô không biết đó là hơi nóng của bát mì, hay là thứ gì khác.
Chương 1
Chu Manh từ phòng trà nước bước ra, trên tay cầm hai cốc cà phê, đi thẳng tới bàn làm việc của Lâm Vãn rồi đặt một cốc bên cạnh cô: “Chuyện của cậu sau đó thế nào rồi?”
Lâm Vãn đang nhìn màn hình máy tính sửa phương án, nghe vậy mí mắt cũng không buồn nâng lên: “Chuyện gì?”
“Thì chuyện mẹ chồng cậu ấy, ngày nào nấu cơm cũng chỉ làm phần cho ba người, cậu ra ngoài ăn suốt một tuần, sau đó chẳng phải bà ấy nấu thêm hai món sao?”
“Ừ, em họ tớ tới.”
“Thế sau khi em họ đi rồi thì sao?”
Ngón tay Lâm Vãn khựng lại trên bàn phím một thoáng, sau đó tiếp tục gõ chữ: “Lại trở về phần ăn cho ba người.”
“Lại trở về phần ăn cho ba người.”