Khi điện thoại của Chu Văn Tranh sáng lên

Chương 1



“Em có thai rồi, tối nay anh nhất định phải cho em một câu trả lời.”

Khi điện thoại của Chu Văn Tranh sáng lên, trong phòng tắm vẫn còn vang tiếng nước chảy.

Người gửi tin nhắn là Hứa Chỉ Tình, nữ thư ký đã làm việc bên cạnh hắn hơn hai năm.

Tôi nhìn chằm chằm câu nói ấy một lúc.

Màn hình điện thoại vẫn chưa khóa, tôi cầm lên, bắt chước giọng điệu của hắn nhắn lại một câu: “Vợ anh không có nhà, em qua đây nói chuyện đi!”

Hứa Chỉ Tình nhanh chóng trả lời: “Được. Em sẽ mang cả giấy ủy quyền đến, lần này anh đừng bắt em tiếp tục chờ chị ấy ký tên nữa.”

Chờ tôi ký tên?

Tôi liếc nhìn cửa phòng tắm, xóa những chữ đang gõ dở trong ô nhập tin nhắn rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.

Chiều nay, tôi vừa nhận được một thông báo đóng phí, trông như thể người ta đã gửi nhầm địa chỉ.

Trên đó ghi “Dịch vụ gia hạn lưu trữ vật liệu sinh sản”, nhưng tên khách hàng lại chính là tôi.

Ba năm trước, Chu Văn Tranh từng đích thân nói với tôi rằng hai phôi thai ấy đã được chấm dứt lưu trữ, mọi thủ tục đều xử lý xong xuôi.

Tôi đặt tờ thông báo dưới bàn trà rồi ngồi xuống sofa.

Hơn hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.

Bên ngoài có người khẽ gọi:

“Tổng giám đốc Chu, em đến rồi.”

Tôi không đứng dậy.

“Cửa không khóa, cứ vào đi.”

Hứa Chỉ Tình đẩy cửa bước vào, nhưng vừa nhìn thấy tôi, cả người cô ta lập tức khựng lại ngay lối vào.

Trong tay cô ta ôm một túi hồ sơ màu xanh, những ngón tay siết chặt miệng túi.

Phải mất hai giây, cô ta mới lên tiếng hỏi:

“Chị Thẩm, Tổng giám đốc Chu đâu ạ?”

“Đang tắm.”

Tôi chỉ về phía sofa.

“Ngồi đi.”

“Em không ngồi đâu ạ. Công ty có một tài liệu cần dùng vào sáng sớm mai, em mang đến rồi đi ngay.”

“Tài liệu gì mà nhất định phải mang đến lúc nửa đêm?”

Hứa Chỉ Tình liếc nhìn về phía phòng tắm, giọng nhỏ xuống.

“Bên đối tác đang giục gấp ạ.”

Miệng cô ta nói là hợp đồng, nhưng trong tin nhắn lại nhắc đến giấy ủy quyền.

Tôi mang đến một cốc nước, cố ý đặt ngay cạnh túi hồ sơ.

Hứa Chỉ Tình lập tức kéo chiếc túi về phía đùi mình, còn dùng tay giữ chặt miệng túi.

“Có cần tôi ký nhận giúp anh ấy không?”

Tôi hỏi.

“Không cần đâu ạ, nhất định phải để Tổng giám đốc Chu đích thân xem.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra.

Chu Văn Tranh vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Hứa Chỉ Tình, hắn sững người đến mức quên cả đặt khăn xuống.

“Sao em lại đến đây?”

Hứa Chỉ Tình nhìn hắn.

“Chẳng phải anh bảo em đến sao?”

Chu Văn Tranh lập tức nhìn điện thoại, sau đó quay sang nhìn tôi.

Tôi đẩy cốc nước về phía hắn rồi nói:

“Cô ấy bảo hợp đồng đang cần gấp nên em cho vào nhà đợi.”

Hắn không nhận cốc nước mà đi thẳng đến trước mặt Hứa Chỉ Tình.

“Đưa đồ cho anh, em về trước đi.”

“Nhưng trang đó…”

“Ngày mai anh sẽ xử lý.”

Hai người nói chuyện rất khẽ.

Tôi đứng bên cạnh, nghe thấy Hứa Chỉ Tình nói một câu “Không thể kéo dài thêm nữa”, Chu Văn Tranh lập tức ngắt lời cô ta.

Khi Hứa Chỉ Tình xoay người, túi hồ sơ va vào tủ ở lối vào, khiến một tờ giấy trắng trượt ra ngoài.

Tôi cúi xuống nhặt giúp cô ta, thoáng nhìn thấy phần đầu tờ giấy ghi “Biên lai thanh toán của cơ sở y tế”.

Ngày ghi trên biên lai vừa đúng thứ Sáu tuần trước.

Hôm ấy, Chu Văn Tranh từng gửi cho tôi ảnh chụp khách sạn, nói rằng hắn đang họp ở Nam Châu, phải đến tối thứ Bảy mới trở về.

Vậy mà ngay trong buổi tối ấy, thư ký của hắn lại cầm một biên lai thanh toán do cơ sở y tế trong thành phố chúng tôi cấp.

Hứa Chỉ Tình vội vàng rút tờ giấy khỏi tay tôi.

“Cảm ơn chị Thẩm.”

Sau khi cửa đóng lại, Chu Văn Tranh vẫn đứng yên ở lối vào.

“Sau này nếu cô ấy đến, em cứ bảo anh xuống lầu lấy đồ là được.”

“Cô ấy cũng là nhân viên công ty anh, vào nhà đưa một tập tài liệu thì có gì bất tiện?”

“Cô ấy còn trẻ, không biết chừng mực. Em đừng chấp nhặt với cô ấy.”

Tôi nhìn hắn.

“Vừa rồi cô ấy nói trang giấy đó không thể trì hoãn thêm nữa, là chuyện gì vậy?”

“Giấy ủy quyền dự án, không liên quan đến em.”

Hắn càng nói nhẹ tênh, tôi càng nhớ đến câu “chờ chị ấy ký tên” của Hứa Chỉ Tình.

Tôi không hỏi thêm.

Chu Văn Tranh cầm tập hồ sơ vào phòng làm việc, suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không bước ra.

Trước khi đi ngủ, tôi vào bếp rót nước.

Khi đi ngang qua ban công, tôi nghe thấy hắn đang hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại.

“Không thể lấy giấy ủy quyền cũ ra nữa, chẳng phải anh đã nhắc em rồi sao?”

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, hắn lại tiếp tục:

Chương tiếp
Loading...