GIA TỘC TÔI CÓ MỘT GIA QUY

Chương 2



Ba giây sau.

“AI?”

Tôi giật mình, đưa điện thoại ra xa.

“Ông bình tĩnh…”

“AI DÁM BẮT NẠT CHÁU?”

Tôi nghe thấy tiếng ghế đổ.

Tiếp theo là giọng bà nội.

“Ông già, có chuyện gì mà hét lên như cháy nhà?”

“CHÁU GÁI BỊ BẮT NẠT!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Bà nội hình như vừa làm rơi thứ gì đó.

“Thật à?”

Giọng bà run run.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

Dù sao, từ nhỏ đến lớn, người nhà luôn thương yêu tôi hết mực.

Nhưng câu tiếp theo của bà khiến chút cảm động ấy biến mất sạch.

“Cuối cùng cũng đến lượt nhà mình rồi sao?”

Tôi: “…”

Ông nội lập tức quát:

“Bà tránh ra! Tôi là trưởng tộc, vụ này phải để tôi xử lý!”

Bà nội không chịu thua.

“Ông đã xử lý vụ nhà họ Phùng ba mươi năm trước rồi! Lần này đến lượt tôi!”

“Đấy là chuyện ba mươi năm trước!”

“Thì sao? Ông tưởng tôi không biết ông vẫn giữ tấm ảnh cả nhà họ Phùng đến xin đổi họ trong phòng làm việc à?”

Tôi lặng lẽ nhìn trần nhà.

Quả nhiên.

Không nên gọi điện vào giờ uống trà của hai người.

Đúng lúc đó, bố tôi chen vào.

“Vãn Vãn, ai bắt nạt con?”

Tôi kể ngắn gọn sự việc.

Sau khi nghe xong, bố chỉ hỏi:

“Bản thiết kế có đăng ký quyền sở hữu chưa?”

“Con đã nộp hồ sơ phản đối và có đầy đủ tài liệu chứng minh quá trình sáng tạo.”

“Tốt. Con định xử lý thế nào?”

“Con muốn lấy lại tác phẩm, chấm dứt hôn nhân và yêu cầu những người liên quan chịu trách nhiệm.”

Bố tôi hài lòng.

“Rất có trình tự.”

Ông nội lập tức phản đối.

“Trình tự cái gì! Con bé còn chưa bắt đầu báo thù mà đã tính kết thúc!”

Bà nội tiếp lời:

“Đúng đấy. Ít nhất phải để người ta trải nghiệm cảm giác bị lấy mất thứ quý giá nhất chứ.”

Tôi vội vàng nói:

“Mọi người đừng làm gì quá đáng. Cháu muốn tự giải quyết trước.”

Ông nội trầm ngâm.

“Được. Nhưng cháu phải hứa một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Không được báo thù quá nhẹ tay.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, ông đã cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại rung liên tục.

Nhóm chat gia đình có tên “Ninh Gia Hòa Thuận” bỗng xuất hiện 47 tin nhắn.

Bà nội: “Ai biết công ty nhà họ Tống đang kinh doanh lĩnh vực gì?”

Chú hai: “Để cháu tra.”

Cô út: “Cháu đang họp, cho cháu 10 phút.”

Anh họ: “Em rể tên gì? Để anh tránh ký nhầm hợp đồng với nó.”

Mẹ tôi: “Không ai được hành động trước khi Vãn Vãn đồng ý.”

Ông nội: “Tôi đồng ý thay nó được không?”

Mẹ tôi: “Không.”

Ông nội: “Con dâu càng ngày càng không nể mặt bố chồng.”

Mẹ tôi: “Bố muốn con kể chuyện bố từng thua bà nội 8 ván cờ liên tiếp không?”

Ông nội đã thu hồi một tin nhắn.

Tôi suýt bật cười.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng mất kiên nhẫn.

“Cô gọi xong chưa? Quỳ xuống!”

Tôi cất điện thoại.

“Không quỳ.”

“Cô nói gì?”

“Tôi nói, không quỳ.”

Tôi đứng dậy, lấy từ túi xách ra một tập tài liệu.

“Đây là thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng trái phép bản thiết kế. Hồ sơ phản đối đã được gửi đến đơn vị tiếp nhận. Tôi cũng đã yêu cầu ban tổ chức tạm dừng công bố quyền khai thác thương mại của tác phẩm.”

Tống Gia Kỳ tái mặt.

“Chị dám?”

“Tại sao không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Em thích giải thưởng thì cứ giữ chiếc cúp. Nhưng quyền tác giả không phải thứ em muốn cầm là cầm được.”

Chồng tôi đứng bật dậy.

“Ninh Vãn! Em làm vậy là hủy hoại tương lai Gia Kỳ!”

Tôi nhìn hắn.

“Không. Người hủy hoại tương lai cô ấy là người dạy cô ấy rằng ăn cắp thành quả của người khác không cần chịu hậu quả.”

Mặt hắn đỏ bừng.

Tôi đặt thêm một phong bì lên bàn.

“Đây là đơn ly hôn.”

Không khí lập tức đông cứng.

Mẹ chồng nhìn phong bì, rồi nhìn tôi.

“Cô tưởng ly hôn là dọa được chúng tôi à? Không có nhà họ Tống, cô sống bằng gì?”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc.

“Bằng nghề thiết kế.”

Bà cười khẩy.

“Một tháng kiếm được mấy đồng?”

Tôi đáp:

“Đủ mua cơm.”

Bà càng đắc ý.

“Đúng là loại không biết trời cao đất dày!”

Tôi không giải thích.

Bởi vì tôi vừa nhận được tin nhắn của trợ lý dự án.

Hồ sơ đã được tiếp nhận.

Và phía công ty đang thương lượng mua quyền khai thác bản thiết kế đã chủ động yêu cầu tạm hoãn ký kết.

Tôi nhìn Tống Gia Kỳ.

“À, quên nói. Hợp đồng thương mại mà em chuẩn bị ký chiều nay có lẽ phải hoãn rồi.”

Cô ta lập tức hét lên.

“Chị điên rồi! Đó là hợp đồng 80 triệu tệ!”

Mẹ chồng loạng choạng vịn bàn.

Chồng tôi nhìn tôi như nhìn người xa lạ.

“Em biết hợp đồng đó quan trọng thế nào với nhà anh không?”

Tôi gật đầu.

“Biết.”

Chính vì biết nên tôi mới lựa chọn thời điểm này.

Ba tháng trước, khi phát hiện bản thiết kế bị đánh cắp, tôi đã âm thầm kiểm tra toàn bộ hồ sơ.

Tôi phát hiện nhà họ Tống không chỉ muốn lấy giải thưởng.

Họ còn định dùng quyền khai thác tác phẩm làm điều kiện để nhận khoản đầu tư lớn, cứu công ty đang thiếu vốn nghiêm trọng.

Tống Gia Kỳ chỉ là người đứng tên.

Người thật sự đứng sau chính là chồng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...