GIA TỘC TÔI CÓ MỘT GIA QUY

Chương 1



GIA TỘC TÔI CÓ MỘT GIA QUY: KHÔNG ĐƯỢC BÁO THÙ QUÁ NHẸ TAY

Nhà họ Ninh chúng tôi có một gia quy truyền đời: trước năm 25 tuổi, con cháu phải che giấu thân phận, tự mình trải nghiệm lòng người.

Nhưng gia quy quan trọng nhất lại nằm ở trang cuối cùng.

Bất cứ ai dám ức hiếp con cháu họ Ninh đều phải được ghi tên vào gia phả, tuyệt đối không được bỏ sót.

Ông nội tôi từng khiến một gia tộc trăm năm tự nguyện đổi họ. Bà nội có sở thích mua lại những tập đoàn lớn chỉ để đuổi việc người mình ghét. Còn bố tôi từng khiến 17 gia tộc quyền thế phải ngồi lại sửa toàn bộ luật chơi thương trường.

Tôi luôn cảm thấy người nhà mình hơi quá khích.

Vì vậy, khi mẹ chồng ép tôi quỳ xuống xin lỗi cô em chồng đã đánh cắp bản thiết kế của tôi, tôi chỉ định ly hôn rồi tự mình giải quyết.

Không ngờ, ông nội biết chuyện liền nổi trận lôi đình.

“Ba mươi năm rồi! Suốt ba mươi năm không ai dám gây sự với nhà họ Ninh! Cháu định độc chiếm niềm vui này à?”

Nửa tiếng sau, nhóm gia đình vốn im lìm suốt nhiều năm bỗng náo nhiệt như đón Tết.

Bà nội: “Để bà mua công ty nhà nó.”

Bố tôi: “Đừng mua vội, để bố kiểm tra hợp đồng.”

Mẹ tôi: “Mọi người bình tĩnh, con bé còn chưa ly hôn.”

Ông nội: “Vậy bảo nó ly hôn nhanh lên!”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy thương hại nhà chồng.

Bởi vì người nhà tôi không chỉ thích báo thù.

Họ còn cực kỳ thích thi đua.

01

“Quỳ xuống.”

Mẹ chồng tôi, bà Tống Mỹ Lan, đặt tách trà xuống bàn.

“Con bé Gia Kỳ đã chịu ấm ức lớn như vậy, cô còn đứng đó làm gì?”

Tôi nhìn cô em chồng đang ngồi trên sofa.

Tống Gia Kỳ mặc chiếc váy trắng đắt tiền, hai mắt đỏ hoe, tay ôm chặt chiếc cúp thiết kế sáng tạo vừa nhận được tối qua.

Chiếc cúp ấy vốn nên thuộc về tôi.

Ba tháng trước, tôi hoàn thành bản thiết kế hệ thống nội thất thông minh dành cho người cao tuổi. Đó là dự án tôi nghiên cứu suốt hai năm, từ những ngày còn làm việc trong căn phòng thuê rộng chưa đến 20 mét vuông.

Tôi từng thức trắng nhiều đêm để chỉnh sửa từng chi tiết.

Vậy mà hôm qua, Tống Gia Kỳ ngang nhiên đứng trên sân khấu nhận giải thưởng bằng chính tác phẩm ấy.

Khi tôi yêu cầu ban tổ chức xác minh quyền tác giả, cô ta lập tức khóc lóc, nói tôi ghen tị với thành công của em chồng.

Hôm nay, cả nhà họ Tống tổ chức một cuộc họp gia đình để xét xử tôi.

Thật cảm động.

Tôi là người mất tác phẩm, nhưng lại được ưu ái trở thành bị cáo.

“Con không làm sai.” Tôi bình tĩnh đáp.

Mẹ chồng lập tức đập bàn.

“Cô còn dám cãi?”

Chồng tôi, Tống Minh Triệt, ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ninh Vãn, em đừng làm lớn chuyện nữa. Gia Kỳ còn trẻ, cần giải thưởng này để xây dựng sự nghiệp. Em đã có công việc ổn định rồi, nhường em ấy một lần thì sao?”

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Anh biết bản thiết kế đó là của em?”

Hắn im lặng vài giây.

“Anh biết.”

“Anh cũng biết em ấy lấy nó từ máy tính của em?”

“Vãn Vãn, chúng ta là người một nhà.”

Tôi bật cười.

Hóa ra trong mắt hắn, người một nhà có nghĩa là tài sản của tôi thuộc về em gái hắn, còn trách nhiệm thì vẫn thuộc về tôi.

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy anh có biết Gia Kỳ đã nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu thiết kế dưới tên mình không?”

Sắc mặt hắn thoáng thay đổi.

Tôi hiểu ngay.

Hắn biết tất cả.

Thậm chí rất có thể hắn chính là người giúp em gái lấy bản thiết kế.

Tống Gia Kỳ đột nhiên đứng dậy.

“Chị dâu, chị cứ nhất quyết đòi lại giải thưởng thì em trả! Nhưng nếu sự nghiệp của em bị hủy hoại, chị có vui không?”

Cô ta vừa nói vừa khóc.

Mẹ chồng lập tức ôm con gái.

“Con gái ngoan, không ai được phép bắt nạt con!”

Sau đó bà quay sang tôi, ánh mắt lạnh như băng.

“Muốn tiếp tục làm dâu nhà họ Tống thì quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, cô cút khỏi nhà này!”

Tôi nhìn đồng hồ.

10 giờ 17 phút.

Còn đúng 43 phút nữa là đến thời hạn cuối cùng để gửi hồ sơ phản đối quyền sở hữu thiết kế.

Tôi đã chuẩn bị hồ sơ từ tối qua.

Nhưng tôi vẫn muốn cho chồng mình một cơ hội.

“Minh Triệt, em hỏi anh lần cuối. Anh muốn em xin lỗi Gia Kỳ?”

Hắn tránh ánh mắt tôi.

“Chỉ cần em chịu nhún nhường một chút, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Tống Gia Kỳ ngẩng phắt đầu lên, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý.

Tôi lấy điện thoại ra.

“Nhưng trước khi xin lỗi, em cần gọi một cuộc điện thoại.”

Mẹ chồng cau mày.

“Gọi ai?”

“Ông nội.”

Bà lập tức cười khẩy.

“Ông nội cô ở quê thì giúp được gì? Chẳng lẽ định gọi ông già đến đây quỳ thay?”

Tôi không đáp.

Bởi vì cuộc gọi đã kết nối.

“Vãn Vãn!”

Giọng ông nội vang lên đầy phấn khởi.

“Cháu gái ngoan! Hôm nay sao lại nhớ đến ông thế? Hết tiền tiêu rồi à? Ông vừa bảo người chuyển thêm…”

“Ông ơi.”

Tôi vội ngắt lời.

“Cháu bị bắt nạt.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Chương tiếp
Loading...