Em Chồng Mở Tiệc

Chương 2



“Bảo cô không biết điều.”

“Có tí ấm ức cũng chịu không nổi.”

“Loại như cô thì làm sao làm dâu nhà họ Chu được?”

Tôi siết chặt điện thoại.

Các khớp ngón tay trắng bệch.

“Mẹ.”

“Tiểu Hòa đói rồi.”

“Đói thì tự tìm chỗ ăn. Ngoài khách sạn thiếu gì quán? Ăn tạm một bữa thì sao? Có nhất thiết phải làm lớn chuyện đúng lúc này không? Lâm Tiểu Niệm, tôi nói cho cô biết, cô còn như vậy thì đừng trách tôi.”

“Bà định làm gì?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ.

Đầu dây bên kia chững lại.

Sau đó giọng bà càng gay gắt hơn.

“Ý cô là gì?”

“Cô đang dọa tôi?”

“Tôi không dọa bà.”

“Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ.”

“Bà định làm gì?”

“Bảo Chu Lỗi ly hôn với tôi?”

“Hay đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà?”

“Nói đi.”

“Tôi đang nghe.”

Đầu dây bên kia…

Im phăng phắc.

Ở phía đối diện.

Tiểu Hòa vẫn cúi đầu chơi chiếc ô tô nhỏ.

Miệng không ngừng phát ra tiếng “vù vù”.

Con hoàn toàn không biết…

Mẹ mình đang đối diện với bà nội trong một cuộc giằng co như thế nào.

“Lâm Tiểu Niệm…”

“Cô thay đổi rồi.”

Giọng mẹ chồng bỗng hạ xuống.

Trong đó mang theo một cảm xúc rất khó gọi thành tên.

“Lâm Tiểu Niệm…”

“Cô thay đổi rồi.”

Giọng mẹ chồng bỗng hạ xuống.

Trong đó mang theo một cảm xúc rất khó gọi thành tên.

Giống như kinh ngạc.

Lại giống như tức giận vì một con vật vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào chủ nhân.

Tôi khẽ bật cười.

“Không.”

“Tôi không thay đổi.”

“Tôi chỉ không muốn nhịn nữa thôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Không đợi bà đáp lại.

Cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời trách móc nào.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn.

Bàn tay vẫn còn run.

Không phải vì sợ.

Mà vì đã nhẫn nhịn quá lâu, đến lúc thật sự phản kháng, cơ thể lại chưa quen với cảm giác ấy.

Tiểu Hòa ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Mẹ, bà nội mắng mẹ hả?”

Tôi sững lại.

Không ngờ con vẫn nghe thấy.

Tôi vươn tay lau vụn bánh bên khóe miệng con.

“Không đâu.”

“Bà nội chỉ đang bận thôi.”

Tiểu Hòa chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Con không nói gì thêm.

Chỉ cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới bên miệng tôi.

“Mẹ ăn đi.”

“Ăn rồi sẽ không buồn nữa.”

Sống mũi tôi cay xè.

Tôi cúi đầu cắn miếng khoai con đưa.

Nó đã nguội.

Mềm nhũn.

Chẳng còn ngon nữa.

Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là món ăn ngon nhất mình từng được ăn.

Bởi trong cả gia đình họ Chu, người duy nhất biết hỏi tôi có buồn hay không lại là một đứa trẻ mới bốn tuổi.

Tôi ôm lấy con.

“Cảm ơn Tiểu Hòa.”

Con cười tít mắt.

“Không cần cảm ơn.”

“Con là con trai của mẹ mà.”

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại giống như một chiếc kim đâm xuyên qua lớp vỏ cứng trong lòng tôi.

Con trai tôi còn hiểu.

Đã là người một nhà thì phải biết thương nhau.

Vậy mà người đàn ông sống cùng tôi năm năm lại không hiểu.

Hoặc có lẽ…

Anh hiểu.

Chỉ là trong lòng anh, tôi và con chưa bao giờ quan trọng bằng mẹ và các em của mình.

Điện thoại đặt trên bàn lại rung lên.

Tôi không nhìn.

Nó rung liên tục ba lần.

Sau đó im lặng.

Chưa đầy một phút sau, màn hình lại sáng.

Lần này là thông báo từ ngân hàng.

“Tài khoản có giao dịch thanh toán không thành công, số tiền 180.000 tệ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình.

Trong đầu trống rỗng vài giây.

Một trăm tám mươi nghìn tệ.

Thẻ ngân hàng ấy là thẻ phụ tôi từng đưa cho Chu Lỗi.

Tài khoản chính đứng tên tôi.

Trước đây tôi đưa anh thẻ vì nghĩ đã là vợ chồng thì không cần phân biệt quá rõ ràng.

Tiền trong đó là khoản tôi tích góp nhiều năm.

Có tiền lương.

Có lợi nhuận từ cửa hàng trực tuyến.

Có cả khoản tiền mẹ tôi để lại trước khi qua đời.

Chu Lỗi hiếm khi dùng đến thẻ.

Mỗi lần cần số tiền lớn, anh đều nói với tôi trước.

Thế nhưng hôm nay…

Anh vừa thử quẹt một trăm tám mươi nghìn tệ.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng.

Thẻ phụ đã bị khóa từ hai tháng trước.

Lúc ấy ngân hàng gọi điện báo tài khoản có giao dịch bất thường.

Tôi tiện tay khóa lại rồi quên mất.

Không ngờ chính chuyện đó lại ngăn được một khoản tiền lớn bị rút khỏi tài khoản.

Tôi gọi lại cho ngân hàng.

Nhân viên xác nhận giao dịch vừa rồi đến từ quầy thu ngân của khách sạn Kim Hải.

Chính là nơi tổ chức tiệc đính hôn hôm nay.

Tôi ngồi im.

Máu trong người dường như lạnh dần.

Một trăm tám mươi nghìn.

Đó mới chỉ là số tiền Chu Lỗi thử thanh toán.

Bữa tiệc năm mươi bàn.

Mỗi bàn hơn ba nghìn tệ.

Chưa kể rượu.

Trang trí.

Màn hình sân khấu.

Tiền thuê váy.

Tiền quay phim.

Tiền phục vụ.

Tổng cộng chắc chắn không chỉ có một trăm tám mươi nghìn.

Tôi nhớ lại khoảng nửa tháng trước.

Chu Lỗi từng hỏi tôi thẻ phụ còn sử dụng được không.

Khi ấy tôi đang bận đóng gói hàng.

Không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một câu:

“Chắc vẫn được.”

Anh đứng bên cạnh một lúc.

Sau đó nói:

“Minh Tử đính hôn, mẹ muốn tổ chức cho đàng hoàng. Chắc cần dùng một ít tiền.”

Tôi hỏi bao nhiêu.

Anh trả lời rất mơ hồ.

“Không nhiều đâu.”

“Chỉ đặt cọc trước thôi.”

Tôi còn nhớ mình đã nói:

“Tiền mừng em ấy, em chuẩn bị năm mươi nghìn. Ngoài khoản đó ra, nếu có chi phí gì thêm thì anh nói rõ với em.”

Chu Lỗi gật đầu.

Anh nói biết rồi.

Hôm sau, anh bảo tiền đặt cọc là hai mươi nghìn.

Tôi chuyển thẳng cho Chu Minh.

Năm mươi nghìn tiền mừng.

Hai mươi nghìn tiền đặt cọc.

Tổng cộng bảy mươi nghìn tệ.

Tôi từng cho rằng như vậy đã đủ thể hiện thành ý của một người chị dâu.

Nhưng hóa ra trong mắt nhà họ Chu…

Bảy mươi nghìn chỉ là tiền khai vị.

Bữa tiệc chính vẫn đang chờ tôi thanh toán.

Tôi nhắm mắt lại.

Chợt nhớ tới bộ dạng lúng túng của Chu Lỗi khi bảo tôi đưa con về trước.

Anh đã biết.

Ngay từ đầu anh đã biết nhà họ Chu định để tôi trả tiền.

Anh biết vợ con mình không có ghế ngồi.

Anh cũng biết lát nữa người nhà sẽ dùng tiền của tôi để thanh toán cho năm mươi bàn tiệc.

Vậy mà anh vẫn bảo tôi đưa con ra ngoài ăn tạm.

Trong suy nghĩ của anh, tôi có thể không được ngồi vào bàn.

Nhưng tiền của tôi nhất định phải ở lại.

Tôi bỗng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Đến mức Tiểu Hòa không nghe thấy.

Tôi từng nghĩ Chu Lỗi chỉ nhu nhược.

Bây giờ mới nhận ra…

Nhu nhược cũng có lựa chọn.

Anh không dám chống lại mẹ.

Không dám làm mất lòng em trai.

Nhưng anh dám để vợ con chịu thiệt.

Bởi vì anh biết tôi sẽ nhịn.

Biết tôi sẽ đau lòng.

Biết tôi sẽ khóc.

Nhưng cuối cùng vẫn sẽ tha thứ.

Một người chỉ mềm yếu trước kẻ mạnh hơn mình, lại nhẫn tâm với người yêu thương mình, chưa bao giờ thật sự là người hiền lành.

Anh chỉ ích kỷ mà thôi.

Tôi mở danh bạ.

Gọi cho bạn thân là Hứa Thanh.

Cô ấy sống cách đó không xa.

Sau khi nghe tôi kể sơ qua, cô ấy lập tức nổi giận.

“Cậu còn ngồi đó làm gì?”

“Để tớ tới đón hai mẹ con.”

“Không cần.”

Tôi nhìn Tiểu Hòa đang chơi ô tô.

“Cậu có thể giúp tớ trông Tiểu Hòa một lát không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...