Đêm kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp
Chương 3
Tôi sững người.
Hắn biết.
Hắn thực sự biết tôi đang m/a/n/g th/a/i.
Vậy mà vẫn kéo ghế.
Tô Mạn Tuyết lập tức bước tới.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại giả tạo.
“Chị dâu, em biết chị không thích em. Nhưng chị cũng không cần làm quá đến mức này đâu.”
Sau đó, cô ta quay sang mọi người.
“Hay là mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Chắc chị ấy chỉ muốn Minh Hạo dỗ dành thôi.”
Tôi không còn nghe rõ những lời tiếp theo.
Bởi lúc ấy, một dòng chất lỏng ấm nóng đã bắt đầu chảy xuống chân.
Tôi cúi đầu.
Trên nền váy trắng xuất hiện một vệt đỏ.
Vệt đỏ ấy nhanh chóng lan rộng.
Tôi hoảng loạn đưa tay chạm vào.
M/á/u.
Là m/á/u.
Tôi run rẩy ngẩng đầu.
“Tạ Minh Hạo, tôi đang chảy m/á/u…”
Hắn nhìn xuống.
Sắc mặt thoáng thay đổi.
Nhưng chưa kịp nói gì, Tô Mạn Tuyết đã kéo tay hắn.
“Minh Hạo, em hơi chóng mặt. Có phải lúc nãy uống nhiều quá không?”
Hắn lập tức quay sang.
“Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?”
Tô Mạn Tuyết dựa vào người hắn.
“Em không biết nữa. Chắc tại em chưa ăn gì.”
Tạ Minh Hạo vội dìu cô ta ngồi xuống.
Hắn còn gọi phục vụ mang nước ấm tới.
Tôi nhìn cảnh ấy.
Bỗng nhiên bật cười.
Tôi đang nằm dưới sàn, m/á/u thấm ướt váy.
Còn chồng tôi đang lo lắng vì người phụ nữ khác hơi chóng mặt.
Thật nực cười.
Tôi không cầu xin nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, tự gọi cấp cứu.
Sau đó, tôi mở danh bạ.
Tìm đến số của luật sư trưởng tập đoàn.
Cuộc gọi vừa kết nối, tôi đã nói:
“Luật sư Tần, tôi muốn ly h/ô/n.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Giám đốc Lâm, chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nhìn Tạ Minh Hạo đang dịu dàng lau nước trên môi Tô Mạn Tuyết.
“Rất kỹ.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ kiểm toán đặc biệt đối với công ty Minh Thịnh.”
“Rà soát tất cả khoản bảo lãnh, khoản vay liên quan và hợp đồng ưu đãi mà tôi từng phê duyệt.”
“Những khoản nào có quyền thu hồi thì thu hồi. Những hợp đồng nào có căn cứ chấm dứt thì tiến hành đúng thủ tục.”
Luật sư Tần lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng.
“Có cần thông báo cho tổng giám đốc Tạ không?”
Tôi nhìn chồng mình lần cuối.
“Không.”
“Để hắn tận hưởng nốt buổi tối hôm nay.”
03
Khi nhân viên cấp cứu đẩy cáng vào phòng tiệc, Tạ Minh Hạo mới nhận ra tình hình không giống những gì hắn tưởng.
Một nữ nhân viên y tế nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh tôi.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, cô ấy lập tức hỏi:
“Bệnh nhân m/a/n/g th/a/i bao nhiêu tuần?”
Tôi cố gắng trả lời:
“7 tuần…”
“Bị ngã như thế nào?”
Tôi chưa kịp lên tiếng, Đường Hạo Nhiên đã chen vào.
“Chỉ là trượt chân thôi. Mọi người đang chơi đùa.”
Nữ nhân viên y tế ngẩng đầu nhìn hắn.
“Anh là người nhà bệnh nhân?”
Hắn lập tức lắc đầu.
“Không, tôi là bạn.”
“Vậy xin anh tránh ra.”
Cô ấy quay sang tôi.
“Chị có bị tác động từ bên ngoài không?”
Tôi nhìn Tạ Minh Hạo.
Hắn đang đứng cách đó vài bước.
Ánh mắt hắn đầy cảnh cáo.
Tôi chậm rãi nói:
“Có.”
“Tôi bị người khác cố tình kéo ghế khiến ngã xuống sàn.”
Không khí lập tức thay đổi.
Nữ nhân viên y tế nhìn tôi, rồi nhìn những người xung quanh.
Cô ấy không hỏi thêm mà nhanh chóng phối hợp đưa tôi lên cáng.
Đúng lúc ấy, Tô Mạn Tuyết đột nhiên bước tới.
“Chị dâu, chị nói vậy dễ khiến mọi người hiểu lầm lắm. Minh Hạo đâu có cố ý làm chị bị thương.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô quay video rồi đúng không?”
Nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng lại.
Tôi nói tiếp:
“Nhớ giữ cho kỹ.”
“Đừng xóa.”
“Bởi đó sẽ là bằng chứng quan trọng.”
Tô Mạn Tuyết biến sắc.
Tạ Minh Hạo lập tức bước tới.
“Lâm Vãn Chi! Em đang đe dọa ai?”
Tôi không trả lời.
Nhân viên y tế đã đẩy cáng ra ngoài.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nghe thấy giọng hắn đầy tức tối.
“Cứ để cô ấy đi! Tôi xem cô ấy còn diễn được đến bao giờ!”
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Con ơi.
Xin con hãy cố gắng.
Mẹ vẫn chưa kịp nhìn thấy con.
Mẹ còn chưa kịp mua cho con một bộ quần áo nhỏ.
Mẹ thậm chí còn chưa biết con là trai hay gái.
Xin con đừng bỏ mẹ.
Nhưng cuối cùng, lời cầu xin ấy vẫn không được đáp lại.
Ca cấp cứu kéo dài đến gần nửa đêm.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy bác sĩ đứng cạnh giường.
Ông nói rất nhẹ.
“Chúng tôi rất tiếc.”
Chỉ 5 chữ ấy đã khiến thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không khóc ngay.
Tôi chỉ nằm bất động.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Nơi ấy từng có một sinh mệnh nhỏ bé.
Một đứa trẻ mà tôi đã âm thầm mong đợi suốt nhiều năm.
Bây giờ không còn nữa.
Bác sĩ nói thêm vài điều về tình trạng sức khỏe và việc theo dõi sau điều trị.
Tôi nghe thấy nhưng không thể ghi nhớ.
Mãi đến khi ông rời khỏi phòng, tôi mới chậm rãi kéo chăn phủ kín mặt.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Tôi khóc đến mức toàn thân run rẩy.
Không phải vì Tạ Minh Hạo phản bội.
Cũng không phải vì những lời sỉ nhục trong buổi tiệc.
Mà vì đứa con của tôi.
Đứa trẻ ấy chưa từng làm gì sai.
Vậy mà lại phải gánh chịu hậu quả từ sự tàn nhẫn của người lớn.
Đến gần 1 giờ sáng, điện thoại tôi sáng lên.
Là tin nhắn của Tạ Minh Hạo.
Tôi cứ tưởng hắn đã biết chuyện.
Nhưng nội dung chỉ có một câu:
“Em làm Mạn Tuyết mất mặt trước bao nhiêu người, ngày mai nhớ xin lỗi cô ấy.”
Tôi nhìn màn hình.
Một lúc sau, hắn gửi thêm tin nhắn.
“Với lại, chiếc váy cô ấy mặc hôm nay là hàng đặt riêng. Em làm đổ nước lên váy lúc hỗn loạn, nhớ chuyển 18.000 tệ tiền bồi thường.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi mở ứng dụng ngân hàng.
Không phải để chuyển tiền.
Mà để kiểm tra một tài khoản.
Đó là tài khoản phụ đứng tên Tạ Minh Hạo, được tôi cấp hạn mức chi tiêu từ khi kết hôn.
4 năm qua, hắn đã sử dụng hơn 6 triệu tệ từ tài khoản ấy.
Tôi chưa từng hỏi hắn tiêu vào việc gì.
Bởi tôi nghĩ vợ chồng không nên tính toán quá rạch ròi.
Nhưng hôm nay, tôi muốn biết.
Tôi gửi yêu cầu cho bộ phận tài chính tập đoàn.
“Trích xuất toàn bộ giao dịch liên quan đến tài khoản phụ của Tạ Minh Hạo trong 4 năm qua.”
Sau đó, tôi nhắn cho luật sư Tần:
“Thêm một việc.”
“Yêu cầu khách sạn bảo toàn camera hành lang, phòng tiệc và những tài liệu liên quan đến sự việc tối nay.”
“Đồng thời, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để tôi trình báo việc bị cố tình gây th/ươ/ng t/ích.”
Đọc tiếp: Chương 4 →