Đêm kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp

Chương 2



“Chị chính là vợ Minh Hạo sao?”

Tôi gật đầu.

Cô ta cười ngọt ngào.

“Nghe danh đã lâu. Minh Hạo thường kể với em rằng chị rất giỏi kinh doanh, cũng rất biết kiếm tiền.”

Tôi chưa kịp đáp, cô ta đã nói tiếp:

“Có điều phụ nữ giỏi quá đôi khi cũng không tốt. Đàn ông mà lúc nào cũng bị vợ quản lý thì mất hết thể diện.”

Mấy người xung quanh lập tức cười theo.

Tạ Minh Hạo cũng bật cười.

Hắn không hề phản bác.

Tôi nhìn hắn.

Hắn tránh ánh mắt tôi, sau đó kéo ghế cho Tô Mạn Tuyết.

“Em ngồi đây đi.”

Đó là chiếc ghế ngay bên cạnh hắn.

Còn tôi, người vợ hợp pháp, được hắn chỉ sang vị trí cuối bàn.

“Vãn Chi, em ngồi bên kia nhé. Anh với Mạn Tuyết lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện muốn nói.”

Tôi nhìn chiếc ghế hắn chỉ.

Nó nằm sát cửa ra vào, cách hắn gần nửa bàn tiệc.

Tôi không tranh cãi.

Chỉ lặng lẽ đi tới ngồi xuống.

Bởi lúc ấy, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè.

Không đáng để làm lớn chuyện.

Nhưng tôi không biết rằng sự nhẫn nhịn của mình lại khiến những người kia càng thêm quá đáng.

02

Bữa tiệc bắt đầu được khoảng 30 phút thì mọi người chuyển sang chơi trò hỏi đáp.

Ai không trả lời được sẽ phải uống rượu.

Tôi đang m/a/n/g th/a/i nên chỉ uống nước lọc.

Tạ Minh Hạo biết chuyện tôi m/a/n/g th/a/i.

Thực ra, 2 tuần trước, tôi đã đưa hắn xem kết quả xét nghiệm.

Hắn chỉ nhìn qua rồi nói:

“Ừ, anh biết rồi. Em tự chăm sóc sức khỏe nhé, dạo này công ty nhiều việc.”

Khi ấy, tôi đã hơi thất vọng.

Nhưng vẫn tự an ủi rằng hắn đang chịu áp lực công việc.

Tôi không ngờ chính người đàn ông ấy lại là người đẩy tôi vào cơn ác mộng.

Đến lượt Tạ Minh Hạo, một người bạn tên Đường Hạo Nhiên bất ngờ hỏi:

“Nếu được quay lại năm 18 tuổi, cậu sẽ chọn kết hôn với ai?”

Cả bàn tiệc lập tức ồn ào.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tô Mạn Tuyết.

Cô ta cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng.

“Đừng nhìn tôi. Minh Hạo có vợ rồi đấy.”

Đường Hạo Nhiên cười lớn.

“Có vợ thì sao? Đây chỉ là trò chơi thôi mà!”

Hắn quay sang chồng tôi.

“Nào, trả lời thật lòng đi. Vợ hiện tại hay mối tình đầu?”

Tạ Minh Hạo cầm ly rượu.

Hắn liếc nhìn tôi.

Sau đó lại nhìn Tô Mạn Tuyết.

Một nụ cười xuất hiện trên môi hắn.

“Nếu được lựa chọn lại…”

Hắn cố tình kéo dài giọng.

“Tôi chắc chắn sẽ chọn Mạn Tuyết.”

Tiếng reo hò lập tức vang lên.

Có người vỗ bàn.

Có người huýt sáo.

Đường Hạo Nhiên còn đứng dậy giơ ly rượu.

“Đúng là tình đầu khó quên!”

Tô Mạn Tuyết đỏ bừng mặt, nhưng khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý.

Cô ta nhìn tôi.

“Chị Vãn Chi, chị đừng giận nhé. Minh Hạo chỉ đang chơi thôi.”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Không sao.”

Tạ Minh Hạo lập tức nhíu mày.

“Em làm cái mặt đó cho ai xem?”

Tôi ngẩng đầu.

“Tôi có nói gì đâu?”

Hắn cười khẩy.

“Em không nói nhưng thái độ của em khiến mọi người mất vui.”

Tôi nhìn hắn vài giây.

Rồi đứng dậy.

“Vậy tôi về trước. Mọi người cứ tiếp tục.”

Tôi không muốn tranh cãi trước mặt đông người.

Càng không muốn làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Nhưng Tô Mạn Tuyết đột nhiên lên tiếng.

“Chị dâu, chị định bỏ về thật sao?”

Tôi quay đầu.

Cô ta nghiêng người dựa vào vai chồng tôi.

“Chỉ vì Minh Hạo nói đùa một câu mà chị đã giận rồi? Chị như vậy khiến anh ấy khó xử lắm đấy.”

Tôi nhìn bàn tay cô ta đang đặt trên vai hắn.

“Cô Tô, tôi không giận. Tôi chỉ không muốn ở lại.”

Tô Mạn Tuyết bật cười.

“Chị đúng là nghiêm túc quá. Ngày trước bọn em thường đùa nhau như vậy suốt.”

Tạ Minh Hạo đột nhiên đứng dậy.

Hắn đi tới bên cạnh tôi.

“Vãn Chi, ngồi xuống.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi hơi mệt.”

Hắn hạ thấp giọng.

“Anh bảo em ngồi xuống.”

Tôi nhìn hắn.

“Anh muốn tôi ở lại để tiếp tục nghe mọi người bàn xem anh nên cưới ai sao?”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

Có lẽ câu hỏi ấy khiến hắn mất mặt.

Đúng lúc đó, Đường Hạo Nhiên lại cười lớn.

“Minh Hạo, xem ra cậu sợ vợ thật rồi!”

Một người khác tiếp lời:

“Ngày trước cậu là đại ca của lớp, bây giờ đến vợ cũng không quản nổi!”

Tô Mạn Tuyết che miệng cười.

“Thôi mà, các cậu đừng trêu anh ấy nữa.”

Tạ Minh Hạo nhìn cô ta.

Rồi nhìn tôi.

Trong mắt hắn lóe lên vẻ khó chịu.

Hắn đột nhiên mỉm cười.

“Các cậu muốn xem tôi có sợ vợ không à?”

Đường Hạo Nhiên lập tức hưởng ứng.

“Đương nhiên!”

Tạ Minh Hạo đặt tay lên lưng chiếc ghế phía sau tôi.

“Vậy hôm nay tôi biểu diễn cho các cậu xem.”

Tôi không hiểu hắn định làm gì.

Chỉ thấy hắn chỉ vào chiếc ghế.

“Ngồi xuống đi, Vãn Chi. Anh không trêu em nữa.”

Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Hắn lại nở nụ cười.

“Anh xin lỗi. Được chưa?”

Tôi không muốn kéo dài cuộc tranh cãi.

Hơn nữa, bụng dưới đã bắt đầu hơi khó chịu vì đứng quá lâu.

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Tạ Minh Hạo bất ngờ giật mạnh chiếc ghế ra phía sau.

Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cả người mất thăng bằng.

Lưng và hông đập mạnh xuống nền đá.

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Cơn đ/a/u khiến tôi nghẹn thở.

Trong vài giây đầu tiên, tôi thậm chí không thể phát ra âm thanh.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười.

Rất nhiều tiếng cười.

Đường Hạo Nhiên đập bàn đến mức ly rượu đổ nghiêng.

“Ha ha ha! Minh Hạo, cậu đúng là cao thủ!”

Một người khác vừa cười vừa nói:

“Chị dâu ngã đẹp thật đấy!”

Tô Mạn Tuyết cười đến chảy nước mắt.

Cô ta chỉ tay về phía tôi.

“Trời ơi, em không ngờ chị ấy lại ngã thật!”

Tạ Minh Hạo đứng bên cạnh chiếc ghế.

Hắn nhìn tôi nằm trên sàn.

Không hề đưa tay đỡ.

Ngược lại, hắn còn quay sang Tô Mạn Tuyết, hỏi bằng giọng đầy tự hào:

“Thấy chưa? Anh đã nói muốn làm em vui thì chuyện gì anh cũng làm được mà.”

Tôi nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Tôi cố chống tay ngồi dậy.

Nhưng một cơn đ/a/u dữ dội bất ngờ siết chặt bụng dưới.

Tôi lập tức khựng lại.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi biết có chuyện không ổn.

“Tạ Minh Hạo…”

Giọng tôi run rẩy.

“Gọi xe cấp cứu…”

Hắn cau mày.

“Em lại định làm gì?”

Tôi đưa tay ôm bụng.

“Con… con của chúng ta…”

Hắn lập tức ngắt lời.

“Đủ rồi!”

Cả bàn tiệc thoáng im lặng.

Tạ Minh Hạo cúi xuống nhìn tôi.

“Em không cần lấy chuyện m/a/n/g th/a/i ra để dọa anh. Chỉ ngã một cái thôi, có nghiêm trọng đến thế không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...