ĐÁM CƯỚI CỦA TÔ
Chương 3
Còn đứa con trong bụng tôi, thứ đáng lẽ phải được yêu thương và bảo vệ, lại trở thành lý do để họ tin rằng tôi không thể rời đi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm điều phối sự kiện.
Tất cả nhà cung cấp, quản lý khách sạn và trưởng nhóm tổ chức đều có mặt trong nhóm này.
Tôi gửi một tin nhắn:
“Dừng mọi thay đổi lịch trình. Người ký hợp đồng yêu cầu kiểm tra lại quyền điều hành hôn lễ.”
Sau đó, tôi quay sang Dịch Thần.
“Em hỏi anh lần cuối. Anh muốn cưới em, hay muốn lấy lòng chủ tịch Trương?”
Hắn bực bội đáp:
“Có khác gì nhau? Em là vợ anh thì phải giúp sự nghiệp của anh!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Hắn tưởng tôi đồng ý, lập tức mỉm cười.
“Anh biết em hiểu chuyện mà.”
Tôi không nhìn hắn nữa.
Tôi dìu bố mẹ tới chiếc bàn danh dự, tự tay kéo ghế mời họ ngồi xuống.
Mẹ chồng thấy vậy lập tức n/ổ/i g/i/ậ/n.
“Ai cho hai người ngồi lại đó?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Con cho.”
Bà định gọi bảo vệ.
Nhưng đúng lúc ấy, tổng quản lý khách sạn dẫn theo trưởng bộ phận tổ chức hôn lễ bước vào.
Ông đi thẳng tới trước mặt tôi, cúi đầu.
“Thưa cô Lâm, chúng tôi đã nhận được yêu cầu tạm dừng nghi thức. Xin hỏi cô muốn xử lý hợp đồng như thế nào?”
Mẹ chồng lập tức q/u/á/t:
“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Ai cho phép một cô dâu tùy tiện dừng đám cưới nhà họ Tống?”
Bà quay sang tôi, cười khẩy.
“Cô tưởng mình còn đường lui sao? Đừng quên trong bụng cô đang có cháu nhà họ Tống. Nếu hôm nay hôn lễ không thành, ông nội cô sẽ là người đầu tiên không tha cho cô!”
Tổng quản lý nhìn bà, rồi mở tập hồ sơ.
“Thưa bà, toàn bộ hợp đồng thuê địa điểm, dịch vụ tiệc cưới và điều phối chương trình đều đứng tên cô Lâm Nhược Nghi.”
Bố chồng sững người.
Dịch Thần g/i/ậ/t lấy hồ sơ.
Hắn lật tới trang cuối.
Tôi nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
“Anh đã dùng đám cưới của em để lấy lòng đối tác. Vậy anh có từng nghĩ, nếu em không đồng ý làm cô dâu nữa, ai sẽ trả tiền cho bữa tiệc chiêu đãi 300 khách quý của nhà anh không?”
Hắn chưa kịp trả lời, điện thoại của tổng quản lý đã reo lên.
Ông nghe máy, sắc mặt thoáng thay đổi.
Sau đó, ông quay sang tôi.
“Thưa cô Lâm, chủ tịch Trương vừa tới. Ông ấy nói muốn gặp người đã mời mình tới đây.”
Dịch Thần lập tức chỉnh lại cà vạt.
“Để tôi ra đón!”
Nhưng tổng quản lý ngăn hắn lại.
“Xin lỗi anh Tống. Chủ tịch Trương đã dặn rất rõ.”
Ông nhìn tôi.
“Ông ấy đến dự hôn lễ theo lời mời của bố cô Lâm, không phải nhà họ Tống.”
02
Câu nói của tổng quản lý khiến cả sảnh tiệc im phăng phắc.
Tống Dịch Thần đứng sững tại chỗ, bàn tay đang chỉnh cà vạt dừng giữa không trung.
“Ông nói gì?”
Tổng quản lý nhắc lại:
“Chủ tịch Trương đến theo lời mời của ông Lâm Quốc Bình.”
Bố chồng tôi lập tức cau mày.
“Không thể nào! Chủ tịch Trương là người thế nào? Sao ông ấy có thể quen một người bán rau ngoài chợ?”
Mẹ chồng cũng cười khẩy.
“Chắc chắn các người nhầm rồi. Một người bán rau mà mời được chủ tịch tập đoàn lớn đến dự đám cưới? Chuyện nực cười gì vậy?”
Tôi không lên tiếng.
Bởi vì tôi cũng không biết chủ tịch Trương sẽ đến.
Bố tôi vốn không thích khoe khoang các mối quan hệ làm ăn. Ông chỉ nói đã mời vài người bạn cũ đến chúc phúc cho tôi.
Còn nhà họ Tống, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi bố mẹ tôi mời những ai.
Trong mắt họ, khách của nhà gái chỉ có thể là tiểu thương, người lao động và vài họ hàng nghèo khó.
Tổng quản lý chưa kịp giải thích, cửa hội trường đã mở.
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước vào, phía sau có hai trợ lý.
Tống Dịch Thần lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn bước nhanh tới, cúi người.
“Chủ tịch Trương! Không ngờ ngài lại đích thân đến! Tôi là Tống Dịch Thần, lần trước chúng ta từng gặp nhau tại hội nghị doanh nghiệp.”
Chủ tịch Trương nhìn hắn.
“À, tôi nhớ cậu.”
Dịch Thần mừng rỡ.
Nhưng câu tiếp theo của ông khiến nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
“Cậu là người gửi cho thư ký của tôi 7 email trong một tuần, đúng không?”
Vài vị khách đứng gần đó bật cười.
Dịch Thần đỏ mặt.
“Dạ, vì tôi rất mong có cơ hội hợp tác với quý tập đoàn.”
Chủ tịch Trương không đáp.
Ông nhìn quanh hội trường.
“Anh Quốc Bình đâu rồi?”
Bố tôi đang ngồi cạnh mẹ, nghe gọi tên mình thì đứng dậy.
“Lão Trương, tôi ở đây.”
Chủ tịch Trương lập tức đi tới.
Hai người bắt tay nhau, sau đó ông vỗ vai bố tôi.
“Con gái kết hôn mà anh cũng không báo sớm! Nếu hôm qua anh không gọi, tôi đã đi công tác rồi.”
Bố tôi cười hiền.
“Ông bận như vậy, tôi đâu muốn làm phiền.”
“Con gái anh kết hôn là chuyện lớn. Chúng ta quen nhau hơn 20 năm, chẳng lẽ tôi còn không đến uống được chén rượu mừng?”
Mẹ chồng tôi đứng chết trân.
Bố chồng thì liên tục nhìn hai người.
Cuối cùng, ông không nhịn được nữa.
“Chủ tịch Trương, xin hỏi ông và thông gia nhà tôi quen nhau từ đâu?”
Chủ tịch Trương nhìn ông.
“Thông gia?”
“Vâng, tôi là bố chú rể.”
“À.”
Chủ tịch Trương gật đầu.
“Tôi và Quốc Bình quen nhau từ thời ông ấy còn tự mình lái xe chở rau tới các chợ đầu mối. Sau này, hệ thống cung ứng thực phẩm của chúng tôi có một số dự án hợp tác.”
Bố chồng tôi lập tức cười.
“Hóa ra anh Quốc Bình còn cung cấp rau cho tập đoàn của ngài!”
Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý vừa mới xuất hiện trên mặt ông ta.
Rồi nghe chủ tịch Trương nói tiếp:
“Không phải cung cấp rau cho tập đoàn tôi. Chính xác hơn, hệ thống bán lẻ của chúng tôi là một trong những khách hàng của doanh nghiệp anh ấy.”
Nụ cười của bố chồng đông cứng.
Chủ tịch Trương quay sang bố tôi.
“Đợt trước tôi nghe nói công ty anh đang mở thêm trung tâm phân phối ở Hoa Đông. Đã hoàn thành chưa?”
Bố tôi đáp:
“Cuối tháng sau mới vận hành chính thức. Tôi vẫn đang lo chuyện nhân sự.”
“Vậy hôm nào chúng ta gặp nhau bàn tiếp.”
Hai người trò chuyện tự nhiên như những người bạn lâu năm.
Còn tôi đứng bên cạnh, bất giác nhớ đến một chuyện.
Năm tôi học cấp hai, bố từng đưa tôi tới một kho hàng rất lớn.
Ông bảo đó là nơi rau củ được phân loại trước khi chuyển đến siêu thị.
Khi ấy, tôi chỉ biết nhà mình có vài cửa hàng và một doanh nghiệp cung ứng nông sản.
Sau này đi học xa, tôi càng ít quan tâm đến quy mô công việc của bố mẹ.
Nhưng tôi biết một điều.
Bố mẹ chưa bao giờ nghèo đến mức phải cúi đầu trước nhà họ Tống.
Họ chỉ sống giản dị.
Đọc tiếp: Chương 4 →