ĐÁM CƯỚI CỦA TÔ

Chương 2



Bà lập tức đi tới, kéo người phụ trách chụp ảnh sang một bên.

“Ảnh gia đình chính thức chỉ chụp nhà họ Tống thôi nhé.”

Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên.

“Còn bố mẹ cô dâu?”

“Chụp riêng vài tấm là được. Đừng để lên album chính.”

Tôi đứng ngay phía sau.

“Mẹ, tại sao?”

Bà đáp tỉnh bơ:

“Bố mẹ con ăn mặc không phù hợp. Mẹ không muốn sau này đem album ra khoe mà người ta hỏi hai người đứng cạnh là ai.”

Mẹ tôi nghe thấy.

Bà vội kéo bố tôi lùi ra.

“Không chụp cũng được. Hai bác lớn tuổi rồi, không thích lên hình.”

Tôi biết mẹ nói dối.

Tối qua, bà đã nhắn tin hỏi tôi 3 lần rằng lúc chụp ảnh gia đình có cần cười lộ răng không.

Bà còn nhờ hàng xóm trang điểm từ 5 giờ sáng.

Bố chồng đi ngang qua, thấy chúng tôi vẫn đứng gần phông chụp ảnh thì ra hiệu cho nhân viên.

“Dời khu chụp ảnh sang bên phải. Đừng để khách nhà tôi phải xếp hàng chung với họ hàng nhà gái.”

Tôi quay phắt lại.

“Bố đang p/h/â/n b/i/ệ/t khách mời của con sao?”

Ông đáp:

“Đúng. Khách nhà trai có địa vị. Khách nhà gái phần lớn là người lao động bình thường. Để chung sẽ làm giảm đẳng cấp hôn lễ.”

Dịch Thần kéo tôi sang một bên.

“Em có thể đừng liên tục g/â/y c/h/u/y/ệ/n được không?”

Tôi bật cười.

“Anh thấy người g/â/y c/h/u/y/ệ/n là em?”

Hắn hạ giọng.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Bố mẹ anh rất coi trọng thể diện. Em nhịn một ngày thì có mất gì đâu?”

Tôi nhìn sang bố mẹ mình.

Bố đang lặng lẽ chỉnh lại cổ áo cho mẹ.

Hai người đứng ở một góc sảnh, không dám chạm vào bất kỳ thứ gì.

Tôi hỏi hắn:

“Nếu hôm nay bố mẹ anh bị đ/ố/i x/ử như vậy, anh có nhịn không?”

Dịch Thần lập tức đáp:

“Không ai dám đ/ố/i x/ử với bố mẹ anh như thế.”

Tôi không hỏi nữa.

10 giờ 50 phút.

Người dẫn chương trình tới thông báo đã đến giờ chuẩn bị nghi thức.

Bố tôi lấy từ túi áo ra một tờ giấy được gấp làm tư.

Ông hỏi tôi:

“Lát nữa bố phát biểu khoảng 2 phút có dài quá không con?”

Tôi lắc đầu.

“Không dài đâu bố.”

Ông mỉm cười.

“Bố viết hơi vụng. Nhưng bố muốn cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của con.”

Tôi nhìn những nếp gấp trên tờ giấy.

Bố học hết cấp hai, không quen phát biểu trước đám đông.

Vì sợ đọc sai, ông đã chép lại bài phát biểu bằng chữ lớn, tập trước gương suốt nhiều tuần.

Tôi còn nhớ tối qua ông gọi điện hỏi:

“Con gái, bố nói câu ‘Cảm ơn nhà trai đã yêu thương con bé’ có ổn không?”

Tôi đã trả lời rằng rất ổn.

Nhưng khi bố vừa bước tới gần sân khấu, mẹ chồng đã chặn ông lại.

“Ông định làm gì?”

Bố tôi lễ phép đáp:

“Tôi chuẩn bị phát biểu vài câu.”

Bà nhíu mày.

“Ai cho ông phát biểu?”

“Trong lịch trình có phần đại diện hai bên gia đình mà.”

Mẹ chồng quay sang người dẫn chương trình.

“Bỏ phần phát biểu của nhà gái.”

Người dẫn chương trình nhìn tôi.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì bố chồng đã chen vào.

“Đúng rồi. Bố cô dâu nói năng không lưu loát, lỡ nói sai thì m/ấ/t m/ặ/t. Để tôi đại diện hai nhà phát biểu là đủ.”

Bố tôi đứng im.

Ông nhìn tờ giấy trong tay.

Một lúc sau, ông nói:

“Vậy tôi không nói nữa.”

Ông cẩn thận gấp lại tờ giấy.

Tôi bước tới nắm tay bố.

“Bố cứ phát biểu. Con muốn nghe.”

Mẹ chồng lập tức quay sang Dịch Thần.

“Con xem vợ con kìa! Mẹ đã sắp xếp chu đáo mà nó cứ c/h/ố/n/g đ/ố/i!”

Dịch Thần đi thẳng tới, lấy chiếc micro từ tay người dẫn chương trình.

Hắn quay sang bố tôi.

“Bố, hôm nay khách mời phần lớn là đối tác của con. Bố không quen những dịp như thế này, tốt nhất đừng lên sân khấu.”

Bố tôi ngẩng đầu.

“Bố chỉ muốn chúc phúc cho hai đứa.”

Dịch Thần đáp:

“Chúc phúc thì nói riêng cũng được. Đâu cần đứng trước 300 người?”

Hắn đưa micro lại cho người dẫn chương trình.

“Bỏ phần nhà gái phát biểu đi.”

Tôi nhìn hắn, bỗng thấy 6 năm qua giống như một trò đùa.

Nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng lại đưa ra yêu cầu mới.

“À, còn chuyện này. Lúc cô dâu bước vào lễ đường, bố cô dâu không cần dắt tay nữa.”

Tôi sững người.

Bà tiếp tục:

“Để chủ tịch Trương dắt cô dâu vào. Ông ấy là người có địa vị, lên hình đẹp hơn. Coi như giúp Dịch Thần tạo quan hệ.”

Bố chồng lập tức tán thành.

“Ý hay. Chủ tịch Trương đang cân nhắc hợp tác với công ty Dịch Thần. Để ông ấy đóng vai bố cô dâu, sau này quan hệ hai bên sẽ thân thiết hơn.”

Tôi nhìn Dịch Thần.

Hắn không hề ph/ả/n đ/ố/i.

Trái lại, hắn còn nói:

“Tiểu Nghi, chỉ là một nghi thức thôi. Em đừng quá coi trọng hình thức.”

Tôi hỏi:

“Vậy bố em phải làm gì?”

Hắn suy nghĩ một lát.

“Hay để bố em đứng ở cuối thảm đỏ, lúc em đi qua thì vẫy tay là được.”

Mẹ chồng lắc đầu.

“Không được. Như thế lại lọt vào khung hình.”

Bố chồng bổ sung:

“Cho ông ấy đứng ngoài cửa hội trường. Chờ làm lễ xong rồi vào.”

Tôi cảm thấy bàn tay bố mình run lên.

Ông lập tức buông tay tôi.

“Không sao. Bố đứng ngoài cũng được.”

Mẹ tôi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông.

Tôi nhìn hai người.

Rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

“Dịch Thần, anh thực sự muốn một người xa lạ thay bố em đưa em vào lễ đường?”

Hắn cau mày.

“Chủ tịch Trương không phải người xa lạ. Ông ấy là khách quý của nhà anh.”

“Nhưng ông ấy không phải bố em.”

“Em đừng c/ứ/n/g đ/ầ/u nữa!”

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Em có biết anh đã mất bao nhiêu công sức mới mời được ông ấy không? Chỉ cần ông ấy vui, công ty anh có thể nhận được hợp đồng trị giá hàng chục triệu tệ. Em h/y s/i/n/h một nghi thức thì sao?”

Tôi im lặng.

Hắn nhìn xuống bụng tôi, giọng dịu đi đôi chút.

“Tiểu Nghi, em cũng sắp làm mẹ rồi. Đừng vì chút tự ái mà ảnh hưởng đến tương lai của con. Huống hồ, ông nội em đang chờ tin hôn lễ thành công. Em thực sự muốn ông m/ấ/t m/ặ/t trước cả họ sao?”

Tôi nhìn hắn.

Hóa ra hắn biết rõ tôi đang bị đặt vào tình thế nào.

Và chính vì biết rõ, hắn mới dám đ/ố/i x/ử với tôi như vậy.

Mẹ chồng tưởng tôi đã chịu thua, liền gọi nhân viên trang trí tới.

“Đổi dòng chữ ‘Hai gia đình kết thành thông gia’ thành ‘Hôn lễ nhà họ Tống’. Bỏ tên bố mẹ cô dâu trên màn hình luôn.”

Bố chồng nhìn đồng hồ.

“Còn 10 phút. Nhanh lên.”

Dịch Thần thậm chí còn lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Liên hệ chủ tịch Trương, nói tôi muốn mời ông ấy làm người dẫn cô dâu vào lễ đường.”

Tôi nhìn tờ giấy trong túi áo bố.

Đến lúc này, tôi mới hiểu.

Họ không chỉ muốn bố mẹ tôi ngồi bàn cuối.

Họ muốn xóa sạch sự hiện diện của gia đình tôi khỏi hôn lễ, rồi dùng chính tôi làm món quà lấy lòng đối tác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...