Cuộc hôn nhân của tôi mới bước sang ngày thứ mười ba
Chương 3
Tôi khó hiểu chỉ vào nồi canh.
“Mẹ sắp thêm nước, em chỉ định múc bớt canh ra thôi.”
“Bỏ xuống.”
Giọng anh ta nặng hẳn.
Tôi thậm chí chưa kịp làm theo.
Bàn tay Minh Thành đã vung lên.
“Chát!”
Cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Tai tôi ù đặc.
Cảnh vật trước mắt dường như chao đảo rồi lùi ra xa.
Tôi mất thăng bằng, vội chống tay lên mép bàn.
Chiếc muôi rơi khỏi tay, va xuống sàn rồi lăn một đoạn, cuối cùng dừng ngay bên chân Nhã Vy.
Không một ai lên tiếng.
Tôi đưa tay ôm má, mất vài giây mới có thể đứng thẳng.
Minh Thành cũng nhìn tôi.
Lồng ngực anh ta phập phồng mạnh hai lần.
Có vẻ chính anh ta cũng bất ngờ vì mình vừa làm gì.
Nhưng thứ xuất hiện rõ nhất trong ánh mắt ấy lại không phải hoảng hốt hay hối hận.
Mà là tức giận.
Thậm chí tôi còn có cảm giác việc khiến anh ta khó chịu nhất không phải chuyện vừa tát vợ, mà là chiếc muôi đang nằm dưới đất đã phá hỏng bữa cơm vốn đang yên ổn.
“Anh chỉ bảo em bỏ xuống.”
Minh Thành lạnh giọng.
“Em nghe không hiểu à?”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
“Chỉ vì tôi không lập tức đặt chiếc muôi xuống nên anh đánh tôi?”
Hàm anh ta siết lại.
“Anh nói rồi, anh không cố ý.”
Sau đó anh ta còn bổ sung:
“Em đừng có làm ầm chuyện lên.”
Đến lúc ấy, bà Tú Cầm mới chịu lên tiếng.
“Thanh Nghi, tính Minh Thành vốn hơi nóng. Nhưng nó cũng chẳng cố tình đánh con. Hai đứa vừa cưới nhau, đừng gây chuyện để người ngoài biết rồi cười vào mặt.”
Tôi chậm rãi quay sang bà.
“Mẹ.”
Tôi chỉ vào bên má đang đau rát của mình.
“Con vừa bị đánh. Nhưng điều đầu tiên mẹ quan tâm lại là người ngoài có cười nhà mình hay không sao?”
Mặt bà Tú Cầm lập tức sa xuống.
“Mẹ đâu có nói như thế.”
“Vậy ý mẹ là gì?”
Bà cau mày.
“Sao con cứ phải chấp nhặt thế nhỉ?”
Chiếc bình giữ nhiệt bị bà đặt mạnh xuống bàn.
Giọng nói cũng theo đó cao lên.
“Cả nhà chỉ đang ăn với nhau một bữa cơm. Chuyện có chút xíu mà nhất định phải làm lớn đến mức này sao?”
Tôi không đáp ngay.
Ánh mắt chuyển sang bố chồng.
Ông vẫn cúi đầu gắp thức ăn, hoàn toàn không có ý định xen vào, giống như từ đầu đến cuối chẳng nghe thấy bất cứ chuyện gì.
Tôi lại nhìn Nhã Vy.
Cô ấy đã cúi xuống nhặt chiếc muôi lên.
Gương mặt trắng bệch.
Môi mấp máy vài lần, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra:
“Chị dâu, anh em…”
Tôi lập tức hỏi:
“Anh em thế nào?”
Nhã Vy cứng người.
Cô ấy không nói tiếp.
Ngay khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi.
Đây không phải lần đầu tiên những người trong căn nhà này chứng kiến Minh Thành động tay với người khác.
Ít nhất, phản ứng của họ cho tôi biết họ không hề xa lạ với việc anh ta ra tay với một người ở bên cạnh mình.
Từ lúc cái tát giáng xuống đến bây giờ, chẳng có ai hỏi tôi đau không.
Cũng không có một người nào quay sang bắt Minh Thành xin lỗi.
Điều duy nhất họ muốn là chuyện này nhanh chóng kết thúc.
Chỉ cần tôi không khóc.
Không la hét.
Không lật bàn.
Vậy thì mọi người vẫn có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục ngồi xuống ăn hết bữa cơm.
Tôi từ từ buông bàn tay đang che mặt.
Gò má bên trái đã sưng lên rõ rệt.
Tôi gọi tên anh ta.
“Quý Minh Thành.”
Anh ta nhìn sang.
Tôi nói từng chữ:
“Xin lỗi tôi. Ngay bây giờ.”
Minh Thành sửng sốt.
“Cái gì?”
“Tôi bảo anh xin lỗi.”
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ ép anh ta nhận lỗi ngay trước mặt bố mẹ và em gái.
Gương mặt vốn khó coi của Minh Thành càng trở nên âm trầm.
“Anh chẳng phải đã bảo anh không cố ý rồi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Đó không phải xin lỗi.”
“Em đừng có quá đáng.”
“Tôi yêu cầu chồng mình xin lỗi vì vừa đánh tôi. Chuyện đó quá đáng ở đâu?”
Minh Thành không đáp.
Ngón tay anh ta đặt trên mép bàn, hết gõ xuống rồi lại nâng lên, từng nhịp một.
Nhưng câu xin lỗi tôi cần vẫn không xuất hiện.
Bà Tú Cầm lại chen vào.
“Thanh Nghi, thôi được rồi. Con cũng đừng ép nó nữa.”
Bà hạ thấp giọng như thể đang khuyên tôi một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.
Đọc tiếp: Chương 4 →