Chiếc đồng hồ cũ

Chương 3



Tim tôi đập mạnh.

Bác cả tiếp tục:

“Hôm qua tôi tìm thấy một biên lai cũ trong khe tủ. Tuy đã bị xé mất nửa dưới, nhưng vẫn còn dấu ngân hàng.”

“Vậy mau đi tra đi.”

“Tra thế nào? Giấy tờ của mẹ chưa đủ. Hơn nữa, nếu đúng là mẹ đứng tên để lại cho người khác, ngân hàng sẽ không nói.”

Bác gái bỗng nói:

“Hay cứ lấy đồng hồ về trước.”

“Con nhỏ đó không chịu đưa thì sao?”

“Không chịu thì dọa nó.”

Giọng bác gái rất lạnh.

“Nó thuê phòng bên ngoài, công việc cũng bình thường. Muốn ép một đứa như nó, chẳng khó gì.”

Tôi lặng lẽ lùi lại.

Gió thổi qua hành lang cũ.

Sau lưng lạnh toát.

Đêm đó, tôi không về phòng trọ.

Tôi đến nhà bạn thân là Tô Mạn ngủ nhờ.

Nghe tôi kể xong, Tô Mạn đập bàn.

“Nhà bà đúng là đáng sợ thật đấy.”

Tôi đặt đồng hồ lên bàn.

“Nếu trong này thật sự có manh mối, tao phải mở nó ra.”

Tô Mạn lập tức lấy bộ dụng cụ sửa trang sức của cô ấy ra.

Cô ấy học thiết kế, thường tự sửa vòng cổ, hoa tai.

Hai đứa cúi đầu nghiên cứu chiếc đồng hồ hơn nửa tiếng.

Cuối cùng, phần nắp sau được cạy ra.

Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên.

Nắp đồng hồ bật mở.

Bên trong không chỉ có máy đồng hồ.

Mà còn có một mảnh giấy cực mỏng được gấp lại, nhét sát vào khe kim loại.

Tô Mạn nhìn tôi.

Tôi nhìn mảnh giấy.

Tay run đến mức suýt làm rơi.

Tôi cẩn thận lấy nó ra.

Mảnh giấy đã cũ, nhưng chữ viết trên đó vẫn còn rõ.

Là nét chữ của bà nội.

Chỉ có một hàng địa chỉ.

Và một cái tên.

Luật sư Trần Văn Kính.

Phòng công chứng số 7, đường Tân An.

Bên dưới là sáu chữ số giống hệt dãy số khắc sau đồng hồ.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.

Bà nội không chỉ để lại mật khẩu.

Bà còn để lại đường đi.

Tô Mạn vội nói:

“Ngày mai đi ngay.”

Tôi gật đầu.

Nhưng chúng tôi đều không ngờ, sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp ra khỏi nhà thì đã nhận được điện thoại từ công ty.

Trưởng phòng nói giọng rất nghiêm.

“Lâm Niệm, em lên công ty ngay.”

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Có người tố cáo em lấy cắp tài sản của người già trong nhà.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Điện thoại trong tay gần như rơi xuống.

Đúng là bác gái.

Bà ta ra tay nhanh hơn tôi nghĩ.

Khi tôi đến công ty, trong phòng họp đã có mấy đồng nghiệp đang xì xào.

Trưởng phòng đặt một tờ giấy tố cáo trước mặt tôi.

Trên đó viết tôi lợi dụng lúc bà nội bệnh nặng, dụ dỗ bà giao tài sản, còn giấu di vật không trả cho gia đình.

Phía dưới có chữ ký của bác cả, bác gái, chú ba, thím ba.

Từng cái tên giống như từng cái gai.

Trưởng phòng nhìn tôi.

“Lâm Niệm, đây là chuyện riêng của em, công ty không muốn can thiệp.”

“Nhưng đối phương đã gửi đơn đến bộ phận nhân sự, còn nói nếu công ty bao che thì sẽ đăng lên mạng.”

Tôi nhìn tờ giấy.

Đột nhiên thấy vô cùng bình tĩnh.

“Em không lấy cắp.”

“Bà nội tự tay đưa đồng hồ cho em trước lúc mất.”

Trưởng phòng thở dài.

“Em có chứng cứ không?”

Tôi im lặng.

Không có.

Lúc bà đưa đồng hồ cho tôi, trong phòng chỉ có hai bà cháu.

Bác cả đúng là biết chọn chỗ đánh.

Đánh vào danh tiếng của tôi.

Đánh vào công việc của tôi.

Đánh vào thứ mà một người bình thường như tôi phải dựa vào để sống.

Tôi cầm tờ giấy lên.

“Em xin nghỉ hôm nay.”

Trưởng phòng nhíu mày.

“Lâm Niệm, nếu chuyện này bị làm lớn…”

“Vậy cứ để nó lớn.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ấy.

“Em cũng muốn biết, rốt cuộc ai mới là người đang cướp tài sản của người đã mất.”

Rời khỏi công ty, tôi lập tức bắt xe đến phòng công chứng số 7.

Đường Tân An nằm trong khu cũ của thành phố.

Tòa nhà công chứng thấp và cũ, biển hiệu đã phai màu.

Tôi hỏi lễ tân về luật sư Trần Văn Kính.

Cô ấy nhìn tôi một cái rồi nói:

“Luật sư Trần đã nghỉ hưu ba năm trước rồi.”

Tim tôi chợt trầm xuống.

“Vậy cô có biết ông ấy hiện ở đâu không?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân.”

Tôi vội lấy mảnh giấy ra.

“Bà nội tôi để lại địa chỉ này. Trước khi mất, bà dặn tôi đến đây tìm ông ấy.”

Lễ tân nhìn mảnh giấy.

Sau khi thấy nét chữ đã ngả màu, ánh mắt cô ấy dịu xuống một chút.

“Cô chờ một lát.”

Cô ấy đi vào trong gọi điện.

Khoảng mười phút sau, một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra.

Ông ta nhìn tôi.

“Cô là Lâm Niệm?”

Tôi sửng sốt.

“Ông biết tôi?”

Ông ta gật đầu.

“Tôi là học trò của luật sư Trần. Thầy tôi đã dặn, nếu có cô gái tên Lâm Niệm cầm một chiếc đồng hồ cũ đến, thì đưa cô đến gặp ông ấy.”

Tôi siết chặt dây túi.

“Bây giờ có thể gặp không?”

“Có.”

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô.

Luật sư Trần đã hơn bảy mươi tuổi.

Tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt rất sáng.

Vừa nhìn thấy tôi, ông đã khẽ thở dài.

“Cháu đến muộn hơn ta nghĩ.”

Tôi ngồi xuống trước mặt ông.

“Ông biết bà nội cháu?”

“Biết.”

Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì được niêm phong.

Trên phong bì có chữ ký của bà nội.

Lâm Tú Cầm.

Nước mắt tôi lập tức trào lên.

Luật sư Trần nói:

“Bà cháu đến tìm ta hai năm trước.”

“Khi ấy bà đã chuẩn bị sẵn di chúc.”

Tôi sững người.

“Di chúc?”

“Đúng.”

Ông nhìn tôi.

“Trong di chúc, bà cháu để lại toàn bộ tài sản thực tế dưới tên bà cho cháu.”

Tôi gần như không thở nổi.

“Tất cả?”

“Bao gồm căn nhà cũ, tiền tiết kiệm, vàng bạc trang sức, một két bảo quản tại ngân hàng, và ba bất động sản khác được mua dưới tên ủy thác.”

Tôi ngồi chết lặng.

Ba bất động sản khác.

Không chỉ bác cả không biết.

Đến tôi cũng không biết.

Luật sư Trần đẩy phong bì đến trước mặt tôi.

“Nhưng bà cháu yêu cầu sau khi bà mất bảy ngày mới được công bố.”

“Tại sao?”

“Vì bà muốn xem con cháu sẽ đối xử với cháu thế nào sau khi bà đi.”

Ông chậm rãi nói.

“Bà nói, nếu bọn họ còn chút tình thân, cháu có thể nhường một phần.”

“Nếu bọn họ quá tuyệt tình…”

Ông dừng lại.

“Thì không cần nương tay nữa.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Hóa ra bà nội biết hết.

Bà biết bác cả tham lam.

Biết chú ba giả hiếu thuận.

Biết bố tôi nhu nhược.

Cũng biết tôi sẽ bị bọn họ bắt nạt.

Cho nên bà mới để lại chiếc đồng hồ.

Để tôi có chìa khóa mở ra tất cả.

Luật sư Trần đưa tôi một tờ giấy.

“Đây là danh sách tài sản.”

“Còn đây là bản sao di chúc đã công chứng.”

“Bản gốc được lưu ở phòng công chứng.”

Tôi nhìn từng dòng chữ trên đó.

Căn nhà ở trung tâm thành phố.

Sổ tiết kiệm ba trăm hai mươi nghìn tệ.

Két bảo quản số 190827 tại Ngân hàng Kiến thiết.

Hai căn hộ ở khu Đông Thành.

Một cửa hàng mặt tiền ở đường Bắc Viên.

Tiền gửi định kỳ một triệu tám trăm nghìn tệ.

Tất cả người thừa kế:

Lâm Niệm.

Một mình tôi.

Ở cuối di chúc, bà nội viết thêm một đoạn tay.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...