Bữa cơm gia đình hôm ấy vốn đang yên ổn
Chương 3
Giọng bà không lớn, nhưng áp lực trong từng chữ lại rất rõ ràng.
“Trước kia mẹ không thúc giục.”
“Nhưng bây giờ tình hình của Gia Viễn đã như vậy, hai đứa cũng nên sớm tính toán.”
Bà dừng lại một chút.
“Y học hiện nay phát triển.”
“Nếu tự nhiên không được thì có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm.”
“Nếu vẫn không được nữa…”
Ánh mắt bà lạnh đi.
“Nhà họ Hứa không thể để một nhánh tuyệt hậu.”
Câu nói ấy khiến bầu không khí lập tức thay đổi.
Gia Viễn đột ngột ngẩng đầu.
“Mẹ muốn nói gì?”
Mẹ chồng nhìn anh.
“Ý mẹ là hai đứa phải chủ động điều trị.”
“Đừng vì sĩ diện mà chậm trễ.”
Gia Viễn cười lạnh.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Mẹ chồng không trả lời.
Nhưng sự im lặng của bà lại khiến đáp án trở nên rõ ràng.
Nếu điều trị mãi vẫn không có con, bà sẽ ép chúng tôi dùng phương án khác.
Tinh trùng hiến tặng.
Nhận con nuôi.
Hoặc tệ hơn, buộc tôi ly hôn để Gia Viễn cưới người khác.
Dù là phương án nào, người bị coi như công cụ sinh sản vẫn là tôi.
Tôi chậm rãi buông đũa.
“Mẹ yên tâm.”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Chuyện con cái của chúng con, chúng con tự có sắp xếp.”
“Mẹ không cần lo.”
Phùng Tuyết Nghi bật cười.
“Em dâu, lời này nghe dễ lắm.”
“Nhưng có những chuyện không phải cứ sắp xếp là được.”
Cô ta cố tình kéo dài hai chữ cuối.
“Còn phải xem người đàn ông bên cạnh em có năng lực hay không.”
Sắc mặt Gia Viễn lập tức lạnh xuống.
Tôi đặt tay lên cánh tay anh, ngăn anh nổi giận.
Sau đó tôi nhìn thẳng Phùng Tuyết Nghi.
“Chị dâu có vẻ rất quan tâm đến năng lực của chồng tôi.”
“Không biết người ngoài nghe thấy, có khi nào hiểu lầm chị đang tiếc nuối vì năm đó không lấy được anh ấy hay không?”
Nụ cười trên môi Phùng Tuyết Nghi cứng đờ.
Cả bàn ăn lập tức yên tĩnh.
Nhiều người đồng loạt nhìn cô ta với ánh mắt khác lạ.
Chuyện năm xưa không phải bí mật.
Trước khi gả cho Hứa Gia Thành, Phùng Tuyết Nghi từng theo đuổi Gia Viễn suốt gần một năm.
Cô ta tặng quà.
Đưa cơm.
Thậm chí còn giả vờ say rượu để ôm anh trước mặt mọi người.
Đáng tiếc Gia Viễn không có hứng thú với cô ta.
Sau khi bị từ chối nhiều lần, cô ta mới quay sang Hứa Gia Thành.
Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng hai vợ chồng họ.
Tôi chưa từng nhắc lại.
Nhưng không có nghĩa là tôi đã quên.
Hứa Gia Thành đập mạnh đũa xuống bàn.
“Lâm An Nhiên, cô nói chuyện kiểu gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh cả tức giận làm gì?”
“Tôi chỉ nhắc chị dâu cẩn thận lời nói.”
“Chị ấy cứ mở miệng là năng lực của chồng tôi, người ngoài không biết còn tưởng chị ấy đã từng thử qua.”
“Cô!”
Hứa Gia Thành đứng bật dậy.
Mẹ chồng quát lạnh.
“Ngồi xuống!”
Hứa Gia Thành nghiến răng, cuối cùng vẫn phải ngồi lại.
Phùng Tuyết Nghi đỏ bừng mặt.
Cô ta siết chặt chiếc khăn ăn, đôi mắt nhìn tôi đầy oán hận.
Tôi lại thong thả gắp một miếng thức ăn.
“Chị dâu cũng đừng tức giận.”
“Người đang nghi ngờ có thai không nên nổi nóng.”
“Lỡ như ảnh hưởng đến đứa trẻ tưởng tượng trong bụng thì không tốt đâu.”
Vài người không nhịn được bật cười.
Sắc mặt Phùng Tuyết Nghi chuyển từ đỏ sang trắng.
“Em có ý gì?”
Tôi chớp mắt.
“Chị chỉ nói hai tháng chưa đến kỳ.”
“Đã đi khám chưa?”
“Đã siêu âm chưa?”
“Hay đã dùng que thử chưa?”
“Chưa xác định gì đã vội nhận mình có thai, chẳng phải là tưởng tượng sao?”
Phùng Tuyết Nghi nghẹn lời.
Hứa Gia Thành lập tức bênh vợ.
“Ngày mai chúng tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đến lúc đó cô đừng ghen tị.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Tôi chờ tin vui của anh chị.”
Bữa cơm sau đó kết thúc trong không khí chẳng mấy dễ chịu.
Trên đường trở về phòng, Gia Viễn vẫn im lặng.
Tôi biết anh đang nhẫn nhịn.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, anh mới bất ngờ quay người ôm chặt lấy tôi.
Cánh tay anh siết mạnh.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
“Xin lỗi.”
Giọng anh khàn đặc.
Tôi khẽ vuốt lưng anh.
“Vì chuyện gì?”
“Vì anh.”
“Em mới phải chịu những lời đó.”
Tôi lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh.
“Gia Viễn.”
“Em kết hôn với anh, không phải kết hôn với khả năng sinh sản của anh.”
“Anh có con được hay không, em vẫn là vợ anh.”
Đôi mắt anh đỏ lên.
“Nhưng em rất thích trẻ con.”
“Anh biết.”
“Anh còn từng hứa sẽ cho em một gia đình đầy tiếng cười.”
“Bây giờ có lẽ anh không làm được.”
Tôi suýt bật cười.
Không làm được sao?
Ba đứa trẻ trong bụng tôi nếu nghe thấy lời này, e rằng cũng phải thấy oan ức.
Tôi kéo tay anh, đặt lên bụng mình.
Gia Viễn hơi sững người.
“Em làm gì vậy?”
Tôi nhìn anh, không nói ngay.
Ánh mắt anh từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc.
Dường như một suy đoán khó tin vừa lóe lên trong đầu.
Nhưng anh không dám hỏi.
Tôi chậm rãi lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy khám thai.
Đó là kết quả xét nghiệm máu tôi nhận được vào chiều nay.
Chỉ số HCG tăng cao.
Bác sĩ dự đoán khả năng mang đa thai rất lớn.
Sáng mai tôi sẽ đi siêu âm lần nữa để xác định số lượng túi thai.
Gia Viễn nhìn chằm chằm tờ giấy.
Cả người anh bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bàn tay anh bắt đầu run lên.
“Đây là…”
Tôi mỉm cười.
“Em mang thai rồi.”
Anh ngẩng phắt đầu.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Mới phát hiện hôm qua.”
“Bác sĩ nói chỉ số cao hơn thai đơn rất nhiều.”
“Khả năng là đa thai.”
Gia Viễn nhìn tôi như thể vừa nghe thấy chuyện không thể xảy ra nhất trên đời.
Đọc tiếp: Chương 4 →