Bữa cơm gia đình hôm ấy vốn đang yên ổn
Chương 2
Mẹ chồng từ đầu đến cuối không hề ngăn cản.
Bà chỉ ngồi im.
Thế nhưng sự im lặng ấy đã đủ thể hiện lập trường.
Thứ bà quan tâm là kết quả.
Là một đứa cháu trai có thể tiếp tục duy trì vinh quang của nhà họ Hứa.
Còn ai bị tổn thương, ai phải chịu uất ức, dường như chẳng đáng để bà bận tâm.
Thấy hai vợ chồng tôi vẫn không lên tiếng, Phùng Tuyết Nghi càng hả hê.
Cô ta tiếp tục vuốt bụng.
Động tác khoa trương đến mức như thể trong đó thật sự đang chứa một cục vàng.
“Mẹ cứ yên tâm.”
“Con và Gia Thành nhất định sẽ cố gắng.”
“Chúng con sẽ để mẹ sớm được bế cháu.”
Giọng cô ta mềm mại, nghe như đang làm nũng.
Nhưng ánh mắt hướng về phía tôi lại giống một cây kim tẩm độc.
Từng chút một.
Từng chút một.
Ghim thẳng vào người tôi.
Xung quanh, những lời bàn tán bắt đầu vang lên.
“Đứa trẻ Gia Viễn đúng là đáng tiếc.”
“Tinh trùng yếu đâu phải chuyện nhỏ, nghe nói khó chữa lắm.”
“Tuyết Nghi nhìn đã biết là người dễ sinh.”
“Biết đâu lần đầu đã sinh được con trai.”
“Mười phần trăm cổ phần ấy, xem ra sớm muộn cũng thuộc về Gia Thành.”
“Con trưởng, cháu đích tôn, danh chính ngôn thuận còn gì.”
Những giọng nói ấy không lớn.
Thế nhưng chúng cứ vo ve bên tai tôi, chẳng khác gì đàn ruồi không thể xua đi.
Không ai trong số họ biết tôi thuộc kiểu cơ địa cực kỳ dễ mang thai.
Chỉ cần chạm nhẹ một lần cũng có thể dính bầu.
Càng không ai hay rằng ngay từ tối qua, trong bụng tôi đã xuất hiện ba đứa trẻ.
Phùng Tuyết Nghi vẫn còn cười.
Những người khác cũng đang cười.
Tôi chỉ cúi đầu, lặng lẽ cong môi.
Cứ cười đi.
Chẳng bao lâu nữa, tất cả các người sẽ không thể cười nổi nữa đâu.
1
Tôi không định công bố chuyện mang thai ngay trong bữa cơm hôm ấy.
Không phải vì sợ.
Cũng không phải vì muốn giữ bí mật với Gia Viễn.
Mà bởi vì ba đứa trẻ trong bụng tôi mới chỉ vừa làm tổ.
Ngay cả bác sĩ cũng dặn phải cẩn thận trong ba tháng đầu, tránh kích động, tránh mệt mỏi, càng không nên để quá nhiều người biết.
Nhà họ Hứa nhìn ngoài thì hòa thuận, nhưng bên trong lại chẳng khác nào một vũng nước đục.
Mười triệu tiền mặt cho mỗi đứa trẻ.
Mười phần trăm cổ phần cho cháu đích tôn.
Chỉ hai câu nói của mẹ chồng đã đủ khiến tất cả những ánh mắt trong căn phòng trở nên tham lam.
Nếu lúc này tôi nói mình mang thai ba, e rằng từ ngày mai, từng bữa ăn, từng cốc nước, từng bậc cầu thang tôi bước qua đều sẽ biến thành thứ phải dè chừng.
Tôi không sợ bọn họ.
Nhưng tôi không muốn dùng sự an toàn của ba đứa trẻ để đánh cược.
Bởi vậy, tôi chỉ lặng lẽ đặt tay lên bụng, sau đó nghiêng đầu nhìn Gia Viễn.
Anh vẫn cúi mặt.
Những ngón tay đặt dưới bàn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Tôi âm thầm nắm lấy tay anh.
Cơ thể anh khẽ run.
Gia Viễn quay sang nhìn tôi.
Trong mắt anh là áy náy, tự ti, còn có một chút đau khổ không thể nói thành lời.
Tôi biết anh đang nghĩ gì.
Anh cho rằng vì mình, tôi mới phải ngồi đây chịu đựng những lời mỉa mai ấy.
Nhưng anh không biết rằng tôi chưa từng trách anh.
Càng không biết ba sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong bụng tôi.
Tôi khẽ siết tay anh, dùng ánh mắt nói với anh rằng tôi không sao.
Anh nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng bàn tay.
Ngay lúc ấy, Phùng Tuyết Nghi bỗng lên tiếng.
“Mẹ, con nghĩ chuyện này không nên chỉ nói miệng.”
Cô ta mỉm cười ngọt ngào.
“Dù sao mười phần trăm cổ phần cũng không phải con số nhỏ.”
“Hay là mẹ lập văn bản trước đi.”
“Sau này ai sinh con trước, ai sinh cháu trai trước, cứ làm theo quy định mà nhận thưởng.”
Căn phòng im lặng một thoáng.
Vài người họ hàng lập tức hùa theo.
“Đúng đó, chị dâu nói có lý.”
“Chuyện liên quan đến cổ phần, vẫn nên viết rõ ràng.”
“Tránh sau này có người không phục.”
Từng câu từng chữ đều như đang nhắm thẳng về phía tôi và Gia Viễn.
Dường như trong mắt họ, mười phần trăm cổ phần ấy đã nằm chắc trong tay vợ chồng Gia Thành.
Việc lập văn bản lúc này chỉ là để khóa chặt đường lui của chúng tôi.
Mẹ chồng trầm ngâm vài giây.
Sau đó bà nhìn quản gia.
“Ngày mai gọi luật sư Trần đến.”
“Lập một văn bản thừa kế bổ sung.”
“Ai sinh con cho nhà họ Hứa sẽ nhận mười triệu.”
“Ai sinh cháu trai đầu tiên sẽ nhận mười phần trăm cổ phần.”
“Không phân biệt con trưởng hay con thứ.”
Nghe đến câu cuối, sắc mặt Hứa Gia Thành hơi cứng lại.
Phùng Tuyết Nghi cũng thoáng mất tự nhiên.
Có lẽ bọn họ vốn cho rằng mình là con trưởng, cho dù có sinh sau thì vẫn nên được ưu tiên.
Nhưng mẹ chồng đã nói rõ không phân biệt con trưởng hay con thứ.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi sinh con trai trước, mười phần trăm cổ phần sẽ thuộc về tôi.
Tuy vậy, sự khó chịu trên mặt Phùng Tuyết Nghi chỉ xuất hiện trong nháy mắt.
Sau đó cô ta lại cười.
Bởi vì trong nhận thức của cô ta, Gia Viễn gần như không thể có con.
Còn cô ta lại “chậm kinh hai tháng”.
Ván cược này vốn không có gì đáng lo.
Phùng Tuyết Nghi dịu dàng dựa vào vai chồng.
“Dù là ai nhận được, đều là chuyện vui của nhà họ Hứa.”
“Con chỉ mong mẹ sớm được bế cháu thôi.”
Lời nói vô cùng đẹp đẽ.
Thế nhưng bàn tay giấu dưới bàn của cô ta lại âm thầm túm lấy vạt váy.
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Tôi khẽ cong môi.
Đúng lúc ấy, mẹ chồng nhìn sang tôi.
“An Nhiên.”
Tôi ngẩng đầu.
“Dạ.”
“Con và Gia Viễn kết hôn cũng đã ba năm.”