BỐ ĐÓN TÔI VỀ SAU 19 NĂM

Chương 2



“Vãn Ninh, con mới về đã g/â/y c/h/u/y/ệ/n với em gái rồi sao?”

Tôi lập tức nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay bà ta.

Chất lượng khá tốt.

Ít nhất cũng đáng giá vài trăm nghìn tệ.

“Chào dì. Dì có muốn b/á/n vòng tay không?”

Lâm Uyển Thanh sững sờ.

“Con nói cái gì?”

“Tôi có khách hàng chuyên thu mua ngọc. Giá rất tốt.”

Bà ta lập tức giấu tay ra sau lưng.

“Đúng là lớn lên bên ngoài, chẳng có chút g/i/á/o d/ư/ỡ/n/g nào!”

Tống Nhược Dao đứng bên cạnh cười khẩy.

“Mẹ, con đã bảo rồi. Loại người này đưa về nhà chỉ tổ m/ấ/t m/ặ/t!”

Lâm Uyển Thanh thở dài, g/i/ả v/ờ dịu dàng.

“Vãn Ninh, dì biết con sống khổ từ nhỏ. Nhưng bây giờ đã về nhà họ Tống, con phải học cách cư xử cho đúng mực.”

Bà ta quay sang quản gia.

“Đưa cô cả đến phòng chứa đồ cuối hành lang. Tạm thời để con bé ở đó.”

Tôi chớp mắt.

“Phòng chứa đồ?”

“Phòng khách đã sửa thành phòng tập đàn cho Nhược Dao rồi. Con chịu khó một chút.”

Tôi nhìn căn biệt thự rộng hơn một nghìn mét vuông.

Sau đó, tôi hỏi:

“Có tính tiền thuê không?”

Lâm Uyển Thanh ngẩn người.

“Đương nhiên là không.”

“Bao ăn?”

“Có.”

“Điện nước miễn phí?”

“Đúng!”

Tôi lập tức kéo vali đi.

“Cảm ơn dì. Điều kiện khá tốt.”

Hai mẹ con đứng c/h/ế/t l/ặ/n/g.

Có lẽ họ không ngờ tôi lại dễ đối phó như vậy.

Nhưng vừa đi được vài bước, tôi chợt quay đầu.

“À, tôi có thể kinh doanh trong phòng không?”

Lâm Uyển Thanh mất kiên nhẫn.

“Miễn đừng làm phiền người khác!”

Tôi mỉm cười.

“Thỏa thuận thành công.”

Tôi không nói cho bà ta biết, trước khi đến đây, tôi đã điều tra sơ bộ tình hình tài chính nhà họ Tống.

Ông nội nắm quyền biểu quyết quan trọng trong tập đoàn.

Bà nội sở hữu nhiều bất động sản.

Bố tôi đang cần thêm cổ phần để củng cố vị trí chủ tịch.

Mẹ kế có vài khoản giao dịch tài chính đ/á/n/g n/g/ờ.

Còn Tống Nhược Dao…

Tôi tạm thời chưa tìm thấy thứ gì đáng giá ngoài ngoại hình.

Nhưng không sao.

Hàng hóa khó b/á/n không có nghĩa là không thể b/á/n.

Buổi tối, bố ruột tôi, Tống Kiến Thành, cuối cùng cũng trở về.

Ông mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị.

Vừa nhìn thấy tôi, ông đã lạnh giọng.

“Vãn Ninh, nghe nói con vừa về đã khiến dì Lâm không vui?”

Tôi đang ăn nho.

Nghe vậy, tôi đặt quả nho xuống.

“Bố muốn tôi xin lỗi?”

“Đương nhiên!”

“Có thù lao không?”

Ông đ/ậ/p bàn.

“Con nói cái gì?”

Tôi nghiêm túc giải thích.

“Nếu tôi không làm sai mà vẫn phải xin lỗi, đây là dịch vụ điều chỉnh cảm xúc. Tôi cần được trả phí.”

Tống Kiến Thành t/ứ/c đến mức gân xanh nổi trên trán.

“Đúng là không thể dạy dỗ!”

Lâm Uyển Thanh vội vàng bước tới.

“Anh đừng t/ứ/c g/i/ậ/n. Con bé sống bên ngoài nhiều năm, chắc chưa quen quy củ.”

Tống Nhược Dao lập tức phụ họa.

“Bố, chị ấy còn hỏi giá trang sức của con. Con s/ợ chị ấy sẽ lấy t/r/ộ/m đồ trong nhà!”

Tôi ngẩng đầu.

“Đề nghị em rút lại lời v/u k/h/ố/n/g.”

Nhược Dao cười khẩy.

“Nếu tôi không rút thì sao?”

“Vậy chị sẽ tính phí t/ổ/n t/h/ấ/t danh dự.”

“Chị nghĩ mình là ai?”

Tôi mở điện thoại.

“Người có đủ tiền thuê l/u/ậ/t s/ư.”

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.

Tống Kiến Thành nhìn tôi đầy t/h/ấ/t v/ọ/n/g.

“Bố tìm con về không phải để con g/â/y r/ố/i! Nếu muốn ở lại nhà này, con phải biết nghe lời, tôn trọng dì Lâm và nhường nhịn em gái!”

Tôi hỏi:

“Nếu không thì sao?”

Ông lạnh lùng đáp:

“Bố có thể đ/u/ổ/i con đi bất cứ lúc nào!”

Tôi im lặng.

Mười chín năm trước, khi bọn b/ắ/t c/ó/c gọi điện đòi tiền c/h/u/ộ/c, tôi từng nghe thấy giọng ông qua điện thoại.

Ông nói cần thêm thời gian.

Sau đó, không còn cuộc gọi nào nữa.

Tôi đã chờ rất lâu.

Chờ đến khi hiểu rằng muốn s/ố/n/g s/ó/t, tốt nhất phải tự kiếm tiền.

Bây giờ, sau mười chín năm, ông lại dùng chuyện đ/u/ổ/i tôi đi để u/y h/i/ế/p.

Tôi nhìn ông.

“Bố chắc chắn chứ?”

Tống Kiến Thành tưởng tôi s/ợ.

Ông lập tức nghiêm giọng.

“Chỉ cần con không nghe lời, bố sẽ không cho con một xu!”

Tôi cúi đầu suy nghĩ.

Một xu cũng không cho.

Vậy tức là ông không có ý định đầu tư vào mối quan hệ cha con này.

Thật đáng tiếc.

Nhưng không sao.

Tôi còn phương án khác.

“Được ạ.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Con sẽ không xin tiền bố.”

Tống Kiến Thành hài lòng.

Lâm Uyển Thanh cũng thở phào.

Chỉ có quản gia đứng gần cửa là nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Có lẽ ông ấy đã nhận ra.

Tôi không hề hứa sẽ không kiếm tiền từ bố.

Ăn tối xong, tôi trở về phòng chứa đồ.

Tôi lấy máy tính ra, mở một bảng tính mới.

Tiêu đề: DANH SÁCH TÀI SẢN TIỀM NĂNG NHÀ HỌ TỐNG.

Đầu tiên là ông nội.

Quan hệ thương mại rộng, quyền biểu quyết lớn, có giá trị khai thác cao.

Tiếp theo là bà nội.

Nhiều bất động sản, trang sức, đồ cổ.

Bố tôi.

Cổ phần, quyền điều hành, thông tin kinh doanh.

Mẹ kế.

Trang sức, tài sản riêng, bí mật chưa xác minh.

Cuối cùng là Tống Nhược Dao.

Tôi nhìn hồ sơ của cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...