BỐ ĐÓN TÔI VỀ SAU 19 NĂM
Chương 1
BỐ ĐÓN TÔI VỀ SAU 19 NĂM, MẸ KẾ VÀ EM GÁI ĐÒI Đ/U/Ổ/I TÔI ĐI, TÔI LIỀN ĐỊNH GIÁ CẢ NHÀ HỌ
Từ nhỏ, tôi đã mắc một chứng b/ệ/n/h kỳ quái. Trong mắt tôi, bất cứ thứ gì trên đời cũng có thể quy đổi thành tiền, từ đồ vật, bí mật cho đến cả con người.
Năm 5 tuổi, tôi bị b/ắ/t c/ó/c. Bốn năm sau, cả ổ b/ắ/t c/ó/c phải góp tiền cầu xin tôi rời đi, bởi tôi đã b/á/n sạch tài sản của chúng, thậm chí đem cả ông trùm ra mặc cả với đối thủ.
Năm 24 tuổi, tôi được tìm về nhà họ Tống.
Mẹ ruột đã q/u/a đ/ờ/i, bố cưới vợ mới và có thêm một cô con gái 18 tuổi.
Mẹ kế bắt tôi ngủ trong phòng chứa đồ, em gái ngang nhiên c/h/i/ế/m hết mọi thứ thuộc về tôi, còn bố ruột c/ả/n/h c/á/o nếu không biết điều thì đừng mong nhận được một xu.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bắt đầu định giá từng thành viên.
Ông nội có quan hệ, bà nội có tài sản, bố có cổ phần, mẹ kế có bí mật.
Riêng cô em gái kia, ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì chẳng có gì đáng giá.
Tôi đành đưa cả người cô ta vào danh sách hàng hóa.
Đến khi một khách hàng thân thiết nghe tôi chào b/á/n nguyên người em gái, ông ta h/o/ả/n/g h/ố/t hét lên:
“Tiểu tổ tông! Cô vừa về nhà được một ngày đã định b/á/n cả người thân rồi sao?”
Tôi ngạc nhiên.
“Chú không mua thì thôi, hét cái gì?”
01
“Cô đứng lại! Ai cho cô lên tầng hai?”
Tôi vừa kéo vali bước vào biệt thự nhà họ Tống, một cô gái mặc váy hàng hiệu đã đứng chắn trước cầu thang.
Cô ta tên Tống Nhược Dao, năm nay 18 tuổi, là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Nghe nói cô ta được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống.
Còn tôi, Tống Vãn Ninh, 24 tuổi, con gái trưởng thất lạc suốt mười chín năm, vừa được tìm về chưa đầy một tiếng.
Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân.
Váy hàng hiệu, đồng hồ kim cương, túi xách phiên bản giới hạn.
Tổng giá trị những món đồ trên người cô ta ít nhất cũng hơn một triệu tệ.
Tôi lập tức nở nụ cười thân thiện.
“Chào em, có nhu cầu thanh lý tài sản không?”
Tống Nhược Dao ngẩn người.
“Cái gì?”
“Chị nhận ký gửi trang sức, túi xách, đồng hồ. Khách hàng mới được giảm hai phần trăm phí dịch vụ.”
Cô ta nhìn tôi như nhìn một kẻ đ/i/ê/n.
“Chị bị b/ệ/n/h à?”
Tôi vui vẻ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tôi thật sự có b/ệ/n/h.
Từ nhỏ, tôi đã mắc chứng c/u/ồ/n/g tiền nghiêm trọng. Trong mắt tôi, mọi thứ trên đời đều có giá trị thương mại.
Đồ vật có thể b/á/n.
Bí mật có thể b/á/n.
Quan hệ có thể b/á/n.
Ngay cả con người, chỉ cần có người chịu trả giá, tôi cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc.
Năm 5 tuổi, tôi bị một nhóm t/ộ/i p/h/ạ/m b/ắ/t c/ó/c.
Ban đầu, chúng định đòi tiền c/h/u/ộ/c từ gia đình tôi.
Nhưng sau khi bố tôi chần chừ không chịu trả tiền, chúng quyết định giữ tôi lại.
Đó là s/a/i l/ầ/m lớn nhất cuộc đời chúng.
Năm 6 tuổi, tôi b/á/n chiếc đồng hồ của tên canh gác.
Năm 7 tuổi, tôi b/á/n thông tin kho hàng của chúng cho đối thủ.
Năm 8 tuổi, tôi phát hiện ông trùm giấu tiền riêng, liền dùng bí mật ấy để đổi lấy quyền quản lý một phần tài sản.
Đến năm 9 tuổi, cả tổ chức phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Cuối cùng, chúng góp được hai triệu tệ, cầu xin tôi rời đi.
Trước lúc chia tay, ông trùm nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng.
“Tiểu tổ tông, coi như tôi cầu xin cô. Sau này đừng quay lại nữa!”
Tôi nhận tiền, nghiêm túc hứa.
“Nếu không có lợi nhuận, cháu sẽ không quay lại.”
Ông ta bật khóc vì sung sướng.
Sau này, tôi còn giúp c/ả/n/h s/á/t tìm được sổ sách p/h/ạ/m t/ộ/i của chúng, đổi lấy một khoản tiền thưởng.
Từ đó, tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.
Mười lăm năm qua, tôi tích lũy được không ít tài sản và một mạng lưới khách hàng thân thiết vô cùng đặc biệt.
Có chủ doanh nghiệp, đại gia bất động sản, nhà đầu tư, người chuyên thu mua thông tin thương mại, thậm chí cả những kẻ từng bị tôi đem ra mặc cả.
Bọn họ vừa s/ợ vừa thích giao dịch với tôi.
Bởi hàng tôi b/á/n thường rất có giá trị.
Chỉ có điều, chẳng ai biết khi nào chính mình sẽ trở thành món hàng tiếp theo.
“Chị cười cái gì?”
Tiếng quát của Tống Nhược Dao kéo tôi trở về thực tại.
Cô ta chống nạnh, k/i/ê/u n/g/ạ/o nhìn tôi.
“Đừng tưởng bố nhận chị về thì chị có thể t/r/a/n/h g/i/à/n/h tài sản với tôi!”
Tôi lập tức lấy điện thoại ra.
“Em có tài sản riêng à?”
“Đương nhiên!”
“Bao nhiêu?”
“Liên quan gì đến chị?”
Tôi thở dài.
Khách hàng tiềm năng nhưng thái độ hợp tác quá kém.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước xuống cầu thang.
Bà ta mặc váy lụa màu tím, cổ đeo chuỗi ngọc trai, tay cầm túi xách hàng hiệu.
Đó là mẹ kế tôi, Lâm Uyển Thanh.
Sau khi mẹ ruột tôi q/u/a đ/ờ/i, bố cưới bà ta làm vợ thứ hai. Hai người sinh ra Tống Nhược Dao, đứa con gái được cả nhà nâng niu như báu vật.
Bà ta vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày.