Vào sinh nhật 29 tuổi

Chương 2



“Vậy tại sao lúc đó em không nói?”

Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy người đàn ông mình từng yêu suốt bảy năm xa lạ đến mức đáng sợ.

“Có khác gì không?”

Anh khựng lại.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu hôm đó tôi nói, anh sẽ tin tôi hay tin cô ấy?”

Phó Tư Niên im lặng.

Chỉ một giây im lặng ấy đã đủ trả lời tất cả.

Tôi cười.

“Thấy chưa.”

“Không cần thiết.”

Lâm Vãn Vãn khóc đến run người, níu tay anh.

“Anh Tư Niên, em không cố ý, em thật sự không cố ý…”

Phó Tư Niên không ôm cô ta như mọi lần.

Lần đầu tiên, anh rút tay khỏi tay cô ta.

Lâm Vãn Vãn sững sờ.

Đúng lúc ấy, ông nội Phó chống gậy bước xuống từ tầng hai.

Ông đã nghe gần như toàn bộ câu chuyện.

Cây gậy trong tay ông đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

“Phó Tư Niên!”

“Đây chính là người phụ nữ mà cháu hết lần này đến lần khác bảo vệ?”

“Vì cô ta, cháu để vợ mình suýt chết?”

Phó Tư Niên mím chặt môi.

“Ông nội…”

“Đừng gọi ta!”

Ông cụ giận đến mức ngực phập phồng.

Sau đó ông nhìn tôi, giọng dịu đi.

“Gia Gia, chuyện này nhà họ Phó nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu ông.”

Tôi lấy từ túi xách ra một phong bì.

“Cháu đến hôm nay chỉ vì có thứ muốn trả lại.”

Tôi đặt phong bì lên bàn.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới.

Còn có chìa khóa căn biệt thự mà Phó Tư Niên từng mua làm nhà cưới.

Anh nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Khương Gia.”

Tôi không nhìn anh nữa.

“Phó Tư Niên, từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì.”

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Em muốn đi đâu với hắn?”

Thẩm Hoài Xuyên lập tức giữ lấy tay anh.

Hai người đàn ông đối đầu ngay giữa đại sảnh.

Tôi lạnh lùng gỡ từng ngón tay Phó Tư Niên ra.

“Đi đâu cũng được.”

“Miễn là không có anh.”

Đồng tử anh co lại.

Có lẽ đến khoảnh khắc ấy, Phó Tư Niên mới thật sự nhận ra một chuyện.

Tôi không còn giận anh nữa.

Người ta còn giận, nghĩa là còn mong đợi.

Còn tôi đã chẳng còn gì để mong.

Tôi khoác tay Thẩm Hoài Xuyên rời khỏi bữa tiệc.

Sau lưng, giọng Phó Tư Niên bất ngờ vang lên.

“Khương Gia.”

“Em bước ra khỏi cánh cửa này, đừng mong tôi sẽ đi tìm em.”

Tôi dừng chân.

Một giây sau, tôi quay đầu cười với anh.

“Vậy thì tốt quá.”

“Nhớ giữ lời.”

Tối hôm đó, đơn ly hôn có chữ ký của Phó Tư Niên được gửi đến chỗ tôi.

Anh còn nhắn thêm đúng một câu.

“Đừng quay lại cầu xin tôi.”

Tôi nhìn màn hình vài giây rồi xóa tin nhắn.

Ba ngày sau, nhà họ Khương công bố rút toàn bộ vốn khỏi dự án hợp tác với Phó thị.

Năm ngày sau, Thẩm thị tuyên bố chính thức tham gia đấu thầu khu thương mại phía Nam.

Một tuần sau, cổ phiếu Phó thị liên tục giảm.

Đến lúc đó, Phó Tư Niên mới biết.

Người vợ mà anh luôn cho rằng chỉ biết ở nhà chờ anh quay về, thực ra nắm trong tay 18% cổ phần của tập đoàn Khương thị.

Cũng chính là người đã âm thầm giúp anh giành được ba dự án lớn nhất trong năm năm qua.

Và lúc anh gọi điện cho tôi lần đầu tiên sau khi ly hôn, tôi đang ngồi trong phòng họp của Thẩm thị.

Trước mặt tôi là bản kế hoạch khiến Phó thị có khả năng mất hơn một nửa thị phần trong hai năm tới.

Điện thoại rung lần thứ sáu.

Thẩm Hoài Xuyên liếc nhìn tên người gọi, nhướng mày.

“Không nghe à?”

Tôi ấn từ chối.

“Không cần.”

Ngoài cửa kính, thành phố sáng rực dưới ánh chiều tà.

Tôi khép tập hồ sơ lại.

“Bắt đầu họp đi.”

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Phó thị, Phó Tư Niên nhìn sáu cuộc gọi bị từ chối liên tiếp.

Lần đầu tiên trong suốt bảy năm quen tôi, anh phát hiện ra rằng…

Khương Gia thật sự không cần anh nữa.

Cuộc gọi thứ bảy của Phó Tư Niên đến khi cuộc họp vừa bắt đầu được mười phút.

Tôi không nhìn màn hình nữa, trực tiếp úp điện thoại xuống bàn.

Thẩm Hoài Xuyên ngồi ở vị trí chủ tọa, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu.

“Tiếp tục.”

Giám đốc bộ phận đầu tư đứng lên trình bày phương án.

Dự án khu thương mại phía Nam là dự án mà Phó thị đã chuẩn bị gần hai năm.

Từ đấu thầu đất, quy hoạch, thiết kế, cho đến kết nối các thương hiệu quốc tế, Phó Tư Niên đều đổ vào đó vô số tiền bạc và nhân lực.

Nếu lấy được dự án này, Phó thị sẽ tiến thêm một bước, gần như ngồi vững vị trí dẫn đầu trong ngành bất động sản thương mại của thành phố.

Nếu mất nó…

Dòng tiền của họ sẽ lập tức gặp vấn đề.

Mà người ngoài không biết rằng trong hai năm chuẩn bị ấy, ít nhất một phần ba những mối quan hệ quan trọng đều do tôi kết nối.

Phó Tư Niên từng cho rằng tôi chỉ là một người vợ nhàn rỗi.

Anh không biết trong những bữa tiệc mà anh không muốn đi, tôi thay anh xuất hiện.

Những đối tác khó tính anh không muốn xã giao, tôi thay anh duy trì quan hệ.

Ngay cả nhà thiết kế trưởng mà anh tự hào đã mời được từ châu Âu cũng là bạn học cũ của anh họ tôi.

Ngày ấy, tôi yêu anh.

Cho nên tôi chưa từng tính toán mình bỏ ra bao nhiêu.

Tôi luôn nghĩ vợ chồng là một thể.

Anh tốt, tôi cũng tốt.

Bây giờ ly hôn rồi, tôi mới nhận ra một chân lý vô cùng đơn giản.

Thứ từng là của tôi, tôi có quyền lấy lại.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.

Khi kết thúc, bên ngoài trời đã tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...