Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch
Chương 2
Sau khi tốt nghiệp, hắn còn đuổi theo đến tận thành phố nơi tôi sinh sống.
Thấy hắn kiên trì đến vậy, tôi mới miễn cưỡng đồng ý ở bên hắn.
Nếu biết hắn có một cô bạn thanh mai trúc mã cứ động một chút là đòi k/ế/t l/i/ễ/u m/ạ/n/g s/ố/n/g của mình, có đ/á/n/h c/h/ế/t tôi cũng không đồng ý yêu hắn.
Liên tiếp ba ngày trôi qua, cuối cùng Bùi Tịch cũng trở về.
Gương mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ tủi thân.
“Nhiễm Nhiễm, anh thật sự mệt mỏi quá.”
Nhìn vẻ mệt mỏi cùng sự quyến luyến của hắn, tôi có chút không đành lòng.
Nhưng nếu tiếp tục ở bên hắn, tôi sẽ phải sống những ngày tháng nơm nớp lo s/ợ.
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác bất lực.
Nếu không dứt khoát khi cần, sau này nhất định sẽ phải chịu khổ.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa đến trước mặt hắn.
“Bùi Tịch, chúng ta không hợp nhau, thôi bỏ đi.”
Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Bùi Tịch lập tức đông cứng, thay vào đó là sự ngỡ ngàng không thể tin nổi, giống như vừa bị ai đó tạt thẳng một chậu nước đá vào mặt.
Hắn lập tức nắm chặt tay tôi.
“Nhiễm Nhiễm? Em nói gì cơ? Bỏ đi là sao? Có phải vì mấy ngày nay anh không về không? Em nghe anh giải thích, Tiểu Ý cô ấy…”
Tôi giật mạnh tay về, khiến chiếc nhẫn suýt rơi xuống đất.
“Dừng lại, đừng nhắc Ôn Ý trước mặt tôi. Chỉ cần nghe đến tên cô ta là tôi đã b/u/ồ/n n/ô/n theo phản xạ rồi, đến mức nhìn anh cũng thấy chướng mắt.”
Tôi đi vòng qua hắn, bước thẳng vào phòng thay đồ, bắt đầu kéo chiếc vali lớn nhất ra.
“Chẳng liên quan gì đến cô bạn thanh mai trúc mã của anh cả, đơn giản là tôi cảm thấy ở bên anh sẽ khiến mình g/i/ả/m t/h/ọ.”
Hắn chặn ngay cửa phòng thay đồ, thân hình cao lớn tạo nên cảm giác á/p b/ứ/c, đôi mắt đỏ hoe.
“Giảm thọ? Bạch Nhiễm! Chúng ta đã bên nhau suốt bốn năm đại học, ba năm đi làm, chỉ vì anh chăm sóc Ôn Ý mà em phủ nhận sạch mọi thứ anh dành cho em sao?”
“Anh đối xử với em thế nào, chẳng lẽ trong lòng em không rõ? Anh yêu em mà.”
Tôi cười lạnh, tùy tiện nhét một đống quần áo vào vali.
“Bùi Tịch, tình yêu của anh nặng nề quá, còn đi kèm một cô ‘thanh mai trúc mã’ có thể khiến m/á/u đ/ổ ngay tại chỗ bất cứ lúc nào.”
“Tình yêu của anh chính là bắt tôi ngày nào cũng phải sống dưới bóng đen của suy nghĩ ‘lỡ cô ta thật sự c/h/ế/t thì chúng ta sẽ trở thành t/ộ/i đ/ồ’ hay sao?”
“Xin lỗi nhé, tôi quý m/ạ/n/g s/ố/n/g của mình lắm, không chơi nổi trò k/í/c/h t/h/í/c/h t/i/m m/ạ/c/h kiểu này đâu.”
Tôi dùng sức đóng sập vali lại, tiếng khóa kéo vang lên chói tai.
“Trả nhẫn cho anh, chúng ta chia tay trong êm đẹp. Căn nhà này anh thích thì cứ ở, không thích thì bán đi, chuyển một nửa số tiền vào tài khoản của tôi là được.”
“Anh không đồng ý.”
Hắn g/ầ/m lên, lập tức túm chặt tay kéo vali.
“Dựa vào đâu mà em nói chia tay là chia tay? Ôn Ý muốn tìm đến cái c/h/ế/t, bọn anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng lẽ anh có thể bỏ mặc cô ấy? Anh đã làm sai điều gì? Chỉ vì mấy ngày nay anh chăm sóc cô ấy thôi sao? Đó là chuyện liên quan đến m/ạ/n/g n/g/ư/ờ/i đấy, Bạch Nhiễm. Em có thể đừng m/á/u l/ạ/n/h như vậy được không?”
Tôi tức đến bật cười, cố sức giật lại vali nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Được, tôi m/á/u l/ạ/n/h đấy. Bùi Tịch, tôi nói cho anh biết, tôi chịu đủ rồi.”
“Tôi chịu đủ cô bạn thanh mai trúc mã cứ động một chút là t/ự l/à/m h/ạ/i b/ả/n t/h/â/n của anh rồi. Để chăm sóc cảm xúc của cô ta, tôi đã phải biến mình thành một người tình không thể công khai của anh.”
“Tôi chịu đủ cảnh mỗi lần có chút chuyện xảy ra, anh lại lao đến như lính c/ứ/u h/ỏ/a, bỏ mặc tôi ở một bên rồi.”
“Tôi chịu đủ ánh mắt của hai gia đình các người, lúc nào cũng mặc nhiên xem tôi như kẻ thứ ba, cứ như thể tôi mặt dày mày dạn bám lấy anh không chịu buông.”
“Và điều tôi không thể chịu nổi nhất chính là cuộc sống nơm nớp lo s/ợ này, ngày nào cũng s/ợ một hôm mở điện thoại lên sẽ thấy tin cô ta t/ự t/ử thành công, rồi tất cả mọi người, bao gồm cả anh, đều sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói ‘tất cả là tại cô’.”
“Bùi Tịch, tình yêu của anh chẳng khác nào viên kẹo ngọt bọc t/h/ạ/c/h t/í/n. Tôi s/ợ c/h/ế/t lắm, không ăn nữa, được chưa?”
Tôi bỏ mặc chiếc vali, quay người lấy một chiếc túi khác để nhét những món đồ có giá trị vào.
“Buông tay ra, đừng é/p tôi phải báo c/ả/n/h s/á/t t/ố c/á/o anh g/i/a/m g/i/ữ n/g/ư/ờ/i t/r/á/i p/h/é/p.”
Những lời tôi nói như đóng đinh hắn tại chỗ, bàn tay đang nắm cần kéo vali lúc buông lỏng, lúc lại siết chặt, ánh mắt vừa đ/a/u k/h/ổ vừa rối bời.
“Không phải như vậy… Nhiễm Nhiễm, người anh yêu là em… Tiểu Ý cô ấy chỉ là… chỉ là b/ị b/ệ/n/h thôi, cô ấy cần được giúp đỡ. Nếu em không muốn, sau này anh sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Em tin anh đi…”