Vào đêm chồng tôi

Chương 3



Nói xong, cô ta còn cố tình đặt tay lên bụng, dáng vẻ yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống.

Bà Cố vừa nhìn thấy động tác ấy, lập tức thay đổi sắc mặt.

“Vi Vi, con đang mang thai, sao còn chạy lung tung thế này? Mau ngồi xuống!”

Bà đỡ Lâm Vi Vi ngồi lên sofa, sau đó quay phắt sang nhìn tôi.

“Tô Kỳ! Cô còn đứng đó làm gì? Không biết rót nước cho khách à?”

Tôi nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới chân, rồi nhìn ba người trước mặt.

Bỗng nhiên, tôi bật cười.

“Khách?”

Tôi chậm rãi bước đến sofa, nhìn thẳng vào mắt bà Cố.

“Mẹ, mẹ có biết người phụ nữ mẹ đang đỡ là ai không?”

Bà Cố cau mày.

“Đương nhiên tôi biết. Vi Vi là cộng sự của Ngôn Chi, cũng là người đã giúp nó giành được giải thưởng quốc tế. Không giống một số người, chỉ biết ở nhà ăn bám chồng.”

Tôi gật đầu.

“Vậy mẹ có biết cô ta đang mang thai con của chồng tôi không?”

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Nhưng chỉ một giây sau, bà Cố đã lạnh lùng đáp.

“Biết thì sao?”

Tôi khựng lại.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

“Tô Kỳ, cô kết hôn với Ngôn Chi đã 5 năm, đến một đứa con cũng không sinh được. Chẳng lẽ cô định khiến nhà họ Cố tuyệt hậu?”

“Vi Vi trẻ trung, xinh đẹp, lại có năng lực. Nó có thể giúp Ngôn Chi phát triển sự nghiệp, bây giờ còn mang thai cháu nội của tôi.”

“Cô lấy tư cách gì mà so sánh với nó?”

Tôi nhìn bà hồi lâu.

Hóa ra bà biết.

Không những biết, bà còn tán thành.

Thậm chí rất có thể, từ lâu bà đã âm thầm giúp hai người họ che giấu mọi chuyện.

Tôi chợt nhớ đến tháng trước, khi mình về nhà mẹ đẻ, bà Cố đột nhiên gọi điện bảo tôi đừng về nhà quá sớm.

Bà nói Ngôn Chi đang tiếp khách, không muốn bị làm phiền.

Hôm ấy tôi còn cảm động vì nghĩ bà cuối cùng cũng biết quan tâm đến công việc của con trai.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là một trò cười.

“Tốt lắm.”

Tôi lấy một chiếc điện thoại dự phòng từ ngăn kéo, mở ứng dụng ghi âm.

“Tôi hỏi lại lần nữa, mẹ biết Lâm Vi Vi mang thai con của Cố Ngôn Chi, đúng không?”

Bà Cố không hề nhận ra điều bất thường.

“Biết thì đã sao? Tôi còn đưa Vi Vi đi khám thai đấy! Cô định làm gì tôi?”

Lâm Vi Vi vội vàng kéo tay bà.

“Bác gái, đừng nói nữa.”

Nhưng bà Cố đang hăng máu, làm sao chịu dừng lại.

“Sao phải sợ nó? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ, được nhà họ Cố chúng ta thu nhận mà thôi!”

Tôi siết chặt điện thoại.

Không cha không mẹ.

Bốn chữ ấy giống như một lưỡi dao cũ, từng đâm vào tim tôi vô số lần.

Bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn khi tôi 19 tuổi.

Từ đó đến nay, mỗi lần xảy ra tranh cãi, bà Cố đều lấy chuyện này ra để sỉ nhục tôi.

Trước kia, vì yêu Cố Ngôn Chi, tôi luôn nhẫn nhịn.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhịn nữa.

“Bà Cố, bà nói đúng.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không còn bố mẹ để dựa dẫm. Nhưng ít nhất, bố mẹ tôi đã dạy tôi không được lấy đồ của người khác, càng không được phá hoại gia đình người ta.”

“Bà có đầy đủ cả chồng lẫn con, vậy mà hình như chẳng ai dạy bà những điều cơ bản ấy.”

“Cô!”

Bà Cố giận đến mức giơ tay định tát tôi.

Tôi lập tức giữ lấy cổ tay bà.

“Đừng động vào tôi.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Trong nhà có camera. Nếu bà đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Bà Cố sững sờ.

“Cô dám?”

“Tại sao không?”

Tôi buông tay bà ra, lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo.

“Nhân tiện, tôi có một chuyện muốn thông báo.”

Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.

“Ngôi nhà này là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân. Tiền mua nhà được chuyển từ tài khoản thừa kế của bố mẹ tôi. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên một mình tôi.”

“Cho nên, từ giờ phút này, cả ba người các vị đều không được phép ở lại đây.”

Cố Ngôn Chi lập tức nhíu mày.

“Tô Kỳ, cô đừng làm loạn!”

Tôi nhìn hắn.

“Anh không nghe rõ sao?”

“Tôi bảo các người cút khỏi nhà tôi.”

Lâm Vi Vi giật mình, nước mắt lập tức trào ra.

“Chị Tô Kỳ, chị đừng như vậy. Cháu trong bụng tôi vô tội mà…”

Tôi quay sang cô ta.

“Lâm Vi Vi, cô có thể ngừng lấy đứa bé ra làm lá chắn được không?”

“Cô mang thai là chuyện của cô. Tôi không có nghĩa vụ phải nhường chồng, nhường nhà, nhường sự nghiệp cho cô.”

“Đứa bé không có lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa mẹ nó được quyền làm bất cứ chuyện gì.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Bà Cố lập tức đứng bật dậy.

“Tô Kỳ! Cô dám đuổi cả mẹ chồng ra khỏi nhà?”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Bà vừa nói tôi không xứng làm con dâu nhà họ Cố. Vậy từ hôm nay, bà cũng không cần xem tôi là con dâu nữa.”

“Ngôn Chi!”

Bà Cố quay sang con trai.

“Con nhìn xem! Nó đang trèo lên đầu lên cổ mẹ con đấy!”

Cố Ngôn Chi nghiến răng.

“Tô Kỳ, đừng tưởng quen biết ông Vương thì cô có thể muốn làm gì cũng được.”

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Anh nhắc đến bác Vương làm gì?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...