Từ nhỏ tôi đã ít khi ở lại thành phố
Chương 3
Tôi lúc ấy còn cười.
“Ba đã tám mươi rồi, sao còn dạy con đánh người?”
Ba nhắm mắt phơi nắng, thản nhiên đáp:
“Không đánh thì gọi người khác đánh.”
“Nhà họ Lâm chúng ta không thiếu người.”
Bây giờ nghĩ lại, ba quả thật hiểu đám người dưới núi hơn tôi.
Tống Chi Nhu thấy tôi không nói, tưởng tôi bị câu “trưởng bối” dọa sợ.
Cô ta lập tức lau nước mắt.
“Thôi đi mẹ.”
“Dù sao hôm nay cũng là ngày ba nhận lại chị ấy.”
“Chị ấy mới về nên chưa hiểu lễ nghĩa cũng bình thường.”
“Con không muốn vì một chiếc cài áo mà khiến cả nhà mất vui.”
Lại bắt đầu rồi.
Đầu tiên vu oan.
Sau đó bị vạch trần thì lập tức biến mình thành người rộng lượng.
Như thể người bị hại mới là kẻ không chịu buông tha.
Tôi chống cằm nhìn cô ta.
“Cô không muốn truy cứu nữa?”
Tống Chi Nhu ngẩn ra.
Rồi gật đầu.
“Đúng.”
“Tôi không muốn chuyện này tiếp tục.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng tôi muốn.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Tôi cầm điện thoại lên.
“Cô nói chiếc cài áo này là của cô.”
“Còn nói tôi ăn cắp.”
“Mẹ cô cũng công khai xác nhận.”
“Bây giờ chứng minh được hai người nói dối.”
“Vậy phải đến lượt tôi truy cứu chứ?”
Trình Nhã Cầm lập tức quát:
“Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi nhướng mày.
“Vu oan người khác trộm cắp trước mặt đông người.”
“Bị vạch trần rồi lại muốn bỏ qua.”
“Bà tưởng nhà họ Tống là tòa án của bà à?”
Đạn mạc lập tức chạy kín trước mắt.
[Đúng đúng đúng!]
[Đời trước bọn họ chẳng cho cô cơ hội giải thích.]
[Đời này tuyệt đối đừng nhân từ.]
[Nhân từ với loại người này là tàn nhẫn với chính mình.]
Tôi cúi mắt.
Kỳ thật tôi không biết những dòng chữ này từ đâu tới.
Cũng không biết cái gọi là “kiếp trước” có thật hay không.
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ.
Nếu hôm nay tôi thật sự chỉ là một cô gái vừa được tìm về, không quyền không thế, lại không biết gì về chiếc cài áo.
Chỉ sợ bây giờ tôi đã bị đám người này ép đến không ngẩng đầu lên nổi.
Thậm chí có thể giống như những dòng chữ kia nói.
Bị đưa đi.
Bị nhốt lại.
Không ai hỏi đến.
Tôi nhìn Tống Chi Nhu.
“Xin lỗi.”
Cô ta tưởng tôi đang nói với mình, khóe môi vừa động.
Tôi bổ sung:
“Cô xin lỗi tôi.”
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.
“Cái gì?”
“Tôi nói.”
“Xin lỗi.”
“Trước mặt tất cả những người vừa nghe cô nói tôi trộm đồ.”
“Xin lỗi vì đã vu oan.”
Tống Chi Nhu siết chặt tay.
“Chị đừng quá đáng.”
“Tôi đã nói tôi nhớ nhầm.”
“Chị còn muốn thế nào?”
Tôi bình thản hỏi:
“Lúc cô bảo tôi ăn cắp, sao không thấy cô nói mình quá đáng?”
Cô ta đỏ mắt.
“Chị vừa trở về đã muốn ép tôi đến đường cùng sao?”
Tôi nhíu mày.
“Cô lại sai rồi.”
“Người ép cô đến đường cùng là cái miệng của cô.”
“Không phải tôi.”
Đám đông xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán.
Thái độ lúc này đã hoàn toàn khác ban đầu.
“Đúng là cô Tống sai trước.”
“Không có bằng chứng mà nói người ta trộm đồ.”
“Còn bịa ra thương hiệu, ký hiệu, thời gian được tặng.”
“Đây đâu phải nhớ nhầm.”
“Rõ ràng là cố tình dựng chuyện.”
“Nghe nói hôm nay nhà họ Tống nhận lại con gái của vợ trước.”
“Chắc cô con riêng này sợ bị tranh tài sản.”
“Cũng không lạ.”
“Người ta mới về đã bị phủ đầu thế này rồi.”
Mỗi một câu lọt vào tai, sắc mặt Tống Chi Nhu lại khó coi thêm một phần.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng đàn ông.
“Có chuyện gì vậy?”
Đám đông lập tức tách sang hai bên.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục xám bước tới.
Tóc hai bên thái dương đã lấm tấm bạc, nhưng vóc dáng vẫn thẳng.
Chính là cháu trai tôi.
Tống Cảnh Thâm.
Năm nay năm mươi hai tuổi.
Khi tôi sinh ra, anh ta đã mười tám.
Hồi nhỏ còn từng bế tôi đi dạo quanh sân.
Sau này mẹ mất, sức khỏe ba không tốt, tôi theo ba lên Nam Sơn.
Tống Cảnh Thâm cũng ra nước ngoài làm ăn nhiều năm.
Chúng tôi không gặp nhau gần mười năm.
Có lẽ vì vậy mà anh ta không nhận ra tôi ngay từ xa.
Nhưng khi ánh mắt rơi lên khuôn mặt tôi, cả người lập tức khựng lại.
Cùng lúc, Tống Chi Nhu đã khóc chạy đến.
“Ba.”
“Không có gì.”
“Chỉ là một chút hiểu lầm thôi.”
Trình Nhã Cầm lập tức nói:
“Cảnh Thâm, con gái anh vừa tìm về có lẽ chưa quen quy củ.”
“Nó lấy nhầm cài áo của Chi Nhu.”
“Bây giờ lại không chịu nhận.”
“Chi Nhu đã nói bỏ qua rồi, nhưng con bé này cứ dây dưa không dứt.”
Tống Cảnh Thâm không nói.
Chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Trình Nhã Cầm tưởng ông không vui, liền tiếp tục:
“Em biết hôm nay là ngày quan trọng.”
“Em cũng không muốn làm lớn chuyện.”
“Nhưng con gái ruột vừa nhận về đã có thói quen lấy đồ của người khác thì chúng ta phải dạy từ sớm.”
“Tuyệt đối không thể vì áy náy mà nuông chiều.”
Tống Cảnh Thâm vẫn không phản ứng.
Tống Chi Nhu khẽ kéo tay áo ông.
“Ba.”
“Thật sự không sao đâu.”
“Chị mới trở về.”
“Con nhường chị một chút cũng được.”
Tống Cảnh Thâm cuối cùng cũng cử động.
Nhưng không phải nhìn cô ta.
Ông bước thẳng qua hai mẹ con.
Đi đến trước mặt tôi.
Khoảng cách càng gần, ông càng nhìn rõ.
Ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc.
Sau đó là khó tin.
Cuối cùng gần như biến thành hoảng hốt.
Tôi nâng tách trà.
“Cảnh Thâm.”
Toàn bộ hội trường im như ch/e/t.
Tống Chi Nhu mở to mắt.
Trình Nhã Cầm lập tức quát:
“Cô gọi ai đấy?”
“Tên của trưởng bối cũng là thứ cô có thể gọi thẳng sao?”
Tống Cảnh Thâm bỗng quay đầu.
“Im miệng!”
Âm thanh quá lớn.
Trình Nhã Cầm giật bắn mình.
Bà ta chưa từng thấy chồng mình dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Tống Cảnh Thâm lại quay sang tôi.
Môi ông động mấy lần.
Cuối cùng giọng nói có chút khô khốc.
“Cô… cô nhỏ?”
Tách trà trong tay tôi khẽ dừng.
“Cuối cùng cũng nhận ra.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả sảnh tiệc hoàn toàn không còn tiếng động.
Sau đó, đạn mạc trước mắt tôi nổ tung.
[HAHAHAHAHAHA!]
[Đến rồi! Cảnh tượng tôi chờ nhất!]
[Mặt Tống Chi Nhu trắng như giấy luôn kìa.]
[Trình Nhã Cầm vừa bảo cô nhỏ nhà họ Lâm không hiểu quy củ.]
[Còn bắt cô ấy gọi mình là trưởng bối.]
[Cười ch/e/t mất.]
Tôi rất muốn bảo những dòng chữ kia bình tĩnh một chút.
Nhưng chính tôi cũng thấy cảnh tượng trước mắt khá buồn cười.
Tống Chi Nhu đứng bất động.
Gương mặt không còn chút máu.
“Cô… cô nhỏ?”
Tống Cảnh Thâm không để ý đến cô ta.
Ông nhìn tôi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Sao cô xuống núi mà không báo con?”
“Ông nội đâu?”
“Sức khỏe ông nội thế nào rồi?”
“Con còn tưởng hôm nay ông nội sẽ cho người khác đến.”
Tôi đáp:
“Ba không thích đông người.”
“Bảo tôi thay ông xuống.”
Tống Cảnh Thâm lập tức gật đầu.
“Đúng đúng.”
“Ông nội ghét mấy dịp thế này.”
“Cô ngồi lâu chưa?”
“Có mệt không?”
“Con bảo người đổi phòng nghỉ cho cô.”
“Ở đây nhiều người quá.”
Từng câu hỏi của ông khiến sắc mặt hai mẹ con Trình Nhã Cầm càng lúc càng khó coi.
Bởi chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nghe ra.
Tống Cảnh Thâm gọi ba tôi là ông nội.
Còn gọi tôi là cô nhỏ.
Vậy thân phận của tôi đã quá rõ ràng.
Tôi là Lâm Vãn Nguyệt.
Con gái út của Lâm Chính Đình.
Em gái cùng cha khác mẹ của mẹ ruột Tống Cảnh Thâm.
Cũng là người hiện tại nắm hai mươi ba phần trăm cổ phần tập đoàn Lâm thị.
Chỉ là tôi rất ít xuất hiện trước truyền thông.
Sau khi mẹ mất càng gần như biến mất khỏi những buổi xã giao.
Thế nên thế hệ trẻ trong giới hầu như chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt.
Tống Chi Nhu lùi về sau nửa bước.
Miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào…”
“Cô ấy trẻ như vậy…”
Tống Cảnh Thâm quay sang.
“Chi Nhu.”
“Cô ấy là cô nhỏ của ba.”
“Con phải gọi cô tổ.”
Tống Chi Nhu: “…”
Đạn mạc lại chạy qua.
[Cô tổ ha ha ha ha.]
[Vừa nãy còn một tiếng chị gái hai tiếng em gái.]
[Bây giờ thành cô tổ rồi.]
[Không biết cú sốc này có đủ làm cô ta tỉnh người chưa.]
Tôi nhìn Tống Chi Nhu.
“Nghe rõ chưa?”
Cô ta cắn môi.
Không đáp.
Trình Nhã Cầm phản ứng trước.
Bà ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
“Hóa ra là cô nhỏ.”
“Đúng là hiểu lầm lớn.”
“Chúng ta chưa từng gặp nên mới nhận nhầm.”
Tôi nhìn bà ta.
“Nhận nhầm thân phận là hiểu lầm.”
“Vu oan tôi ăn cắp cũng là hiểu lầm sao?”
Nụ cười của bà ta cứng lại.
Tống Cảnh Thâm nhíu mày.
“Ăn cắp?”
Ông quay sang hai mẹ con.
“Chuyện gì?”
Tống Chi Nhu lập tức lắc đầu.
“Ba.”
“Không có gì.”
“Chỉ là con nhận nhầm chiếc cài áo.”
“Con tưởng của con…”
Tôi mở đoạn ghi âm.
Giọng của cô ta lập tức vang lên rõ ràng giữa hội trường.
“Chiếc cài áo ấy là ba tôi đưa cho tôi mấy ngày trước.”
“Ba nói buổi tiệc hôm nay rất quan trọng, nên bảo tôi đeo nó để không làm mất thể diện.”
Tiếp đó là giọng Trình Nhã Cầm.
Đọc tiếp: Chương 4 →