Từ nhỏ tôi đã ít khi ở lại thành phố
Chương 1
Từ nhỏ tôi đã ít khi ở lại thành phố.
Tôi là cô con gái nhỏ nhất của ba, phần lớn thời gian đều theo ông sống ở Nam Sơn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Hôm nay, vì ba không muốn xuống núi, tôi mới thay ông đến dự buổi tiệc nhận người thân của cháu trai.
Ban đầu tôi chẳng có ý định ở lâu.
Chỉ định xuất hiện cho có mặt, ngồi một lát rồi rời đi.
Không ngờ tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu, một cô gái trẻ đã tiến thẳng về phía mình.
Đôi mắt cô ta đỏ ửng, dáng vẻ như vừa chịu phải ấm ức rất lớn.
Cô ta nhìn tôi, khẽ gọi:
“Em gái.”
Tôi hơi nhíu mày.
Người trước mặt là Tống Chi Nhu, con riêng của người vợ hiện tại của cháu trai tôi.
Tôi vừa định lên tiếng bảo cô ta nhận nhầm người, trước mắt bỗng xuất hiện từng hàng chữ, chen chúc hiện lên với tốc độ cực nhanh.
[Khoan nói thân phận của cô.]
[Ở kiếp trước, cô vừa giải thích cô ta nhận sai người, cô ta lập tức quay sang vu khống cô là kẻ trộm lẻn vào buổi tiệc.]
[Mẹ cô ta cho người đưa cô đến khu vực phía sau.]
[Sau đó, dù phát hiện đã b/ắt nhầ/m người, bọn họ vẫn không dám thả cô.]
[Cuối cùng cô bị nhốt trong một căn phòng chứa đồ không có camera, bị bỏ đ/ói đến ch/e/t.]
Lời sắp nói ra lập tức bị tôi nuốt ngược trở vào.
Tống Chi Nhu quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi:
“Cô là người hôm nay phải không?”
Cô ta cố tình nói mập mờ, tuyệt nhiên không nhắc tới tên tôi.
Nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên chiếc cài áo hình lá bạch quả trước ng/ực tôi.
Mẹ tôi khi còn sống thích nhất là lá bạch quả.
Bởi vậy, chiếc cài áo này đối với tôi có ý nghĩa đặc biệt.
Ngay lúc ấy, những dòng chữ trước mắt lại hiện ra.
[Cô ta tưởng cô chính là con gái ruột của người vợ cả vừa được tìm về.]
Thì ra là vậy.
Tống Chi Nhu vẫn không chịu gọi tên, chỉ cong môi, lời nói nghe qua tưởng bình thường nhưng đầy ý châm chọc.
“Tôi chỉ tò mò muốn biết người mà ba tôi tìm suốt bao nhiêu năm trông ra sao thôi.”
Tôi nâng mắt nhìn cô ta, bình thản hỏi:
“Nhìn đủ chưa?”
Nụ cười trên mặt cô ta khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó, ánh mắt lại rơi xuống chiếc cài áo của tôi.
Cô ta cười rất ngọt.
“Cài áo đẹp thật đấy.”
“Không biết cô lấy trộm ở đâu vậy?”
Ngay lập tức, đạn mạc trước mắt nổ tung.
[Tới rồi!]
[Bắt đầu hắt nước bẩn rồi!]
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên viên đá mặt trăng gắn trên cài áo, trong mắt thoáng hiện chút thích thú.
“Cô quan tâm đến nó như vậy sao?”
……
Tống Chi Nhu chậm rãi xoay ly rượu trong tay.
“Tất nhiên.”
“Bởi vì có một số thứ, người như cô vốn không có tư cách động vào.”
Âm lượng của cô ta vừa đủ.
Không quá lớn, nhưng hoàn toàn đủ để những vị khách đứng gần đó nghe rõ.
Một cô gái trẻ không ai biết mặt.
Một món trang sức đắt tiền.
Một cô con gái riêng đang buông lời mỉa mai.
Lại thêm bối cảnh của một buổi tiệc nhận người thân.
Chỉ cần từng ấy yếu tố đặt cạnh nhau cũng đủ khiến đám người xung quanh tự ghép ra cả một màn tranh giành trong gia đình hào môn.
Tống Chi Nhu lo sợ đứa con gái ruột của vợ cả trở về sẽ giành mất những thứ cô ta đang có.
Cho nên trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, cô ta muốn khiến người kia mang tiếng xấu trước.
Chỉ tiếc người cô ta nhắm đến lại không phải người thật sự vừa được nhận về.
Mà là tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
Không hề có ý định vạch trần thân phận ngay lúc này.
Thấy tôi im lặng, Tống Chi Nhu hiển nhiên cho rằng tôi đang chột dạ.
Ý cười trong mắt cô ta càng rõ.
“Chị gái, chị vừa mới trở lại, có lẽ vẫn chưa quen quy tắc của nhà họ Tống.”
“Đồ vật trong căn nhà này không phải cứ nhìn thấy thích là có thể tùy tiện cầm đi.”
Tôi hỏi:
“Chẳng hạn?”
Cô ta hơi cúi người về phía tôi, cố ý hạ thấp giọng.
“Chẳng hạn như món đồ đang cài trên ngực chị.”
Câu nói vừa dứt, vài cô gái đứng bên cạnh đồng loạt sững người.
Có người không nhịn được nhìn về phía chiếc cài áo.
Một cô gái hỏi:
“Chi Nhu, cậu nói vậy là có ý gì?”
Tống Chi Nhu không trả lời ngay.
Cô ta đang cố tình kéo dài.
Cô ta cần mọi ánh mắt xung quanh tập trung hết về đây.
Cô ta muốn trước mặt tất cả khách khứa biến người con gái ruột vừa trở về thành một kẻ có nhân phẩm tồi tệ.
Đến khi cảm thấy đã đủ người chú ý, hốc mắt cô ta lập tức đỏ thêm.
Dáng vẻ kia giống như đang cố gắng nuốt hết ấm ức vào trong.
“Thôi.”
“Hôm nay vốn là ngày vui, mình không muốn vì chuyện này mà khiến mọi người mất hứng.”
Tôi suýt bật cười.
Miệng thì nói không muốn làm lớn chuyện.
Nhưng giọng cô ta vừa rồi đã đủ truyền sang cả bàn bên cạnh.
Quả nhiên, không bao lâu sau, một người phụ nữ nhanh chóng đi tới.
Đó là Trình Nhã Cầm, người vợ thứ hai hiện tại của cháu trai tôi, cũng chính là mẹ của Tống Chi Nhu.
Bà ta vừa nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của con gái, sắc mặt lập tức sa xuống.
“Có chuyện gì?”
Tống Chi Nhu cắn môi, lắc đầu.
“Mẹ, không có gì.”
“Chắc chiếc cài áo của con chỉ là do con nhớ nhầm chỗ để thôi.”
Trình Nhã Cầm lập tức nhìn theo ánh mắt con gái.
Chỉ cần một cái liếc, bà ta đã chú ý đến chiếc cài áo trên ng/ực tôi.
Biểu cảm lập tức thay đổi.
“Chiếc cài áo con nói bị mất chính là chiếc cô gái này đang đeo?”
Tống Chi Nhu không nói đúng.
Cũng chẳng nói sai.
Cô ta chỉ im lặng cúi đầu.
Nhưng chừng ấy đã đủ để người xung quanh tự hiểu theo hướng cô ta mong muốn.
Sắc mặt Trình Nhã Cầm lạnh hẳn.
Bà ta nhìn tôi.
“Vị tiểu thư này, phiền cô tháo chiếc cài áo trên người xuống để chúng tôi kiểm tra được không?”
Tôi ngước lên.
“Vì sao?”
Trình Nhã Cầm bật cười như vừa nghe thấy một câu hỏi cực kỳ vô lý.
“Con gái tôi vừa làm mất một chiếc cài áo giống hệt.”
“Bây giờ nó lại nằm trên người cô.”
“Cô còn hỏi tôi vì sao?”
Tống Chi Nhu vội nhỏ giọng chen vào:
“Mẹ, chưa chắc đâu.”
“Có lẽ chỉ là trùng hợp, hai chiếc giống nhau thôi.”
Trình Nhã Cầm vỗ nhẹ lên tay cô ta.
“Con lúc nào cũng quá hiền.”
“Giống nhau sao?”
“Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy?”
Nói xong, bà ta lại quay sang tôi.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ xét nét rõ rệt.
“Cô vừa được nhà họ Tống tìm về.”
“Mọi người chấp nhận cô chẳng qua vì trên người cô có huyết thống của nhà họ Tống.”
“Nhưng có cùng huyết thống không có nghĩa là cô được phép trộm cắp.”
Ngay sau đó, tiếng bàn luận khe khẽ vang lên từ đám đông.
“Cô ấy chính là đứa con vừa nhận về hôm nay à?”
“Vừa trở lại đã ăn trộm đồ, đúng là khó coi thật.”
“Bảo sao trước đây chẳng công khai.”
“Lớn lên bên ngoài nên không được dạy quy củ tử tế cũng phải.”
Tôi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mép chiếc cài áo.
Từ khi sinh ra đến giờ, quả thật chưa có mấy người dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện trước mặt tôi.
Đúng lúc ấy, hàng loạt chữ lại hiện lên.
[Không được tháo.]
[Đừng giao món đồ cho bọn họ.]
[Chỉ cần chiếc cài áo rời khỏi người cô, bọn họ hoàn toàn có thể nói rằng nó vừa được lục soát từ trên người cô.]
[Hỏi cô ta chứng minh quyền sở hữu trước.]
[Người tố cáo thì phải đưa ra bằng chứng.]
Hơi thở của tôi chậm lại.
Trình Nhã Cầm đã đưa tay tới.
“Đưa đây.”
Tôi nghiêng người tránh khỏi bàn tay bà ta.
Sau đó mới từ tốn lên tiếng:
“Bà Trình.”
“Con gái bà nói cô ta vừa làm mất một chiếc cài áo.”
“Vậy tôi muốn hỏi một câu.”
“Chiếc cài áo đó tên là gì?”
Bà ta nhíu mày.
“Cô còn định giả vờ đến bao giờ?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt chuyển thẳng sang Tống Chi Nhu.
“Ai thiết kế?”
“Đặt làm vào thời gian nào?”
“Số hợp đồng là bao nhiêu?”
“Tiền được thanh toán từ tài khoản nào?”
“Mặt sau của cài áo có ký hiệu gì?”
“Lần cuối cô nhìn thấy nó là lúc mấy giờ?”
“Ở phòng nghỉ nào?”
Tôi hỏi rất bình thản.
Giọng cũng không cao.
Nhưng mỗi một câu được nói ra, không khí quanh đó lại yên lặng thêm một chút.
Cuối cùng, vẻ đáng thương trên mặt Tống Chi Nhu cũng bắt đầu rạn ra.
Cô ta không đáp được.
Rất đơn giản.
Bởi chiếc cài áo trước giờ chưa từng thuộc về cô ta.
Cô ta chỉ nhìn ra đây là đồ đắt tiền, liền tùy tiện nhận bừa rằng mình vừa đánh mất.
Trình Nhã Cầm phản ứng rất nhanh.
Bà ta lập tức cười lạnh.
“Cô trộm đồ của người khác rồi bây giờ còn quay sang tra hỏi người bị mất sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Người bị mất?”
“Muốn làm người bị mất thì ít nhất cũng phải biết mình mất thứ gì.”
Đôi mắt Tống Chi Nhu lập tức đỏ thêm.
Cô ta nghẹn giọng hỏi:
“Cô đang cố tình s/ỉ nh/ục tôi sao?”
Tôi trả lời rất thản nhiên:
“Không.”
“Tôi đang cho cô một cơ hội.”
Cô ta thoáng ngẩn ra.
Tôi tiếp tục:
“Nếu bây giờ cô nói rõ ràng mọi chuyện, tôi có thể coi đây chỉ là hiểu lầm.”