Từ nhỏ tôi đã có một khuyết điểm khá phiền phức.

Chương 3



“Sơ Ninh, chị biết em cảm thấy oan.”

“Nhưng nơi này vốn không phải chỗ chỉ cần phân định đúng sai là đủ.”

“Em cứ cứng như thế, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là em.”

Tôi hỏi:

“Vậy trước đây cô Tống cũng từng phải nhận tội thay người khác?”

Nụ cười của cô ta hơi nhạt.

“Ngày chị mới vào nghề còn khó khăn hơn em.”

“Không có ai đứng ra giúp chị.”

“Cho nên khi có địa vị rồi, chị mới muốn cho những người mới thêm cơ hội.”

Tôi gật đầu.

“Cơ hội nhận tội hộ cô à?”

Tống Vãn Đường nhìn tôi mấy giây.

Rồi cô ta bật cười.

“Em đúng là chẳng biết cách nói chuyện.”

“Tôi chỉ thích nghe lời thật.”

Cô ta hơi nghiêng người về phía trước.

Giọng nói cũng thấp xuống.

“Lâm Sơ Ninh, em tưởng chỉ dựa vào chút thông minh này là đủ sống lâu trong giới giải trí sao?”

“Em nhìn được chất liệu.”

“Biết chụp lại bằng chứng.”

“Thì có tác dụng gì?”

“Khán giả nhìn mặt.”

“Nhà đầu tư nhìn độ h0/t.”

“Chẳng ai rảnh để quan tâm cuối cùng ai mới là người cắt một chiếc váy.”

Cuối cùng cô ta cũng bỏ vẻ dịu dàng giả tạo.

Tôi bỗng thấy dễ nói chuyện hơn hẳn.

Ít nhất không phải đoán ý.

Tôi hỏi:

“Nếu chuyện chiếc váy thật sự chẳng đáng để quan tâm, vậy vì sao cô lại muốn lấy vai của tôi trong ‘Tuyết Phủ Trường An’?”

Ánh mắt Tống Vãn Đường lạnh xuống.

Cô ta không đáp.

Khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, chiếc túi trang điểm trong tay trợ lý bất ngờ rơi xuống đất.

Người trợ lý lập tức cúi người nhặt.

Khóa kéo của túi đang mở dở.

Và chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy bên trong có một cây kéo nhỏ.

Cán màu bạc.

Đầu kéo nhọn.

Phần lưỡi được mài chéo.

Đó không phải loại kéo văn phòng dùng để cắt giấy.

Mà là kéo chuyên dùng trong may mặc.

Tôi quá quen với thứ đó.

Vải khi bị loại kéo này cắt qua sẽ để lại đường mép rất đặc trưng.

Mặt cắt thẳng, phần chỉ đứt ngắn, vết cắt sắc đến mức trông như được chém gọn chỉ trong một lần.

Vết hỏng trên chiếc váy Haute Couture của Tống Vãn Đường cũng giống hệt như vậy.

Người trợ lý cuống quýt kéo khóa túi lại.

Tống Vãn Đường quay đầu.

“Sơ Ninh.”

“Hẹn gặp em trên livestream.”

Tôi vẫn nhìn chiếc túi vừa được cất đi.

Không đáp.

Đúng lúc đó điện thoại rung.

Kịch bản cho buổi phát trực tiếp vừa được gửi đến.

【Phân đoạn hòa giải: Lâm Sơ Ninh xin lỗi.】

【Tống Vãn Đường chấp nhận lời xin lỗi.】

【Hai người ôm nhau.】

Cuối trang còn thêm một dòng.

【Kết thúc lời xin lỗi, Lâm Sơ Ninh chủ động tuyên bố rời khỏi chương trình.】

### 3

Trước khi phần livestream hòa giải bắt đầu, stylist đem đến cho tôi một chiếc áo khoác xám.

Cô ấy bảo:

“Mặc cái này đi.”

“Nhìn sẽ khiêm nhường hơn.”

“Cũng bớt cảm giác công kích.”

Tôi nhìn chiếc áo.

“Ý cô là mặc màu xám sẽ khiến tôi giống người có tội hơn?”

Tay stylist khựng lại.

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy chắc là giống người đang ăn năn.”

Cô ấy không trả lời nữa.

Bên ngoài hành lang hậu trường náo loạn hơn hẳn.

Fan của Tống Vãn Đường đã tụ tập kín dưới tầng.

Qua lớp kính, tôi có thể nhìn thấy những tấm bảng được giơ lên.

【Lâm Sơ Ninh xin lỗi!】

【Đồ nhà quê biến khỏi giới giải trí!】

【Đau lòng cho Vãn Đường!】

Có người thậm chí còn in ảnh của tôi ra.

Một dấu gạch đỏ thật lớn được vẽ chéo qua m/ặ/t.

Tôi đứng trước cửa kính nhìn xuống.

Trần Khải đi tới từ phía sau, nhét tai nghe in-ear vào tay tôi.

“Lát nữa lên sóng cứ làm đúng theo kịch bản.”

“Bước đầu tiên, cúi người thật thấp.”

“Sau đó nói lời xin lỗi.”

Anh ta nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ.

“Không được giải thích.”

3

Trần Khải nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ.

“Không được giải thích.”

Tôi đeo tai nghe lên.

“Vì sao?”

Anh ta cau mày.

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao không được giải thích?”

“Bởi vì càng giải thích càng sai.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Nhưng nếu tôi không sai thì sao lại càng giải thích càng sai?”

Sắc mặt Trần Khải lập tức khó coi.

Anh ta dường như rất muốn mắng tôi.

Nhưng nhìn thấy mấy nhân viên đang đi qua đi lại bên cạnh, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

“Sơ Ninh, cô chỉ cần nhớ một chuyện.”

“Sau khi lên sóng, tất cả nghe theo chỉ đạo.”

“Đạo diễn bảo cô xin lỗi thì cô xin lỗi.”

“Bảo cô ôm chị Vãn Đường thì cô ôm.”

“Bảo cô tuyên bố rút lui thì cô tuyên bố rút lui.”

Tôi hỏi:

“Nếu đạo diễn bảo tôi nhận chuyện tôi không làm thì cũng phải nhận?”

“Đúng.”

“Vậy nếu đạo diễn bảo anh nhận là anh cắt váy thì sao?”

Trần Khải nghẹn lại.

“Tôi đang nói chuyện của cô!”

“Tôi cũng đang hỏi chuyện giống nhau.”

Anh ta nghiến răng.

“Cô không thể hiểu hoàn cảnh một chút sao?”

“Tôi hiểu.”

Tôi gật đầu.

“Hoàn cảnh hiện tại là có người muốn tôi nhận tội thay.”

“Cô!”

Tai nghe đột nhiên truyền đến giọng điều phối.

“Chuẩn bị lên sóng.”

Trần Khải hít sâu một hơi.

Trước khi tôi bước ra ngoài, anh ta giữ vai tôi lại.

“Sơ Ninh.”

“Đây là cơ hội cuối cùng của cô.”

“Đừng tự hủy tương lai.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Anh Trần.”

“Anh nói câu này hôm nay ba lần rồi.”

“Nhưng mỗi lần đều là lúc anh muốn tôi từ bỏ một thứ.”

“Cho nên tôi hơi tò mò.”

“Tương lai mà anh nói đến, rốt cuộc là tương lai của tôi hay tương lai mà các anh đã sắp xếp để tiện lấy đồ của tôi?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...