Trương Cảnh Ngọc là một chuyên gia địa chất nổi tiếng

Chương 3



“Cũng phải, trước đây chị vốn đã không thích em rồi, em đi là được chứ gì.”

3、

“Tiểu Dĩnh!”

Trương Cảnh Ngọc nhìn cô ta khóc rồi chạy ra ngoài, lập tức đuổi theo.

Mẹ gọi hai tiếng, đặt đồ trong tay xuống, vẻ mặt có chút sốt ruột.

“Vãn Nguyệt, con không thể nhường Tiểu Dĩnh một chút sao?

“Chẳng qua chỉ là dẫn Tiểu Dĩnh ra ngoài chơi một thời gian thôi, hơn nữa A Ngọc chẳng phải đã nói lần sau sẽ dẫn con đi cùng rồi sao?”

Tôi nhìn người mẹ đã nuôi mình khôn lớn, toàn thân bị cảm giác bất lực bao phủ.

Tôi nhìn người mẹ đã nuôi mình khôn lớn, toàn thân bị cảm giác bất lực bao phủ.

“Nhường?”

Tôi khẽ lặp lại từ ấy.

Mẹ tôi sững người.

Có lẽ bà không ngờ tôi sẽ hỏi lại.

Từ nhỏ đến lớn, từ “nhường” gần như đã trở thành một mệnh lệnh mặc định giữa tôi và Từ Dĩnh.

Từ Dĩnh thích chiếc váy của tôi, mẹ bảo tôi nhường.

Từ Dĩnh muốn căn phòng có ban công trong nhà mới, mẹ bảo tôi nhường.

Từ Dĩnh thi trượt đại học, tâm trạng không tốt, sinh nhật năm ấy của tôi cũng phải hủy bỏ để cả nhà đưa cô ta đi du lịch giải sầu.

Sau này tôi yêu Trương Cảnh Ngọc.

Từ Dĩnh thích đi theo anh.

Mẹ vẫn bảo tôi nhường.

Tôi đã nhường quá nhiều năm.

Nhường đến mức tất cả mọi người đều cho rằng đồ của tôi vốn dĩ nên có một nửa thuộc về Từ Dĩnh.

Không.

Có lẽ không chỉ một nửa.

Chỉ cần cô ta muốn, tôi phải chủ động hai tay dâng lên.

“Mẹ.”

Tôi nhìn bà.

“Con đã nhường cô ấy bao nhiêu năm rồi?”

Mẹ cau mày.

“Con nói những chuyện này làm gì?”

“Con chỉ muốn biết.”

“Từ Dĩnh mất mẹ từ nhỏ, con có cha có mẹ, điều kiện trong nhà lại tốt hơn nó. Con nhường nó một chút thì có gì sai?”

Tôi bật cười.

“Vậy nếu cô ấy muốn chồng con thì sao?”

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

“Con nói bậy bạ gì vậy?”

“Con hỏi mẹ.”

“Nếu cô ấy muốn Trương Cảnh Ngọc, con cũng phải nhường à?”

“Mẹ chưa bao giờ nói như vậy!”

“Nhưng mẹ đang làm như vậy.”

Căn phòng yên tĩnh hẳn.

Mẹ tôi nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa khó tin.

“Vãn Nguyệt, con càng ngày càng ích kỷ rồi đấy.”

Tôi im lặng mấy giây.

Không đau như tôi tưởng.

Có lẽ bởi vì câu tương tự tôi đã nghe quá nhiều lần.

Năm tôi mười bảy tuổi, chiếc dây chuyền bà ngoại để lại cho tôi bị Từ Dĩnh lấy đi.

Tôi đòi lại.

Mẹ nói tôi ích kỷ.

Năm hai mươi tuổi, tôi nhận được một suất trao đổi ở nước ngoài.

Từ Dĩnh cũng muốn đi.

Mẹ bảo tôi chủ động từ bỏ.

Tôi không đồng ý.

Bà nói tôi máu lạnh.

Sau đó bởi vì bố nhập viện, tôi vẫn bỏ suất trao đổi ấy.

Khi ấy Từ Dĩnh ôm tôi nói cảm ơn.

Nhưng rồi cô ta cũng không đi.

Cô ta chỉ không muốn tôi đi mà thôi.

Tôi mất một cơ hội.

Cô ta chẳng mất gì cả.

Rất nhiều năm sau tôi mới hiểu.

Có những người không thật sự muốn thứ bạn có.

Họ chỉ muốn chứng minh rằng chỉ cần họ mở miệng, bạn sẽ phải mất nó.

“Từ Dĩnh không còn mẹ.”

Tôi chậm rãi nói.

“Nhưng con cũng chưa từng có một người mẹ hoàn toàn đứng về phía con.”

Mặt bà trắng bệch.

“Con nói cái gì?”

“Con nói sai sao?”

“Con từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, mẹ thiếu con thứ gì?”

“Tình thương.”

Tôi nói rất nhẹ.

“Thứ mẹ thiếu con nhiều nhất chính là tình thương không cần chia phần.”

Mẹ nâng tay định tát tôi.

Nhưng bàn tay vừa giơ lên đã dừng giữa không trung.

Có lẽ bởi vì tôi không né.

Tôi chỉ nhìn bà.

Lần đầu tiên trong đời, trong mắt tôi không còn sợ hãi, không còn cầu xin, cũng không còn mong chờ.

Bà chậm rãi hạ tay xuống.

“Con bị A Ngọc chiều hư rồi.”

Tôi suýt bật cười.

Trương Cảnh Ngọc chiều tôi?

Trong năm năm hôn nhân, anh ta dành cho tôi nhiều nhất là lời hứa.

Lần sau.

Đợi anh rảnh.

Đợi chuyến khảo sát kết thúc.

Đợi dự án ổn định.

Đợi có cơ hội.

Tôi đã chờ đến mức quên mất thanh xuân của mình cũng có hạn sử dụng.

Tôi không nói thêm nữa.

Điện thoại rung lên.

Luật sư gửi cho tôi địa chỉ văn phòng và thời gian hẹn.

Tôi cúi đầu trả lời.

Mẹ nhìn thấy tên người liên hệ trên màn hình.

Luật sư Lâm.

Chuyên l/y h/ôn và phân chia tài sản.

Ánh mắt bà chợt cứng lại.

“Con tìm luật sư làm gì?”

Tôi ngẩng lên.

“L/y h/ôn.”

4

Mẹ tôi nhìn tôi gần mười giây.

Sau đó bà bật cười.

Một kiểu cười hoàn toàn không tin.

“Đừng làm trò nữa.”

“Con làm trò gì?”

“Chỉ vì A Ngọc dẫn Tiểu Dĩnh đi Nam Cực, con liền l/y h/ôn?”

Bà nhíu mày.

“Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy?”

Tôi không giải thích.

Bởi vì người ta chỉ có thể nhìn thấy giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Không ai quan tâm trước đó chiếc ly đã được đổ đầy bằng bao nhiêu năm thất vọng.

“Mẹ về đi.”

“Con…”

“Con còn có việc.”

Mẹ tức đến đỏ mặt.

“Được, mẹ mặc kệ con. Đợi khi A Ngọc về dỗ vài câu, con lại chẳng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Bà cầm túi xách lên.

Trước khi đi còn quay đầu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...