Trước mỗi ca ph/ẫu th/uật
Chương 2
Nhưng căn phòng quá yên tĩnh.
Thành ra tất cả đều nghe rõ.
Tôi chẳng buồn đáp.
Tạ Cảnh Hoài đặt cây bút xuống bàn.
Giọng anh lạnh hơn vài phần.
“Giang Vãn Ninh, em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu chỉ vì anh giúp Dư Ninh sửa báo cáo mà em giận dỗi, vậy thì nên biết điểm dừng.”
Nghe đến đó, tôi bỗng nhớ lại một chuyện xảy ra từ rất lâu.
Hôm ấy, tôi tình cờ đi ngang phòng tài liệu.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Tạ Cảnh Hoài đang ngồi bên cạnh Lâm Dư Ninh.
Anh sửa từng phần trong báo cáo bệnh án của cô.
Những đoạn trình bày lộn xộn được anh kiên nhẫn sắp xếp lại.
Thậm chí đến dấu câu, anh cũng chỉnh từng chỗ một.
Sự kiên nhẫn ấy, tôi chưa từng có được.
Nhưng trong mắt Tạ Cảnh Hoài, chuyện đó chưa bao giờ có gì đáng nói.
Anh cho rằng mình chỉ đang giúp đồng nghiệp.
Ngược lại, nếu tôi để ý, vậy chính là tôi suy nghĩ quá phức tạp về một mối quan hệ công việc bình thường.
Tôi nhìn anh.
“Em không làm loạn.”
Sau đó, tôi quay sang Lâm Dư Ninh.
“Chỉ là em cảm thấy Dư Ninh thích hợp ở nhóm của anh hơn.”
Sắc mặt Tạ Cảnh Hoài lập tức trầm xuống.
“Công việc không phải thứ để em đem ra làm công cụ yêu đương.”
“Càng không phải phương tiện để ép anh quay lại dỗ dành em.”
Tôi suýt bật cười.
Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã vội vàng giải thích.
Tôi sẽ nói mình không ghen.
Không so đo.
Cũng chẳng vì Lâm Dư Ninh mà giận anh.
Nhưng càng giải thích, anh càng cho rằng tôi đang chột dạ.
Vậy nên lần này, tôi chẳng muốn nói thêm nữa.
“Được.”
“Vậy cứ xem như em tự nguyện rút lui.”
Tôi quay người trở lại chỗ ngồi.
Sau lưng lập tức vang lên tiếng chân ghế cọ mạnh xuống sàn.
Dường như Tạ Cảnh Hoài định bước tới.
Nhưng giáo viên phụ trách đã gọi anh lại.
Anh chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ nhìn theo tôi.
Dù anh có vui hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi.
Danh sách nhanh chóng được chốt.
Lâm Dư Ninh.
Tạ Cảnh Hoài.
Hai cái tên nằm cạnh nhau trong cùng một nhóm.
Nhìn thế nào cũng giống như vốn nên như vậy.
Cuộc họp kết thúc, tôi rời khỏi phòng một mình.
Đi đến khúc ngoặt của cầu thang, trước mắt tôi bỗng tối đi.
Âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi, giống như bị ngăn cách bởi một tầng nước dày.
Ngay cả những bậc cầu thang dưới chân cũng bắt đầu nhòe thành những mảng màu mơ hồ.
Tôi vội vịn tay vào tường.
Nhưng không kịp.
Ý thức nhanh chóng biến mất.
Đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Lâm Dư Ninh đang bị dòng người phía trên va trúng.
Cô loạng choạng mất thăng bằng.
Tạ Cảnh Hoài gần như phản xạ theo bản năng.
Anh lập tức đưa tay đỡ lấy cô.
“Có va vào đâu không?”
Lâm Dư Ninh dựa vào cánh tay anh, sắc mặt hơi trắng.
“Em không sao.”
Còn tôi đang ngồi thấp hơn họ hai bậc cầu thang.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Mồ hôi lạnh phủ kín trán.
Một lúc sau, Tạ Cảnh Hoài mới quay sang nhìn tôi.
“Chắc là hạ đường huyết.”
Anh nói với người bên cạnh:
“Tìm người đưa cho cô ấy một cốc nước đường.”
Giọng điệu bình thản đến mức giống như anh chỉ đang phân công xử lý một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Có người dìu tôi sang một bên.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng Tạ Cảnh Hoài hạ thấp phía sau.
Anh nói với Lâm Dư Ninh:
“Chỉ để đổi nhóm mà cô ấy thật sự dùng được mọi thủ đoạn.”
Tôi bỗng nhớ tới kiếp trước.
Có một lần bệnh tình của tôi trở nặng, Tạ Cảnh Hoài ngồi cạnh giường bệnh suốt đêm.
Tôi sốt đến mơ hồ.
Anh liên tục thay khăn ướt đặt lên trán tôi.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh, điều đầu tiên anh hỏi thậm chí không phải bác sĩ đã nói gì về bệnh tình.
Anh hỏi:
“Đêm qua có gặp ác mộng không?”
Ngày ấy, tôi cảm động rất lâu.
Mãi về sau mới hiểu.
Người anh chăm sóc chưa bao giờ thật sự là tôi.
Anh chỉ mượn gương mặt của tôi để nhìn một người phụ nữ khác.
Tối hôm đó, kết quả kiểm tra được chuyển đến.
Tổn thương đang ở giai đoạn đầu.
Cần nhanh chóng tiến hành điều trị có hệ thống.
Tôi cầm tờ kết quả, ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài phía cửa sau bệnh viện.
Đúng lúc ấy, điện thoại xuất hiện thêm một thông báo.
Một trung tâm y tế ở tỉnh khác đang tuyển người.
Họ đồng ý dành cho tôi một vị trí mới.
Đồng thời cũng sẵn sàng hỗ trợ sắp xếp việc điều trị.
Tôi đọc đi đọc lại nội dung ấy nhưng chưa trả lời ngay.
Màn hình lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn của Tạ Cảnh Hoài.
“Ngày mai nhớ giao tài liệu thực hành cho Dư Ninh. Đừng vì chuyện đổi nhóm mà tiếp tục làm ảnh hưởng tiến độ.”