Trước khi tiệc đính hôn bắt đầu
Chương 3
Hắn hơi khựng lại.
Chỉ một thoáng do dự đó đã đủ cho tôi hiểu tất cả.
Lâm Thanh Dao lập tức lên tiếng thay hắn.
“Chị đừng nghĩ nhiều.”
“Khi ấy bác Lục phản đối hai người cũng là thật.”
“Lục Dữ chuyển ra ngoài một phần đúng là vì chị.”
Một phần.
Tôi bật cười.
“Vậy phần còn lại là gì?”
Lâm Thanh Dao mím môi.
Lục Dữ cau mày.
“Tinh Miên, hôm nay nhất định phải truy cứu từng chuyện cũ như vậy sao?”
“Chúng ta đều đã trưởng thành rồi.”
“Có những chuyện nói quá rõ chỉ khiến tất cả mọi người khó xử.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Nếu anh không muốn nói, tôi tự hỏi người khác.”
Tôi quay đầu nhìn mẹ Lục đang ngồi ở bàn chính.
Bà vốn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Vài giây sau, bà đột nhiên đặt tách trà xuống.
“Bởi vì khi ấy nhà họ Lục định đưa nó sang châu Âu tiếp quản chi nhánh.”
“Thanh Dao đang điều trị ở đó.”
“Nó không muốn để người trong nhà biết mình vẫn liên lạc với Thanh Dao, nên cố ý làm lớn chuyện với chúng tôi, lấy cô làm cái cớ để chuyển ra ngoài.”
Cả sảnh im phăng phắc.
Tôi nghe rõ tiếng hít khí khe khẽ ở vài bàn gần đó.
Lục Dữ đổi sắc mặt.
“Mẹ!”
Mẹ Lục cười lạnh.
“Con bảo mọi người trưởng thành rồi thì nên nói chuyện rõ ràng.”
“Bây giờ mẹ chỉ làm đúng như lời con thôi.”
Tôi không nhìn Lục Dữ nữa.
Tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười.
Thì ra căn phòng thuê mười tám mét vuông kia cũng là giả.
Bát mì ăn liền chia đôi cũng là giả.
Cái gọi là vì tình yêu chống lại gia đình càng là giả.
Hắn không từ bỏ cuộc sống giàu sang vì tôi.
Hắn chỉ mượn tôi làm tấm bình phong để tiếp tục che giấu mối quan hệ với Lâm Thanh Dao.
Mà tôi lại ngây thơ đến mức đem mấy năm tháng ấy xem như minh chứng đẹp nhất cho tình yêu của chúng tôi.
Tôi cúi đầu mở điện thoại.
Tin nhắn của người phụ trách dự án vẫn còn trên màn hình.
“Cô Khương, chúng tôi chỉ có thể giữ vị trí đến 20 giờ tối nay.”
Tôi trả lời ba chữ.
“Tôi đồng ý.”
Tin nhắn gần như được phản hồi ngay lập tức.
“Hoan nghênh cô gia nhập.”
“Xe sẽ đến đón cô sau hai giờ.”
Khoảnh khắc nhấn nút gửi, thứ gì đó đè nặng lên ngực tôi suốt tám năm bỗng nhiên vỡ tan.
Tôi ngẩng đầu.
“Lục Dữ.”
Hắn nhìn tôi.
Có lẽ nét mặt tôi quá bình tĩnh, hắn bỗng có chút bất an.
“Tinh Miên…”
Tôi tháo chiếc vòng tay hắn tặng nhân kỷ niệm năm thứ tám xuống.
Sau đó đặt lên bàn.
“Chúc hai người đính hôn vui vẻ.”
Lâm Thanh Dao sững người.
Lục Dữ cũng sững người.
Dường như không một ai nghĩ rằng tôi sẽ nói câu này.
Bởi trong nhận thức của bọn họ, tôi là Khương Tinh Miên yêu Lục Dữ đến mức từ bỏ sự nghiệp.
Là người tám năm nay coi hắn như trung tâm cuộc sống.
Là kẻ chỉ cần hắn nhíu mày một cái cũng sẽ lập tức tự kiểm điểm xem mình đã làm gì sai.
Cho nên họ mới dám ngang nhiên giấu tôi, lấy chính lễ đính hôn của tôi để tác thành cho hai người khác.
Bởi vì họ cho rằng dù biết được chân tướng, tôi vẫn sẽ không rời đi.
Cậu tôi là người phản ứng đầu tiên.
Ông bước tới, giọng mang ý trách móc.
“Tinh Miên, cháu đừng giận dỗi.”
“Hôn lễ còn chưa có, mọi chuyện vẫn có thể bàn bạc.”
“Thanh Dao đang mang thai, hôm nay chỉ là làm một nghi thức để con bé yên lòng.”
“Sau này…”
Tôi quay sang.
“Sau này thế nào?”
Cậu nghẹn lại.
Tôi nhìn quanh từng khuôn mặt thân thuộc.
“Sau này để Lục Dữ tiếp tục ở bên tôi?”
“Đợi Thanh Dao sinh con rồi lại bảo tôi nhường danh phận?”
“Hay là để tôi kết hôn với hắn, sau đó cùng mọi người nuôi con của hai người họ?”
Không ai trả lời.
Bởi vì vẻ mặt chột dạ của họ đã cho tôi đáp án.
Tôi bật cười thành tiếng.
Thật sự là như vậy.
Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng định trả lại Lục Dữ cho Lâm Thanh Dao một cách hoàn toàn.
Bọn họ còn muốn giữ tôi lại.
Giữ một Khương Tinh Miên có công việc ổn định, gia cảnh không tệ, tính cách mềm mỏng, lại có thể chăm sóc Lục Dữ chu đáo.
Đồng thời để Lâm Thanh Dao có được tình yêu và một đứa con danh chính ngôn thuận trong mắt người nhà.
Bà ngoại không biết đã được dì đưa từ bệnh viện về từ lúc nào.
Bà đứng ở cửa sảnh, sắc mặt tái nhợt.
“Tinh Miên.”
“Con đừng nói khó nghe như vậy.”
“Không ai muốn hại con cả.”
Tôi nhìn bà.
“Bà giả bệnh lừa con đến bệnh viện.”
“Cậu khoác tay Thanh Dao bước vào lễ đính hôn vốn mang tên con.”
“Bạn thân con giúp cô ta thay lễ phục của con.”
“Vị hôn phu của con đeo nhẫn của con lên tay cô ta.”
“Sau đó tất cả mọi người nói với con rằng không ai muốn hại con.”
Tôi mỉm cười.
“Bà ngoại, vậy thế nào mới được tính là hại?”
Bà lập tức đỏ mắt.
“Bà chỉ thương Thanh Dao.”
“Con bé từ nhỏ sức khỏe đã không tốt.”
“Nó đi nước ngoài nhiều năm, chịu không biết bao nhiêu khổ sở.”
“Bây giờ khó khăn lắm mới mang thai được đứa con của Lục Dữ.”
“Bà chỉ muốn nó được vui vẻ một lần.”
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Vậy con thì sao?”
Bà cứng người.
“Con…”
“Con khỏe mạnh.”
“Con mạnh mẽ.”
“Con có thể tự chăm sóc mình.”
“Đúng không?”
Tôi nói thay bà.
Môi bà run lên.
Tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.
Hồi nhỏ Lâm Thanh Dao bị sốt, bà có thể thức cả đêm ngồi bên giường.
Đọc tiếp: Chương 4 →