Trong lúc tranh cãi với Diệp Trí Viễn
Chương 3
“Bình thường cô ấy chính là kiểu người như vậy, rất thích đùa.”
Nhìn thấy tình hình này, sắc mặt Lư San San trắng bệch.
Sau giờ học, tôi không ngồi xe đạp của hắn nữa mà chuẩn bị bắt taxi về nhà.
Diệp Trí Viễn đuổi theo, vừa nhận sai vừa xin lỗi.
Nhìn dáng vẻ của hắn, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.
Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.
Không phải vì Lư San San.
Mà là vì Diệp Trí Viễn.
Mười mấy năm quen biết, đâu phải nói cắt là có thể cắt sạch ngay lập tức.
Hắn đứng trước mặt tôi, kéo tay áo tôi, giọng nhỏ xuống.
“Tĩnh Tĩnh, đừng giận nữa.”
“Sau này tớ sẽ không đưa đồ cậu tặng cho người khác nữa.”
“Tớ thật sự không biết cậu để ý như vậy.”
Tôi quay đầu nhìn hắn.
“Diệp Trí Viễn.”
“Cậu thật sự không biết à?”
Hắn khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Móc khóa đó là quà sinh nhật tôi tự làm cho cậu.”
“Tôi làm hỏng bảy tám cái mới chọn được một cái đẹp nhất.”
“Phía sau còn khắc chữ viết tắt tên hai chúng ta.”
“Cậu không biết tôi để ý sao?”
Sắc mặt hắn hơi mất tự nhiên.
“Chỉ là một cái móc khóa thôi mà.”
“San San thấy thích nên…”
Tôi bật cười.
Thì ra là vậy.
Trong mắt tôi, đó là món quà tôi đã bỏ rất nhiều tâm tư.
Trong mắt hắn, nó chỉ là “một cái móc khóa”.
Tôi im lặng mấy giây rồi nói:
“Được.”
“Vậy cậu bảo cô ấy trả cho tôi.”
Diệp Trí Viễn lập tức cau mày.
“Tĩnh Tĩnh, đã cho người ta rồi còn đòi lại, có phải hơi…”
Tôi nhìn hắn.
Hắn nuốt nửa câu còn lại xuống.
Cuối cùng hắn quay đầu nói với Lư San San:
“San San, trả cho cô ấy đi.”
Lư San San cắn môi.
“Nhưng cậu đã tặng tôi rồi.”
“Trả đi.”
Giọng Diệp Trí Viễn nặng hơn.
Lư San San tháo móc khóa khỏi cặp sách, đặt mạnh vào tay tôi.
“Có gì ghê gớm đâu.”
“Trả cậu đấy.”
Tôi siết chặt móc khóa trong tay.
Ngày hôm đó, trên đường về nhà, Diệp Trí Viễn vẫn đạp xe bên cạnh tôi.
Hắn chủ động nói rất nhiều chuyện.
Nói bài thi tháng sắp tới.
Nói trường đại học chúng tôi từng hẹn.
Nói cuối tuần mẹ hắn muốn gọi tôi sang ăn cơm.
Dường như chỉ cần hắn nói đủ nhiều, chuyện giữa chúng tôi sẽ trở lại giống như trước kia.
Tôi cũng tự nhủ.
Thôi đi.
Chỉ là một lần.
Ai mà chẳng có lúc làm sai.
Huống hồ chúng tôi còn trẻ.
Hắn chỉ không hiểu ranh giới giữa bạn bè khác giới thôi.
Tôi tự tìm cho hắn vô số lý do.
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Có những thứ một khi đã bắt đầu nứt, dù có dùng bao nhiêu lý do để che lại, vết nứt vẫn sẽ ngày càng lớn.
Và người thật sự không muốn mất bạn sẽ không liên tục thử xem bạn có thể chịu đựng đến mức nào.
Từ hôm ấy trở đi, Lư San San càng thích tìm Diệp Trí Viễn hơn.
Cô ta mượn vở.
Mượn bút.
Mượn áo khoác.
Nhờ giảng bài.
Nhờ mua nước.
Nhờ sửa xe đạp.
Thậm chí ngay cả tiết thể dục, dây giày bị tuột, cô ta cũng có thể đứng trước mặt Diệp Trí Viễn cười:
“Anh Viễn, cúi xuống buộc giúp tôi với.”
Cả đám con trai bên cạnh huýt sáo.
Diệp Trí Viễn đỏ mặt mắng:
“Cút đi.”
Nhưng khóe miệng hắn lại cong lên.
Tôi đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn.
Tôi không đi tới.
Từ sau chuyện móc khóa, tôi đã bắt đầu ép mình bớt quan tâm hắn.
Nhưng điều buồn cười là, khi tôi không còn chạy theo sau hắn nữa, hắn lại bắt đầu chủ động tìm tôi.
“Tĩnh Tĩnh, tan học chờ tớ.”
“Tĩnh Tĩnh, sáng mai đi cùng nhé.”
“Tĩnh Tĩnh, bài này cậu làm sai rồi.”
“Tĩnh Tĩnh…”
Hắn dường như vẫn muốn giữ tôi ở vị trí cũ.
Muốn tôi vẫn là cái đuôi nhỏ chỉ cần hắn ngoắc tay sẽ lập tức chạy tới.
Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn từ bỏ cảm giác mới mẻ mà Lư San San mang tới.
Một người dịu dàng ngoan ngoãn ở bên cạnh từ nhỏ.
Một người rực rỡ, hoạt bát, dám đùa dám làm.
Hắn muốn cả hai.
Chỉ là khi ấy tôi chưa nhìn thấu.
Cho đến ngày hôm nay.
Cái tát kia đã hoàn toàn đánh tỉnh tôi.
…
Khi bố tôi tới trường, nửa bên mặt tôi đã sưng đỏ.
Ông vừa bước xuống xe, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ai làm?”
Tôi chưa từng thấy bố đáng sợ như vậy.
Tôi đưa điện thoại cho ông.
“Diệp Trí Viễn.”
Bố tôi nhìn tôi.
Rất lâu sau ông mới hỏi:
“Con muốn xử lý thế nào?”
Tôi không trả lời ngay.
Từ nhỏ, người lớn hai nhà thường xuyên nói đùa rằng tôi là con dâu nhà họ Diệp.
Bố tôi cũng luôn đối xử với Diệp Trí Viễn rất tốt.
Ngày hắn thi đấu bóng rổ, bố tôi mua giày cho hắn.
Ngày hắn đạt giải toán, bố tôi còn vui hơn cả khi tôi được giải.
Bởi vì bố luôn nói:
“Sau này đều là người một nhà.”
Nhưng giờ phút này, ông không hề nói giúp Diệp Trí Viễn một câu.
Ông chỉ hỏi tôi.
Con muốn xử lý thế nào?
Tôi bỗng thấy sống mũi cay lên.
Tôi cố nhịn nước mắt.
“Báo với nhà trường.”
“Gọi bố mẹ cậu ta tới.”
“Sau đó…”
Tôi dừng một chút.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →