Trong lúc tranh cãi với Diệp Trí Viễn
Chương 1
Trong lúc tranh cãi với Diệp Trí Viễn, hắn đã t/á/t tôi một cái ngay trước mặt mọi người.
Từ đó về sau, tôi hủy bỏ hôn ước đã được định với hắn từ khi còn nhỏ.
Tất cả mọi người đều không dám tin.
Tôi vốn là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo hắn, sao có thể tuyệt tình đến vậy?
“Sao cậu dám?”
“Tại sao lại hủy hôn?”
Hắn không thể tin nổi mà hỏi.
“Tại sao lại không hủy hôn?”
“Trước khi cưới đã phát hiện vị hôn phu của mình là một tên cặn bã, không hủy hôn chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết à?”
Tôi trợn mắt, tức giận đáp.
Chương 1
Khi cái t/á/t của Diệp Trí Viễn rơi xuống mặt, thậm chí tôi còn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ nghe một tiếng “bốp”, cả người tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước, má phải nóng rát như bị lửa thiêu, tôi ôm mặt, tai ù đặc.
Tôi ôm bên mặt vừa bị đ/á/nh, đầu tiên không thể tin nổi nhìn hắn, sau đó phẫn nộ trừng hắn.
“Sao cậu lại bắt nạt học sinh mới như vậy?”
“Phó Ninh Tĩnh, cút về chỗ của cậu đi!”
Hắn rất nhanh đã nhận ra mình vừa làm gì, trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy và hối hận, nhưng lập tức bị cơn tức giận thay thế.
Trong lớp có người phát ra tiếng kinh hãi, sau đó là những tiếng bàn tán.
Nhưng nhiều người hơn lại không nói gì, chỉ vây lại, bày ra dáng vẻ chờ xem kịch hay.
“Ôi chao!”
“Trí Viễn, cậu còn không mau dỗ vị hôn thê nhỏ của mình đi, cô ấy sắp khóc rồi kìa!”
Lư San San cười khẩy trêu chọc.
“Phó Ninh Tĩnh, nếu cậu muốn khóc thì về nhà mình mà khóc.”
“Đây là trường học, không phải nơi để cậu khóc lóc làm ầm lên, xin đừng làm phiền các bạn khác học tập!”
Nghe những lời tuyệt tình ấy, tôi cố nuốt những giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Lúc này, tủi thân hay tức giận đều không có tác dụng.
Bình tĩnh lại, Phó Ninh Tĩnh, mày làm được!
Tôi âm thầm tự cổ vũ mình trong lòng.
Không thể khóc trước mặt đôi nam nữ cặn bã này.
Tôi đi thẳng tới văn phòng giáo viên.
“Ninh Tĩnh, em làm sao vậy?”
“Sao mặt lại sưng thành thế này?”
“Ai đ/á/nh em?”
“Cô Lý, em có thể mượn điện thoại một chút được không?”
“Em muốn gọi cho bố, em hơi khó chịu.”
Cô giáo nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, im lặng lấy điện thoại đưa cho tôi.
Ở ngoài cửa văn phòng, trước tiên tôi dùng điện thoại của cô giáo truy cập video giám sát ghi lại chuyện vừa xảy ra rồi gửi cho bố.
Sau đó tôi mới gọi điện cho bố, vô cùng bình tĩnh nói: “Bố, xin bố lập tức, ngay bây giờ tới đón con!”
“Con muốn về nhà.”
Nghe bố đáp một tiếng “Được”, tôi lập tức cúp máy.
Tôi bước vào văn phòng, trả điện thoại cho cô Lý rồi cúi người cảm ơn cô.
Cô Lý rất kiên nhẫn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ nói mình hơi đau đầu, cần xin nghỉ.
Nhìn tôi vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại kiên quyết đến vậy, cô rất nhanh đã duyệt giấy xin nghỉ cho tôi.
Chương 2
Tôi và Diệp Trí Viễn là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ, lại còn là hàng xóm.
Bởi vì bố mẹ 2 bên có quan hệ rất tốt, năm đó 2 người mẹ từng cười nói: “Nếu sinh ra một trai một gái thì chúng ta định hôn ước từ nhỏ cho chúng nó.”
2 bên cứ thế ăn ý quyết định, ngay cả tên cũng cố ý đặt sao cho hợp với nhau.
Từ nhỏ tôi đã biết, sau này lớn lên mình sẽ gả cho Diệp Trí Viễn.
Từ nhỏ hắn đã chăm sóc tôi rất chu đáo.
Tôi bị người ta bắt nạt ở trường, hắn sẽ đi đ/á/nh nhau.
Cặp sách của tôi, hắn giúp tôi đeo.
Môn toán của tôi hơi kém, hắn sẽ phụ đạo cho tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lúc thi vào cấp 3, chúng tôi cùng được một trường trung học phổ thông nhận.
Khi ấy đôi mắt hắn tràn đầy kích động và vui vẻ, ôm tôi xoay mấy vòng.
Tôi còn nhớ lúc ấy hắn vui đến mức nói: “Chúng ta cùng cố gắng học, sau này thi vào cùng một trường đại học nhé.”
“Tĩnh Tĩnh, được không?”
Tôi ngây thơ cho rằng đó chính là lời tỏ tình.
Vì thế khi mẹ Diệp Trí Viễn tới nhà tôi, nói muốn tôi làm con dâu bà, tôi vui đến không chịu nổi.
Mẹ Diệp Trí Viễn còn giao cho tôi chiếc vòng tay gia truyền.
Tôi cất giữ nó vô cùng cẩn thận, cho rằng chuyện hôn nhân của chúng tôi đã chắc như đinh đóng cột, hơn nữa giữa chúng tôi còn có tình cảm nhiều năm như vậy.
Tôi còn nghĩ sau này đến ngày kết hôn, mình nhất định phải đeo chiếc vòng ấy.
Tôi thích đôi mắt phượng của hắn, thích đôi môi mỏng của hắn.
Thật sự rất thích.
Ngay cả dáng vẻ hắn đi đường tôi cũng thích.
Hai tay đút túi, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, giữa đám đông chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy hắn.
Sau khi lên cấp 3, cùng với tuổi dậy thì kéo đến, hắn lại bắt đầu không thích tôi đi theo mình.
Trước đây khi tôi đi theo hắn, trong mắt hắn toàn là nụ cười cưng chiều.