Trong đêm tiệc tổng kết cuối năm của công ty

Chương 2



Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức.

Lâm Nhược Ninh.

Mối tình đầu của Tạ Cảnh Thâm thời còn du học.

Cũng là người mà gần như cả tập đoàn đều âm thầm gọi là “ánh trăng sáng” trong lòng anh.

Ba năm trước, Lâm Nhược Ninh ra nước ngoài.

Tôi từng cho rằng câu chuyện giữa hai người đã dừng lại từ khi ấy.

Không ngờ hôm nay cô ta lại trở về.

Hơn nữa còn ngồi trên chiếc xe riêng của Tạ Cảnh Thâm.

Lâm Nhược Ninh khẽ nhướng mày.

Cô ta nhìn mái tóc đang nhỏ nước của tôi trước.

Sau đó chuyển sang chiếc hộp quà đang nằm trong tay tôi.

Cuối cùng, ánh mắt dừng ở đôi giày cao gót đã lấm đầy nước bẩn.

Không có lời nào được nói ra.

Vài giây sau, cửa kính lại nâng lên.

Chiếc xe tiếp tục chạy.

Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn đèn hậu của nó dần biến mất trong mưa.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Tên người gọi khiến đầu ngón tay tôi cứng lại.

Tạ Cảnh Thâm.

Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới nhấn nghe.

Giọng anh truyền đến rất rõ, nhưng chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

“Sao cô còn chưa tới hội trường?”

Tôi không trả lời ngay.

Có lẽ vì không nghe thấy tiếng đáp, giọng Tạ Cảnh Thâm nhanh chóng lạnh thêm vài phần.

“Đội xe đã rời công ty rồi.”

Tôi nhìn về cuối con phố, nơi ánh đèn đỏ của những chiếc xe đã sắp biến mất hoàn toàn.

“Tôi biết.”

Anh hỏi:

“Biết mà cô còn đứng đó làm gì?”

Tôi cúi xuống.

Không biết gót giày đã gãy từ lúc nào.

Mỗi lần cử động, mắt cá chân lại nhói lên.

Tôi bỗng bật cười.

“Tạ tổng, xe của tôi đâu?”

Phía bên kia im lặng.

Chỉ mấy giây thôi.

Nhưng sự im lặng đó đủ để khiến tôi hiểu.

Anh biết.

Tạ Cảnh Thâm biết đội xe không có tên tôi.

Anh vẫn để mọi chiếc xe rời đi.

Một lát sau, anh mới thản nhiên nói:

“Đội xe không chờ những người không quan trọng.”

Tôi cảm thấy giống như có thứ gì đó cực nhỏ, cực sắc xuyên thẳng vào ngực.

Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết lại.

Tôi hỏi:

“Trong mắt anh, tôi là người không quan trọng sao?”

Anh không đáp.

Có lẽ với Tạ Cảnh Thâm, câu hỏi ấy vốn chẳng đáng để anh giải thích.

Tôi hít thật sâu.

Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng bị tôi cố ép xuống.

“Được.”

Tôi nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ:

“Hiểu thì tốt. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến lịch trình buổi tối.”

Tôi nhìn màn mưa trước mặt, giọng bỗng bình tĩnh đến lạ.

“Tạ tổng cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm chậm việc của anh.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi vẫn đứng đó thêm rất lâu.

Cho đến khi bác bảo vệ lớn tuổi trực ca tối nhìn thấy, cầm ô chạy tới.

“Tiểu Ninh, sao cháu vẫn còn ở đây?”

Tôi tên Ninh Tư Vũ.

Nghe ông gọi, tôi mới chậm rãi nhận chiếc ô.

Khóe môi cố cong lên thành một nụ cười.

“Cháu đi ngay ạ.”

Nhưng tôi không tới hội trường.

Tôi cũng không lập tức về nhà.

Tôi cầm ô quay vào tòa nhà.

Văn phòng giờ này gần như đã trống.

Tôi đi thẳng về chỗ ngồi của mình, kéo một chiếc thùng giấy tới rồi bắt đầu thu dọn.

Đầu tiên là cây bút máy tôi đã dùng suốt bảy năm.

Tiếp đó là ba quyển sổ kín đặc nội dung các cuộc họp.

Trên góc bàn còn có chậu trầu bà nhỏ.

Tạ Cảnh Thâm từng nhiều lần chê nó vướng mắt.

Thế nhưng những lúc tôi đi công tác, chính anh lại là người yêu cầu nhân viên hành chính nhớ tưới nước cho nó mỗi tuần.

Tôi đặt chậu cây vào thùng.

Cuối cùng là chiếc hộp quà màu xanh đen.

Tôi mở nắp.

Bên trong nằm một chiếc kẹp cà vạt màu đen đơn giản.

Tôi dùng khoản thưởng cuối năm để mua nó.

Trước đây, tôi từng nghĩ người như Tạ Cảnh Thâm vốn đã có tất cả.

Tiền bạc, địa vị, đồ xa xỉ, không thứ gì thiếu.

Thế nhưng tôi vẫn muốn chuẩn bị một món quà.

Không phải vì nó quý giá.

Chỉ vì tôi muốn trao cho anh chút tâm ý của riêng mình.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, chuyện đó hoàn toàn dư thừa.

Tôi ngồi xuống trước máy tính.

Mở một file mới.

Gõ đơn xin thôi việc.

Phần lý do chỉ có đúng một dòng.

Năng lực cá nhân còn hạn chế, không còn phù hợp tiếp tục đảm nhiệm vị trí thư ký tại văn phòng tổng giám đốc.

Tôi in tờ giấy ra.

Sau đó ký tên bên dưới.

Ninh Tư Vũ.

Bảy năm qua, ba chữ này đã xuất hiện trên không biết bao nhiêu tài liệu quan trọng của Vân Thịnh.

Bắt đầu từ ngày mai, nó sẽ không còn xuất hiện ở nơi này nữa.

Tôi cầm đơn nghỉ việc đi tới văn phòng tổng giám đốc.

Tạ Cảnh Thâm đã rời công ty.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Trên bàn anh còn một tách cà phê chưa uống hết.

Hơi ấm nơi miệng cốc vẫn chưa tan hẳn.

Bên cạnh là lịch trình của bữa tiệc tối nay.

Tôi tiện tay mở đến trang cuối.

Danh sách khách mời nằm ở đó.

Ngay dòng đầu tiên, hai cái tên được đặt cạnh nhau.

Tạ Cảnh Thâm.

Lâm Nhược Ninh.

Tôi nhìn vài giây.

Sau đó đặt đơn nghỉ việc lên trên tờ giấy ấy.

Chiếc kẹp cà vạt màu đen cũng được tôi đặt lên trên đơn.

Xong xuôi, tôi đứng yên giữa căn phòng một lúc.

Nơi này trước đây mỗi ngày tôi có thể ra vào hơn chục lần.

Từng món đồ, từng vị trí, tôi đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết.

Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn thêm một lần cuối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...