Trình Nghiễn Chu đứng ở cửa bếp, mặc vest chỉnh tề
Chương 3
Điện thoại lại reo.
Lần này là Quách Tuệ Mẫn gọi tới.
“Chị em, cậu đang ở đâu thế?
Tớ đến dưới nhà cậu rồi mà sao chẳng thấy cậu đâu?”
“Tuệ Mẫn, sao cậu lại tới đây?”
Tô Vãn Đường hơi bất ngờ.
“Cậu còn hỏi à?
Tối qua Trình Nghiễn Chu uống say rồi nói linh tinh bên ngoài, bảo cậu muốn ly hôn với anh ta.
Năm giờ rưỡi sáng tớ đã bị bạn gọi điện đánh thức.
Thế nên tớ lập tức chạy tới xem cậu thế nào.”
“Chị em, cậu đang ở đâu thế?
Tớ đến dưới nhà cậu rồi mà sao chẳng thấy cậu đâu?”
“Tuệ Mẫn, sao cậu lại tới đây?”
Tô Vãn Đường hơi bất ngờ.
“Cậu còn hỏi à?
Tối qua Trình Nghiễn Chu uống say rồi nói linh tinh bên ngoài, bảo cậu muốn ly hôn với anh ta.
Năm giờ rưỡi sáng tớ đã bị bạn gọi điện đánh thức.
Thế nên tớ lập tức chạy tới xem cậu thế nào.”
Tô Vãn Đường cầm điện thoại, nhìn dòng xe chạy qua trước mặt, im lặng hai giây rồi nói:
“Tớ đang ở trạm xe buýt đối diện Cục Dân chính.”
Đầu bên kia lập tức im bặt.
Ba giây sau, giọng Quách Tuệ Mẫn như nổ tung.
“Cậu nói lại xem?”
“Tớ tới ly hôn.”
“Đứng yên đó!”
Quách Tuệ Mẫn gào lên.
“Không được chạy!
Tớ đến ngay!”
Điện thoại bị cúp.
Tô Vãn Đường nhìn màn hình tối xuống, khóe môi bất giác cong lên.
Nhiều năm như vậy, mỗi lần cô và Trình Nghiễn Chu cãi nhau, người đầu tiên hỏi cô có ổn không luôn là Quách Tuệ Mẫn.
Còn người đàn ông mà cô gọi là chồng, phần lớn chỉ hỏi một câu.
“Em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Mười lăm phút sau, một chiếc xe màu trắng phanh gấp bên đường.
Quách Tuệ Mẫn bước xuống, mái tóc còn hơi rối, trên người khoác vội một chiếc áo sơ mi rộng, rõ ràng vừa ngủ dậy đã chạy đến.
Cô ấy vừa nhìn thấy Tô Vãn Đường đã lao tới.
“Cậu thật sự muốn ly hôn?”
“Ừ.”
“Không phải giận dỗi?”
“Không.”
“Không phải muốn dọa hắn?”
“Không.”
“Không phải chờ hắn xuống nước?”
“Cũng không.”
Quách Tuệ Mẫn nhìn chằm chằm cô hồi lâu.
Sau đó cô ấy đột nhiên dang tay ôm lấy Tô Vãn Đường.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Tô Vãn Đường vốn còn bình tĩnh.
Nhưng nghe thấy câu ấy, sống mũi cô bỗng cay xè.
Quách Tuệ Mẫn vỗ vai cô.
“Tớ đã muốn nói câu này từ ba năm trước.”
“Tớ biết.”
“Biết mà vẫn chịu đựng?”
“Trước đây luôn cảm thấy bảy năm quá dài.
Bỏ đi thì tiếc.”
“Bảy năm đã mất rồi, chẳng lẽ vì tiếc bảy năm mà phải bồi thêm bảy mươi năm?”
Tô Vãn Đường bật cười.
“Cậu nói đúng.”
Hai người ngồi bên đường chờ tới gần chín giờ.
Trình Nghiễn Chu vẫn chưa xuất hiện.
Quách Tuệ Mẫn nhìn đồng hồ lần thứ tư, cơn tức đã hiện rõ trên mặt.
“Hắn đang làm cái trò gì vậy?”
Tô Vãn Đường lại chẳng hề sốt ruột.
Cô gửi cho Trình Nghiễn Chu một tin nhắn.
“Chín giờ rồi.
Anh còn mười lăm phút.”
Bên kia rất nhanh trả lời.
“Anh đang họp.”
Tô Vãn Đường nhìn ba chữ ấy một lúc rồi gõ tiếp.
“Được.
Vậy chiều gặp luật sư.”
Lần này Trình Nghiễn Chu gọi thẳng tới.
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Tô Vãn Đường, em nhất định phải làm chuyện này lớn lên sao?”
Cô nghe giọng điệu chất vấn quen thuộc ấy, bỗng cảm thấy rất buồn cười.
“Người nói ly hôn mười sáu lần là anh.
Người đặt lịch sáng nay cũng là anh.
Bây giờ người không đến cũng là anh.
Tại sao trong miệng anh lại biến thành tôi làm lớn chuyện?”
“Anh đã nói công ty có việc.”
“Vậy anh cứ lo công ty đi.
Việc ly hôn tôi tìm luật sư xử lý.”
“Tô Vãn Đường!”
“Đừng hét.
Tôi không phải nhân viên của anh.”
Nói xong cô cúp máy.
Quách Tuệ Mẫn ở bên cạnh vỗ tay.
“Đúng!
Chính là như thế!
Trước đây cậu mà có một phần mười khí thế hôm nay, hắn đã không dám trèo lên đầu cậu.”
Tô Vãn Đường khẽ cười.
“Trước đây tớ cứ nghĩ vợ chồng không cần phân thắng thua.”
“Đúng là không cần phân thắng thua.”
Quách Tuệ Mẫn kéo cửa xe.
“Nhưng cũng không thể một người làm người, một người làm thảm chùi chân.”
Tô Vãn Đường không quay về nhà ngay.
Quách Tuệ Mẫn đưa cô tới văn phòng của một người quen làm luật sư hôn nhân.
Luật sư họ Hạ, hơn bốn mươi tuổi, làm việc rất nhanh gọn.
Sau khi nghe sơ qua tình hình tài sản của hai người, cô ấy đẩy kính.
“Nhà hiện tại đứng tên ai?”
“Cả hai.”
“Tiền mua nhà từ đâu?”
“Tiền đặt cọc ban đầu là hai bên cùng góp.
Nhà tôi góp tám trăm nghìn, nhà anh ấy góp năm trăm nghìn.
Khoản vay mua nhà những năm đầu chủ yếu do anh ấy trả.”
Luật sư Hạ gật đầu.
“Công ty thành lập sau khi kết hôn hay trước?”
“Trước khi kết hôn anh ấy đã đăng ký công ty, nhưng lúc đó chỉ có ba người.
Sau khi kết hôn hai năm mới thực sự phát triển.”
“Cô có đầu tư không?”
Tô Vãn Đường im lặng một chút.
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Khoản tiền tiết kiệm ba trăm nghìn của tôi lúc kết hôn đều đưa cho anh ấy làm vốn lưu động.
Ngoài ra, năm thứ hai sau khi cưới, bố mẹ tôi cho tôi hai trăm nghìn, tôi cũng chuyển vào tài khoản công ty.”
Đọc tiếp: Chương 4 →