Tôi và Tống Thời Lễ yêu nhau ba năm.

Chương 3



Lần đầu tiên, người đàn ông luôn tự tin ấy lộ vẻ hoảng loạn.

“Anh không đồng ý.”

Tôi cười nhạt.

“Chia tay không cần anh đồng ý.”

Bố tôi đứng dậy, giọng trầm xuống:

“Dì Lưu, tiễn khách.”

Dì Lưu lập tức bước tới.

Tống Thời Lễ nhìn bố tôi, sắc mặt khó coi:

“Bác Nhan, chuyện này là hiểu lầm. Cháu và Man Man yêu nhau ba năm, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ…”

“Chút chuyện nhỏ?”

Bố tôi cắt lời anh.

“Con gái tôi từ nhỏ đến lớn, bố mẹ nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nó yêu cậu, chúng tôi tôn trọng cậu. Nó muốn giữ thể diện cho cậu, chúng tôi cũng cho cậu thể diện.”

“Nhưng cậu đừng nhầm.”

“Nhà họ Nhan cho cậu mặt mũi, không có nghĩa là cậu có thể giẫm lên mặt con gái tôi.”

Tống Thời Lễ cứng họng.

Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Man Man, con quyết định rồi?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Mẹ tôi nói:

“Vậy mẹ ủng hộ con.”

Chỉ một câu ấy, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tống Thời Lễ bị dì Lưu mời ra ngoài.

Trước khi đi, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nặng nề:

“Man Man, anh biết em đang tức giận. Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện sau.”

Tôi đáp rất bình tĩnh:

“Không cần.”

“Sau này ngoài công việc, chúng ta không còn gì để nói.”

Cửa lớn khép lại.

Bữa cơm đoàn viên vừa rồi còn rộn rã, lúc này yên lặng đến mức nghe rõ tiếng lá cây ngoài sân bị gió thổi qua.

Cô tôi muốn an ủi tôi, nhưng lại không biết nói từ đâu.

Tôi cầm đũa lên, gắp một miếng bánh ú nhỏ vào bát mẹ.

“Ăn cơm thôi ạ.”

“Để loại người này làm hỏng bữa cơm, không đáng.”

Bố tôi nhìn tôi vài giây, bỗng bật cười.

“Đúng. Không đáng.”

Ông nâng ly:

“Hôm nay nhà ta đoàn viên. Người ngoài đi rồi càng sạch sẽ.”

Mọi người trên bàn lúc này mới dần lấy lại tinh thần.

Không ai nhắc đến Tống Thời Lễ nữa.

Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà bố mẹ.

Điện thoại của tôi rung đến hơn hai mươi cuộc.

Tống Thời Lễ gọi.

Tôi không nghe.

Anh nhắn rất nhiều tin.

“Man Man, anh thật sự không làm gì có lỗi với em.”

“Anh chỉ đi ăn một bữa cơm xã giao.”

“Lâm Khả Hân trẻ con, thích đăng linh tinh. Anh đã mắng cô ấy rồi.”

“Em chia tay trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng rất khó xử.”

“Ba năm tình cảm của chúng ta, em có thể đừng tùy hứng không?”

Đọc đến tin cuối cùng, tôi bật cười thành tiếng.

Tùy hứng.

Hóa ra tôi phát hiện bạn trai nói dối, phát hiện anh ăn Tết ở nhà cô gái khác, phát hiện cô gái ấy khoe khoang công khai, vậy mà trong mắt anh, tôi chỉ là tùy hứng.

Tôi mở khung chat.

Gửi đúng một câu:

“Ngày mai chín giờ, đến công ty họp.”

Sau đó kéo anh vào danh sách không làm phiền.

Đêm ấy, Lâm Khả Hân lại đăng một bài mới.

Lần này cô ta không chặn tôi.

Hoặc cũng có thể cô ta cố tình để tôi nhìn thấy.

“Có những người từ nhỏ đã có mọi thứ, nên luôn cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình. Nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể dùng gia thế để ép buộc.”

Bên dưới còn có một tấm ảnh chụp bàn tay nam giới đặt trên vô lăng.

Không thấy mặt.

Nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay kia là quà sinh nhật tôi tặng Tống Thời Lễ năm ngoái.

Bạn chung trong công ty bắt đầu bàn tán.

Có người nhắn riêng cho tôi, dè dặt hỏi:

“Tổng giám đốc Nhan, chuyện này là sao vậy ạ?”

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ chụp màn hình thêm lần nữa.

Sau đó gửi toàn bộ cho trợ lý Trần.

“Điều tra quy trình tuyển dụng của Lâm Khả Hân.”

“Mối quan hệ giữa bố cô ta và dự án chi nhánh.”

“Cả việc Tống Thời Lễ trong một tuần qua rốt cuộc xử lý công việc gì.”

Trợ lý Trần trả lời rất nhanh:

“Vâng, Tổng giám đốc Nhan.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, trăng đêm Đoan Ngọ treo lạnh lẽo trên nền trời.

Tôi từng nghĩ tình yêu ba năm dù không thể đi đến cuối, ít nhất cũng nên kết thúc tử tế.

Nhưng có người đã muốn biến tôi thành trò cười.

Vậy thì xin lỗi.

Tôi không diễn vai nữ chính chịu nhục vì tình.

Tôi chỉ thích làm người cầm kịch bản.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty đúng tám giờ rưỡi.

Vừa bước vào sảnh, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt lén lút nhìn sang.

Tin đồn trong công ty lan nhanh hơn tôi tưởng.

Có người nói tôi và Tống Thời Lễ cãi nhau.

Có người nói tôi ghen với thực tập sinh.

Còn có người nói Lâm Khả Hân mới là bạch nguyệt quang của Tống Thời Lễ thời đại học, tôi chỉ dựa vào gia thế chen ngang.

Tôi nghe mà suýt cười.

Lâm Khả Hân mới hai mươi mốt tuổi.

Ba năm trước, cô ta còn chưa vào đại học.

Bạch nguyệt quang kiểu này đúng là trắng đến mức mất trí.

Vào văn phòng, trợ lý Trần đã đặt một tập tài liệu lên bàn tôi.

“Tra được rồi ạ.”

Tôi mở ra.

Dòng đầu tiên đã đủ khiến tôi nhướng mày.

Lâm Khả Hân không thông qua đợt tuyển dụng chính thức.

Hồ sơ của cô ta được đưa thẳng vào danh sách thực tập sinh nhờ thư giới thiệu nội bộ.

Người giới thiệu là Tống Thời Lễ.

Bố cô ta, Lâm Vĩnh, là chủ một công ty vật liệu xây dựng nhỏ, đang tham gia đấu thầu cung ứng cho dự án cải tạo khu thương mại ở chi nhánh phía Tây.

Tống Thời Lễ là người phụ trách dự án đó.

Tôi lật tiếp.

Hồ sơ báo giá của công ty Lâm Vĩnh cao hơn mức trung bình thị trường mười tám phần trăm.

Trong báo cáo thẩm định, phần đánh giá rủi ro tài chính bị bỏ trống.

Người ký duyệt sơ bộ vẫn là Tống Thời Lễ.

Tôi khép tài liệu lại.

“Hay thật.”

Trợ lý Trần nhỏ giọng:

“Còn một chuyện nữa. Tối qua sau khi anh Tống rời nhà cô, anh ấy có đến gặp Lâm Khả Hân.”

Tôi ngẩng đầu.

Trợ lý Trần đưa máy tính bảng cho tôi.

Trên đó là ảnh chụp từ camera bãi đỗ xe dưới căn hộ của Lâm Khả Hân.

Tống Thời Lễ đứng cạnh xe.

Lâm Khả Hân khoác áo cardigan màu trắng, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ấm ức.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Một lát sau, cô ta đưa tay lau mắt.

Tống Thời Lễ không đẩy ra.

Ngược lại còn đưa khăn giấy cho cô ta.

Tôi nhìn vài giây rồi trả máy lại.

Không đau như tưởng tượng.

Có lẽ vì trong lòng tôi đã cắt xong sợi dây cuối cùng từ tối qua.

“Gọi pháp chế, kiểm toán nội bộ và nhân sự lên họp lúc chín giờ rưỡi.”

Trợ lý Trần gật đầu.

“Còn anh Tống thì sao ạ?”

“Anh ta không phải muốn giải thích sao?”

Tôi cười.

“Cho anh ta giải thích trước mặt mọi người.”

Chín giờ đúng, Tống Thời Lễ đến.

Anh mặc vest đen, tóc tai chỉnh tề, ngoài vẻ mệt mỏi dưới mắt thì vẫn là dáng vẻ tinh anh thường ngày.

Anh vừa bước vào văn phòng đã đóng cửa lại.

“Man Man, em nhất định phải làm lớn chuyện như vậy à?”

Tôi ngồi sau bàn làm việc, không ngẩng đầu.

“Chín giờ rưỡi họp. Có gì lát nữa nói.”

Anh cau mày.

“Đây là chuyện riêng của chúng ta.”

Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh dùng danh nghĩa công tác để đến nhà đối tác ăn Tết, để con gái đối tác đăng bài gây ảnh hưởng danh dự lãnh đạo công ty, sau đó còn bị nghi vấn thiên vị trong quy trình tuyển dụng và đấu thầu.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...