Tôi tên là Tô Vãn

Chương 3



“Vì câu vừa rồi của em nghe như rất bất đắc dĩ.”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.”

“Vậy có hối hận không?”

Tôi thật sự suy nghĩ.

Sau đó lắc đầu.

“Hiện tại thì không.”

Ánh mắt anh sâu xuống.

“Hiện tại?”

“Sau này ai biết được.”

Tôi chống cằm.

“Nếu một ngày anh nuôi người phụ nữ khác bên ngoài, hoặc đưa tình đầu về bảo tôi nhường vị trí, tôi chắc chắn sẽ hối hận.”

“Không có chuyện đó.”

Anh trả lời ngay.

Tôi chớp mắt.

“Anh chắc vậy?”

“Ừ.”

“Anh còn chưa nghe tôi nói hết.”

“Không cần.”

Thẩm Duật đặt đũa xuống.

“Anh không có tình đầu.”

“Không có người yêu cũ.”

“Không nuôi phụ nữ bên ngoài.”

“Cũng không có ý định làm vậy.”

Tôi ngẩn người.

Anh nói tiếp:

“Nếu có vấn đề trong hôn nhân, anh sẽ nói thẳng với em.”

“Không làm chuyện bẩn.”

Tôi đột nhiên không biết nên tiếp lời thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

“Vậy tốt.”

Thẩm Duật nhìn tôi.

“Còn em?”

“Hả?”

“Có người yêu cũ không?”

“Không.”

“Tình đầu?”

“Không.”

“Người thích?”

Tôi đang uống canh, nghe đến đây thì suýt sặc.

“Anh điều tra hộ khẩu à?”

“Trao đổi công bằng.”

Tôi ho hai tiếng.

“Không có.”

“Chưa từng yêu?”

“Chưa.”

Anh hơi nhướng mày.

Tôi lập tức không phục.

“Biểu cảm đó của anh là gì?”

“Không có gì.”

“Rõ ràng anh đang bất ngờ.”

“Tôi chỉ nghĩ em…”

“Em thế nào?”

Anh nhìn tôi một lát.

“Rất được yêu thích.”

Tôi im lặng.

Nóng mặt.

Cái người này bình thường không nói thì thôi.

Mở miệng ra lại khiến người khác không biết đáp thế nào.

Tôi cúi đầu ăn cơm.

Không nói chuyện nữa.

Nhưng khóe miệng không hiểu sao cứ muốn cong lên.

Cuối tuần.

Tôi theo Thẩm Duật về nhà cũ.

Trước khi đi, dì Trương chuẩn bị cho tôi một bộ sườn xám màu xanh ngọc.

Tôi nhìn nhãn hiệu.

Sau đó lặng lẽ hỏi:

“Bao nhiêu tiền?”

Dì Trương cười.

“Phu nhân, đây là nhà thiết kế riêng làm theo số đo của cô.”

Tôi lập tức hiểu.

Không nên hỏi nữa.

Hỏi sẽ đau lòng.

Tôi thay đồ, trang điểm nhẹ.

Khi xuống tầng, Thẩm Duật đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu.

Sau đó không nói gì.

Tôi đi đến.

“Xấu à?”

Anh vẫn nhìn tôi.

“Không.”

“Vậy sao anh nhìn lâu thế?”

Anh cúp điện thoại.

“Đẹp.”

Tôi lập tức vui vẻ.

“Cảm ơn.”

Tôi xoay một vòng.

“Dì Trương chọn đấy.”

“Ừ.”

Anh đưa tay ra.

Tôi nhìn bàn tay trước mặt.

“Gì?”

“Đi thôi.”

Tôi nhìn tay anh lần nữa.

Sau đó mới hiểu.

Anh muốn dắt tôi.

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

Nhưng nghĩ đến hôm nay về nhà cũ, đóng vai vợ chồng ân ái cũng là chuyện bình thường.

Tôi đặt tay vào tay anh.

Bàn tay người đàn ông rất ấm.

Ngón tay khép lại, tự nhiên bao lấy tay tôi.

Không chặt.

Nhưng rất chắc.

Trên đường, tôi hỏi.

“Lát nữa nếu có người gây chuyện thì sao?”

“Không cần nhịn.”

“Thật?”

“Ừ.”

“Lỡ tôi làm người ta khóc thì sao?”

“Có anh.”

Tôi bật cười.

“Thẩm tổng, anh chiều vợ như thế dễ làm tôi hư lắm.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

“Em có thể hư một chút.”

Tôi im bặt.

Lại nữa.

Người này gần đây nói chuyện ngày càng kỳ lạ.

Xe dừng trước nhà cũ.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy gần đủ người.

Bà nội Thẩm ngồi ở ghế chính.

Thẩm Gia Ninh và mẹ cô ta ngồi bên trái.

Bên cạnh còn có một cô gái tôi chưa từng gặp.

Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Tóc dài, váy trắng, khí chất dịu dàng.

Khi nhìn thấy Thẩm Duật, đôi mắt cô ta lập tức sáng lên.

Tôi biết ngay.

Tình tiết quen thuộc tới rồi.

Quả nhiên, Lý Huệ cười đứng dậy.

“Duật về rồi.”

“Vãn Vãn cũng tới à.”

Câu sau rõ ràng khách sáo hơn rất nhiều.

Tôi coi như không nghe ra.

“Bà nội.”

Tôi bước đến chào.

Bà cụ cười kéo tay tôi.

“Đến rồi thì ngồi cạnh bà.”

“Gần đây Duật có bắt nạt cháu không?”

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Không ạ.”

“Anh ấy rất tốt với cháu.”

Bà cụ cười hài lòng.

Lý Huệ lại chen vào.

“Vợ chồng mới cưới đương nhiên phải tốt rồi.”

“Chỉ là đàn ông như Duật bận rộn, Vãn Vãn ở nhà chắc buồn lắm nhỉ?”

Tôi mỉm cười.

“Không đâu thím hai.”

“Cháu cũng có việc của mình.”

Bà ta làm vẻ bất ngờ.

“Cháu vẫn đi làm à?”

“Ừ.”

“Nhà họ Thẩm đâu thiếu tiền.”

“Tại sao phải để cháu vất vả bên ngoài?”

Tôi vẫn cười.

“Đi làm đâu chỉ vì tiền.”

“Cháu thích công việc của mình.”

Lý Huệ nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Cũng đúng.”

“Người trẻ có chí tiến thủ là chuyện tốt.”

“Chỉ là thân phận bây giờ khác rồi, có lúc vẫn phải chú ý.”

“Đừng để người ngoài cảm thấy con dâu trưởng nhà họ Thẩm không lên được mặt bàn.”

Không khí phòng khách lập tức yên một chút.

Thẩm Duật nhíu mày.

Tôi lại nắm nhẹ tay anh dưới bàn.

Không cần.

Đối phó loại lời này mà cũng cần chồng ra mặt thì tôi thật sự sống uổng hai mươi mấy năm.

Tôi nhìn Lý Huệ.

“Thím nói đúng.”

Bà ta có vẻ không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy.

Tôi tiếp tục.

“Cho nên cháu luôn thấy người nhà họ Thẩm càng nên chú ý lời ăn tiếng nói.”

“Dù sao ra ngoài ai cũng biết chúng ta là người một nhà.”

“Nếu người lớn nói chuyện quá khó nghe, người ngoài lại tưởng gia giáo nhà họ Thẩm có vấn đề thì không hay.”

Nụ cười trên mặt Lý Huệ cứng lại.

Thẩm Gia Ninh lập tức lên tiếng.

“Chị dâu, mẹ em chỉ có ý tốt.”

“Tôi biết.”

Tôi gật đầu.

“Tôi cũng chỉ nhắc thím bằng ý tốt thôi.”

Thẩm Gia Ninh nghẹn họng.

Bà nội Thẩm không nhịn được cười.

“Được rồi.”

“Vãn Vãn nói không sai.”

“Trong nhà nói chuyện thoải mái, đừng có vòng vo.”

Lý Huệ đành ngậm miệng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...