Tôi rời khỏi nhà họ Tần ở kinh thành
Chương 3
“Tối nay muốn tôi trở lại thì đi cửa chính.”
Sắc mặt người đàn ông trước mặt lập tức lạnh xuống.
Một vệ sĩ đứng gần đó khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.
Có lẽ trong suy nghĩ của anh ta, một người phụ nữ sống trong căn nhà nhỏ ở Tô Châu như tôi mà dám đưa ra yêu cầu trước mặt Tần Cảnh Hoài đã đủ khó tin.
Tần Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.
“Cô đang cố tình gây chuyện?”
“Tôi chỉ đang nhắc anh nhớ.”
Tôi bình thản đáp.
“Người ép tôi tới đây là anh.”
“Anh có thể lựa chọn đưa tôi về Tô Châu ngay bây giờ.”
Anh siết nhẹ quai hàm.
Cuối cùng vẫn nói với tài xế:
“Đi cổng chính.”
Chiếc xe chạy vòng qua con đường dài bên ngoài trang viên.
Mười phút sau, cổng lớn nhà họ Tần xuất hiện trước mắt.
Hai cánh cửa bằng đồng cao gần ba mét chậm rãi mở ra.
Tôi nhìn nó qua cửa kính.
Đúng là cánh cổng đó.
Năm ấy tôi từng đứng bên trong, ôm lấy cánh tay quản gia, cầu xin ông ấy cho tôi gặp con trai một lần cuối.
Khi ấy trời cũng lạnh như hôm nay.
Tôi mới sinh chưa đầy một tháng.
Vết thương trên người còn chưa lành.
Sữa căng đến đau đớn.
Tôi đứng ngoài phòng trẻ suốt hai tiếng, chỉ mong được nhìn con thêm một lần.
Cuối cùng người tới gặp tôi lại là Tần Cảnh Hoài.
Anh đưa cho tôi một tờ giấy ly h/ôn.
Sau đó nói:
“Cô đi đi.”
“Sau này đừng xuất hiện trước mặt Cảnh Du nữa.”
Tôi hỏi anh:
“Anh thật sự tin Hạ Nhược Lan đến vậy sao?”
Anh chỉ đáp:
“Cô ấy từng cứu mạng tôi.”
“Còn cô khiến tôi thất vọng.”
Khi ấy tôi khóc.
Khóc đến mức gần như không đứng vững.
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng quay đi.
Tôi bị đưa ra bằng cửa phụ.
Không được mang theo con.
Không được lấy bất cứ món trang sức nào đã từng thuộc về mình.
Ngay cả chiếc vòng mẹ để lại cũng bị người nhà họ Tần giữ lại với lý do đó là tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Sau này tôi mới lấy lại được nó bằng con đường pháp lý.
Mười chín năm trôi qua.
Tôi từng nghĩ khi nhìn thấy cánh cổng này, mình sẽ nhớ rất nhiều.
Nhưng cuối cùng chỉ có một suy nghĩ.
Thật xấu.
Không đẹp bằng cổng gỗ tôi tự đóng ở Tô Châu.
Xe dừng trước sảnh chính.
Người giúp việc đứng thành hai hàng.
Tần Cảnh Hoài xuống xe.
Tôi theo sau.
Vừa bước qua cửa, tiếng cười nói bên trong lập tức nhỏ xuống.
Phòng khách rất đông người.
Ngoài người nhà họ Tần còn có vài nhánh họ hàng gần.
Có người tôi từng gặp.
Có người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn tôi đều giống nhau.
Tò mò.
Đánh giá.
Còn mang theo vài phần khinh thường khó che giấu.
Một người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế bên trái bật cười trước.
“Đây là Vãn Ninh sao?”
“Mười chín năm không gặp, thay đổi nhiều thật.”
Tôi nhìn bà ta.
Không nhớ tên.
Thế là không đáp.
Nụ cười trên mặt bà ta hơi cứng lại.
Lúc này, một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.
“Vãn Ninh.”
Tôi quay sang.
Người đang đứng bên cạnh ghế chủ vị mặc sườn xám màu ngọc trai, mái tóc búi gọn, cổ đeo chuỗi ngọc phỉ thúy.
Hạ Nhược Lan.
Mười chín năm không gặp.
Cô ta già đi nhiều hơn tôi tưởng.
Khóe mắt đã có nếp nhăn rất nhỏ.
Nhưng dáng vẻ yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ năm xưa vẫn còn nguyên.
Cô ta nhìn tôi.
Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.
“Cuối cùng cô cũng chịu trở về.”
Tôi bật cười.
“Tôi bị hơn mười người mang v/ũ k/hí ép lên trực thăng.”
“Cô gọi đó là chịu trở về?”
Cả phòng khách yên bặt.
Ánh mắt rất nhiều người lập tức chuyển về phía Tần Cảnh Hoài.
Anh đứng sau tôi, sắc mặt chẳng dễ coi.
Hạ Nhược Lan cũng khựng lại.
Có lẽ không ngờ tôi vừa tới đã chẳng hề có ý giữ thể diện cho nhà họ Tần.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh cô ta chợt bước ra.
“Mẹ.”
Tôi nhìn sang.
Không cần ai giới thiệu, tôi cũng biết nó là ai.
Tần Cảnh Du.
Đứa trẻ tôi từng ôm trong lòng suốt một tháng.
Đứa trẻ năm ấy chỉ cần nghe thấy giọng tôi là sẽ ngừng khóc.
Giờ đã cao hơn tôi gần một cái đầu.
Nó giống Tần Cảnh Hoài đến bảy phần.
Từ đôi mắt, sống mũi cho tới cách mím môi.
Chỉ có nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải giống tôi.
Tôi từng tưởng tượng vô số lần dáng vẻ của con trai khi trưởng thành.
Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy, tôi lại phát hiện cảm giác hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Không có kích động muốn ôm lấy.
Không có nước mắt.
Chỉ có chút xa lạ.
Giống như đang nhìn một người trẻ tuổi có vài đường nét quen thuộc.
Tần Cảnh Du cũng nhìn tôi.
Có lẽ nó cũng thất vọng vì trên gương mặt tôi không có phản ứng mà nó mong đợi.
Nó khẽ nhíu mày.
“Đã về rồi thì vào ngồi đi.”
Giọng nói vẫn giống trong điện thoại.
Lạnh nhạt.
Xa cách.
Tôi hỏi:
“Đây là cách cậu nói chuyện với khách sao?”
Nó sững lại.
“Khách?”
“Tôi và cha cậu đã ly h/ôn mười chín năm.”
“Tôi không mang họ Tần.”
“Không sống ở đây.”
“Không có tên trong gia phả nhà các người.”
“Tất nhiên là khách.”
Mặt Tần Cảnh Du hơi đổi sắc.
“Nhưng mẹ là mẹ con.”
Tôi nhìn nó.
“Bây giờ mới nhớ?”
Một câu nói khiến cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Tần Cảnh Du mím môi.
“Con chưa từng nói mẹ không phải mẹ con.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →