Tôi nhìn chằm chằm vào hai hộp cherry trong tay Tiểu Vân

Chương 1



Tôi nhìn chằm chằm vào hai hộp cherry trong tay Tiểu Vân, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.

“Muốn lấy thì trả tiền trước.”

Tiểu Vân thoáng sững người, dường như không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy.

Cô ta siết chặt chiếc túi trên tay, giọng điệu lập tức trở nên tủi thân:

“Chị Lâm Hạ, chỉ là hai hộp hoa quả thôi mà, chị cần gì phải tính toán đến thế?”

“Từ trước tới giờ em lấy đồ ở đây cũng đâu có ai nói gì.”

Tôi bật cười lạnh.

“Đúng vậy.”

“Bởi vì trước đây người bỏ tiền ra là tôi.”

“Còn bây giờ, tôi không muốn tiếp tục nuôi người ngoài nữa.”

Sắc mặt Tiểu Vân lập tức thay đổi.

Chu Khải nghe vậy thì nổi giận đùng đùng.

Anh ta bước tới giật lấy hai hộp cherry rồi nhét vào tay Tiểu Vân.

“Cứ cầm đi.”

“Tôi xem hôm nay ai dám ngăn.”

Nói xong, anh ta còn quay sang trừng mắt nhìn tôi.

“Lâm Hạ, cô đừng có quá đáng.”

“Tiểu Vân lấy chút đồ thì đã sao?”

“Cả cái siêu thị này cũng có phần công sức của tôi.”

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra.

“Được thôi.”

“Nếu anh cho rằng đây là đồ của anh, vậy chúng ta tính toán rõ ràng một lần.”

Tôi mở bản thống kê trong điện thoại.

“Từ lúc mở cửa hàng đến nay.”

“Tiền thuê mặt bằng, tiền sửa chữa, tiền nhập hàng đợt đầu.”

“Tổng cộng hơn ba mươi vạn tệ.”

“Toàn bộ đều chuyển từ tài khoản của tôi.”

“Tôi hỏi anh, anh góp bao nhiêu?”

Chu Khải lập tức nghẹn lời.

Ánh mắt anh ta bắt đầu né tránh.

Tiểu Vân đứng bên cạnh cũng hơi mất tự nhiên.

Tôi tiếp tục lật từng bản ghi chép.

“Còn đây.”

“Tiền học đàn.”

“Tiền phí quản lý.”

“Tiền mua túi.”

“Tiền mua quần áo.”

“Tiền sinh hoạt.”

“Tổng cộng hơn tám vạn tệ.”

“Tất cả đều đi từ tài khoản doanh thu của siêu thị.”

“Tôi đã in toàn bộ sao kê rồi.”

Nghe tới đây, vẻ mặt Chu Khải hoàn toàn biến sắc.

Anh ta lao tới định giật điện thoại.

Tôi lập tức lùi lại một bước.

“Đừng vội.”

“Còn có thứ thú vị hơn.”

Tôi bấm mở đoạn ghi âm tối qua.

Giọng nói của Chu Khải rất nhanh vang lên giữa cửa hàng.

“Tiền người ta tiêu rồi đòi kiểu gì?”

“Cùng lắm thì chúng ta mượn họ hàng đắp vào tạm vậy.”

“Cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng.”

Âm thanh vừa phát ra.

Gương mặt Tiểu Vân lập tức trắng bệch.

Chu Khải cũng hoảng hốt.

Anh ta không ngờ tôi lại ghi âm.

“Lâm Hạ!”

“Ai cho cô ghi âm tôi?”

Tôi nhìn anh ta.

“Bởi vì tôi biết anh sẽ không thừa nhận.”

“Từ đầu đến cuối, người bị coi như kẻ ng/u chỉ có mình tôi.”

Không khí trong cửa hàng lập tức rơi vào yên lặng.

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng động cơ ô tô.

Một chiếc xe tải dừng ngay trước cửa siêu thị.

Người đàn ông trung niên bước xuống xe rồi cất tiếng gọi lớn:

“Chị Lâm!”

“Tôi tới thu mua kệ hàng đây!”

Phía sau ông ta còn có vài công nhân.

Mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong.

Chu Khải ngẩn người.

Anh ta nhìn những người công nhân rồi nhìn sang tôi.

Trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“Thu mua?”

“Thu mua cái gì?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Kệ hàng.”

“Tủ đông.”

“Hệ thống thu ngân.”

“Cả cửa hàng này.”

“Tôi đã thanh lý hết rồi.”

Chu Khải như bị sét đánh ngang tai.

Anh ta lập tức gào lên:

“Lâm Hạ!”

“Cô điê/n thật rồi sao?”

“Cô có quyền gì bán cửa hàng?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Anh quên rồi à?”

“Người đại diện pháp luật là tôi.”

“Người góp vốn là tôi.”

“Người trả tiền cũng là tôi.”

“Vậy anh nghĩ tôi có quyền hay không?”

Sắc mặt Chu Khải lập tức tái nhợt.

Lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự xuất hiện trên gương mặt anh ta.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự xuất hiện trên gương mặt Chu Khải. Trước đây, dù anh ta làm sai chuyện gì, cũng luôn giữ dáng vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ nhượng bộ. Anh ta chắc mẩm chỉ cần cau mày, chỉ cần hạ giọng trách tôi vài câu “không hiểu chuyện”, chỉ cần kéo Tiểu Vân ra làm lá chắn đáng thương, tôi sẽ giống như bao lần trước, im lặng nuốt cơn tức xuống, xoay người tự mình dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn họ gây ra.

Nhưng lần này, tôi không dọn nữa.

Người đàn ông trung niên tới thu mua kệ hàng là ông Trịnh, làm nghề thanh lý thiết bị siêu thị hơn mười năm. Ông ấy liếc nhìn không khí căng thẳng trong cửa hàng, có lẽ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng người buôn bán như ông ấy rất biết giữ chừng mực. Ông không hỏi thêm, chỉ lấy hợp đồng trong túi hồ sơ ra, đặt lên quầy thu ngân rồi nói: “Chị Lâm, chúng ta đã ký xong thỏa thuận rồi. Tiền cọc tôi cũng chuyển khoản hôm qua, hôm nay tôi cho người tới tháo kệ, tủ đông và máy thu ngân. Nếu không có vấn đề gì, tôi bắt đầu làm ngay nhé.”

Tôi gật đầu. “Làm đi.”

Mấy công nhân lập tức tản ra. Người tháo kệ hàng, người kiểm tra dây điện tủ đông, người dùng băng keo dán lại những góc sắc của giá inox. Âm thanh kim loại va chạm vang lên lách cách trong cửa hàng từng một thời đầy ắp hàng hóa, nghe vừa chói tai vừa sảng khoái. Mỗi tiếng động giống như đang gõ xuống từng lớp ảo tưởng ngu xuẩn của tôi suốt ba năm qua.

Chu Khải cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh ta bước nhanh tới chắn trước một dãy kệ, gân xanh trên trán nổi lên. “Không được tháo! Tôi nói không được tháo! Đây là siêu thị tôi quản lý, ai cho các người động vào?”

Một công nhân nhìn sang ông Trịnh. Ông Trịnh lập tức nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự nói: “Anh à, chúng tôi làm theo hợp đồng. Người ký hợp đồng là chị Lâm, người nhận tiền là chị Lâm, giấy tờ cửa hàng cũng do chị ấy cung cấp. Anh có ý kiến thì giải quyết với chị ấy, đừng cản trở chúng tôi làm việc.”

Chu Khải tức đến mức bật cười. “Giấy tờ? Cô ta đưa giấy tờ gì cho ông? Cửa hàng này là tôi và cô ta cùng mở. Tôi là bạn trai cô ta, tôi quản lý cửa hàng mỗi ngày. Cô ta muốn bán là bán được à?”

Tôi đứng bên cạnh quầy thu ngân, bình thản mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy đã chuẩn bị sẵn. Tôi đặt từng tờ lên mặt bàn, giọng rất nhẹ: “Hợp đồng thuê mặt bằng, tên tôi. Giấy phép kinh doanh, tên tôi. Hóa đơn nhập thiết bị ban đầu, người thanh toán là tôi. Tài khoản nhận doanh thu, chủ tài khoản là tôi. Thậm chí cả hợp đồng lao động tạm thời của anh ở cửa hàng này cũng do tôi ký. Chu Khải, anh quản lý cửa hàng mỗi ngày, nhưng anh quản lý bằng thân phận nhân viên được trả lương, không phải chủ sở hữu.”

Mặt Chu Khải thoáng chốc trắng bệch. Có lẽ lúc ấy anh ta mới nhớ ra, ba năm trước khi mở siêu thị, anh ta từng nói với tôi: “Anh không thích mấy thủ tục phiền phức này, em cẩn thận hơn, cứ để tên em đi. Anh chỉ cần phụ trách vận hành là được.” Khi đó tôi còn cảm động, cho rằng anh ta tin tưởng tôi, không tranh giành quyền lợi với tôi. Bây giờ nghĩ lại, anh ta chỉ không muốn gánh rủi ro. Mặt bằng thuê bằng tiền tôi, thiết bị mua bằng tiền tôi, hàng nhập bằng tiền tôi. Nếu siêu thị lỗ, người chịu nợ là tôi. Nếu siêu thị lời, anh ta lại có thể lấy danh nghĩa “chúng ta là người một nhà” mà tùy tiện rút tiền.

Chương tiếp
Loading...