Tôi mang chiếc kính chồng tặng đi sửa

Chương 3



Sau đó là quen biết, yêu nhau, kết hôn.

Mọi thứ tự nhiên đến mức tôi chưa từng nghi ngờ.

Cho đến hôm nay.

Tôi lấy điện thoại, tìm lịch sử trò chuyện ba năm trước.

Phần lớn tin nhắn cũ đã bị xóa khi đổi máy, nhưng trong bản sao lưu vẫn còn vài đoạn.

Ngày tôi và Trình Dữ Sâm gặp nhau lần thứ ba, Tần Thiệu An từng hỏi tôi.

“Thế nào?”

“Dữ Sâm được chứ?”

Tôi trả lời:

“Khá tốt.”

Hắn gửi một biểu tượng cười.

“Vậy thì nắm chắc nhé.”

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy hắn nhiệt tình.

Bây giờ nhìn lại, từng chữ đều khiến sống lưng tôi lạnh ngắt.

Hứa Ký Bạch kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Cô nghi ngờ hắn?”

“Tần Thiệu An biết gần như toàn bộ lịch trình họp quan trọng của tôi.”

“Đồng thời hắn cũng quen Trình Dữ Sâm từ trước.”

Tôi mở hồ sơ nhân sự nội bộ.

“Nhưng chỉ dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ.”

“Đương nhiên.”

Hứa Ký Bạch đóng máy tính lại.

“Muốn biết hắn có phải người bên trong hay không, cách đơn giản nhất là cho hắn nhìn thấy thứ mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy.”

Tôi quay sang.

“Thả mồi?”

“Ừ.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó bật cười.

“Được.”

“Nếu họ thích nhìn như vậy, tôi sẽ cho họ nhìn thật kỹ.”

Chiều hôm đó, tôi gọi cho tổng giám đốc Chu.

Tôi không nói về Trình Dữ Sâm qua điện thoại.

Chỉ nói:

“Chú Chu, ngày mai cháu muốn gặp chú một mình.”

Ông ấy hỏi:

“Chuyện nghiêm trọng sao?”

“Có thể còn nghiêm trọng hơn vụ Thanh Hòa năm ngoái.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Ba giây sau, ông ấy nói:

“Chín giờ sáng, phòng làm việc của chú.”

Sáng hôm sau, tôi đến công ty bằng một chiếc kính khác.

Chiếc kính Trình Dữ Sâm tặng đã được Hứa Ký Bạch lắp lại gần như nguyên trạng, nhưng mô đun truyền dữ liệu bên trong đã bị thay đổi.

Nó vẫn có thể kết nối.

Vẫn có thể gửi hình ảnh.

Chỉ là thứ đối phương nhìn thấy sẽ do chúng tôi quyết định.

Tổng giám đốc Chu nghe tôi kể xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Đến khi xem đoạn video về dự án Thanh Hòa, ông ấy đập mạnh tay xuống bàn.

“Khốn kiếp!”

“Thảo nào!”

“Sáu mươi triệu!”

“Chúng ta mất thêm sáu mươi triệu chỉ vì cái thứ này?”

Tôi không trả lời.

Bởi tôi biết sáu mươi triệu vẫn chưa phải tất cả.

Những dự án bị phá giá.

Những thương vụ bị đối thủ chặn trước.

Những kế hoạch phải thay đổi giữa chừng.

Tính tổng thiệt hại thực tế trong một năm, con số có thể lớn hơn rất nhiều.

Tổng giám đốc Chu đi đi lại lại trong phòng.

“Báo cảnh sát ngay.”

“Chưa được.”

Ông ấy quay phắt lại.

“Tại sao?”

“Chúng ta mới biết chiếc kính có vấn đề, chưa biết dữ liệu cuối cùng đến tay ai.”

“Tần Thiệu An chỉ là nghi phạm.”

“Nếu đánh động quá sớm, người phía sau có thể lập tức cắt đứt mọi liên hệ.”

Tổng giám đốc Chu nhìn tôi.

“Cháu muốn làm gì?”

Tôi đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Dự án Hải Thịnh.”

Ông ấy nhíu mày.

Đó là thương vụ lớn nhất công ty đang chuẩn bị trong quý này.

Tổng giá trị dự kiến hơn ba tỷ.

Hiện tại vẫn trong giai đoạn thẩm định sơ bộ.

Tôi nói:

“Chúng ta tạo một phương án giả.”

“Giá giả, lịch trình giả, giới hạn ngân sách giả.”

“Nhưng mỗi người được xem một phiên bản khác nhau.”

Ánh mắt tổng giám đốc Chu lập tức thay đổi.

Ông ấy hiểu.

Nếu thông tin từ phiên bản nào xuất hiện ở phía đối thủ, người được xem phiên bản đó chính là mắt xích đáng nghi nhất.

“Được.”

Ông ấy ngồi xuống.

“Chú phối hợp với cháu.”

04

Ba ngày sau, năm bản phương án dự án Hải Thịnh được tạo ra.

Nhìn bề ngoài gần như giống hệt nhau.

Chỉ có ba con số cốt lõi khác biệt.

Mức giá tối đa.

Tỷ lệ thanh toán trước.

Ngày dự kiến ký thỏa thuận.

Bản của Tần Thiệu An ghi:

2,86 tỷ.

35%.

Ngày 28.

Còn bản tôi cố tình để chiếc kính quay được lại là:

2,93 tỷ.

40%.

Ngày 26.

Hai lớp mồi.

Một dành cho người bên trong.

Một dành cho Trình Dữ Sâm.

Nếu đối thủ phản ứng với con số 2,86 tỷ, Tần Thiệu An có vấn đề.

Nếu phản ứng với 2,93 tỷ, chiếc kính vẫn là kênh chính.

Nếu cả hai cùng xuất hiện…

Tôi không muốn nghĩ tiếp.

Cuộc họp diễn ra lúc hai giờ chiều.

Một giờ bốn mươi, điện thoại tôi rung lên.

Trình Dữ Sâm.

“Đang làm gì?”

Tôi nhìn màn hình, cố ý chờ gần một phút mới trả lời.

“Chuẩn bị họp.”

Hắn lập tức hỏi:

“Đeo kính chưa?”

Tôi nhìn chiếc kính đặt trước mặt.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Quên mất.”

Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại rung.

“Đeo đi.”

“Gần đây em cứ nói đau đầu, đừng nhìn màn hình trực tiếp lâu quá.”

Tôi cầm kính lên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...