Tôi đã có một giấc mơ.
Chương 2
Ngoài đời, tôi không định ngu thêm lần thứ hai.
Tôi đóng máy tính.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Phương Húc bước vào, trên tay cầm một đĩa sandwich vừa làm xong.
“Em lại bỏ bữa sáng à?”
Anh đặt đĩa xuống trước mặt tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày.
“Dạ dày em không tốt, đã nói bao nhiêu lần rồi, sáng phải ăn gì đó.”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm động.
Suốt năm năm kết h/ôn, Phương Húc luôn là người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người.
Anh nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Nhớ tôi không ăn rau mùi.
Biết khi tôi đau bụng kinh thì phải pha nước đường đỏ.
Mỗi lần chúng tôi đi ăn với bạn bè, anh luôn kéo ghế cho tôi trước.
Ai cũng nói tôi có phúc.
Một nữ cường nhân như tôi, ở ngoài quyết đoán đến mức khiến đối thủ kiêng dè, vậy mà về đến nhà lại có một người chồng dịu dàng, biết chăm sóc.
Thậm chí mẹ tôi từng nói:
“Tiểu Húc tốt với con như vậy, con phải biết trân trọng.”
Tôi cũng từng nghĩ thế.
Cho đến đêm qua.
Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ta gọi một người phụ nữ khác là bé yêu.
Tôi cầm miếng sandwich lên cắn một miếng.
“Ngon không?”
Anh hỏi.
Tôi nhìn anh ta.
“Ngon.”
Phương Húc cười.
“Vậy ăn hết đi.”
Nụ cười đó thực sự rất đẹp.
Tôi bỗng nhớ tới giấc mơ.
Khi tôi bị đuổi khỏi căn nhà do chính mình mua, anh ta cũng đứng bên cửa như thế.
Chỉ là khi đó, anh ta không còn cười với tôi.
Anh ta nói:
“Lâm Niệm, đừng làm mình khó coi nữa.”
Tôi cụp mắt, chậm rãi nhai thức ăn.
Khó coi?
Không.
Lần này người khó coi sẽ không phải là tôi.
________________
Chín giờ sáng, tôi đến công ty.
Trợ lý của tôi, Tống Duyệt, vừa nhìn thấy tôi đã ôm một chồng tài liệu chạy tới.
“Chị Lâm, hợp đồng với Tinh Thịnh cần chị ký trước mười một giờ.”
“Bên nhãn hàng Mộc Sắc muốn đổi phương án.”
“Còn cuộc họp dự án phim ngắn lúc mười giờ rưỡi.”
Tôi nhận tài liệu.
“Để hết lên bàn.”
Tống Duyệt gật đầu, nhưng trước khi quay đi, tôi gọi cô ấy lại.
“Duyệt Duyệt.”
“Dạ?”
“Trong năm ngoái, tất cả tài liệu có chữ ký của tôi, kể cả bản scan và bản photo, em có thể tìm lại hết không?”
Cô ấy sửng sốt.
“Hết ạ?”
“Hết.”
“Có lẽ mất vài ngày.”
“Ưu tiên những tài liệu do Phương Húc hoặc phòng hành chính đưa lên.”
Ánh mắt Tống Duyệt thay đổi.
Cô ấy làm trợ lý cho tôi bốn năm.
Là người tôi tự tay đào tạo.
Tống Duyệt rất thông minh.
Cô ấy không hỏi tại sao.
Chỉ đáp:
“Em hiểu rồi.”
Tôi lại nói:
“Chuyện này chỉ mình em biết.”
“Vâng.”
Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống nội bộ.
Công ty Niệm Húc là do tôi sáng lập bảy năm trước.
Khi ấy tôi vừa hai mươi sáu tuổi.
Bắt đầu từ một studio chỉ có sáu người, thuê căn phòng rộng chưa tới năm mươi mét vuông.
Tên công ty ban đầu chỉ có một chữ.
Niệm.
Ba năm sau, tôi kết h/ôn với Phương Húc.
Anh nói:
“Sau này anh sẽ cùng em xây dựng nó.”
Thế là tôi thêm tên anh vào.
Niệm Húc.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười.
Công ty từ lúc chưa có anh đã là của tôi.
Tại sao khi có anh, tôi lại tự nguyện chia một nửa ý nghĩa của cái tên cho anh?
Tôi mở danh sách cổ đông.
Lâm Niệm, sáu mươi bảy phần trăm.
Quỹ đầu tư Minh Tinh, mười tám phần trăm.
Phương Húc, mười phần trăm.
Nhân sự cốt cán, năm phần trăm.
Mười phần trăm của Phương Húc là tôi cho.
Năm đó công ty gọi vốn vòng B.
Tôi muốn giữ chân anh ta, cũng muốn anh ta có cảm giác đây là sự nghiệp chung của hai vợ chồng.
Tôi dùng giá chuyển nhượng thấp nhất hợp pháp để bán cho anh ta mười phần trăm cổ phần.
Tiền mua cổ phần cũng là tôi cho anh ta vay.
Nói trắng ra.
Anh ta cầm tiền của tôi, mua cổ phần công ty của tôi, rồi ngồi lên vị trí phó tổng.
Khi đó tôi cảm thấy vợ chồng không nên tính toán.
Giờ tôi chỉ muốn quay về tát cho bản thân năm đó một cái.
Mười phần trăm.
Không nhiều.
Nhưng đủ để anh ta làm rất nhiều chuyện.
Tôi gọi cho giám đốc tài chính.
“Anh Trần, từ hôm nay, tất cả khoản chi trên năm trăm nghìn đều phải có chữ ký điện tử của tôi.”
Ông ấy ngạc nhiên.
“Trước đây phó tổng Phương có quyền phê duyệt mà?”
“Tạm thời thu lại.”
“Có chuyện gì sao?”
“Tái cơ cấu kiểm soát nội bộ.”
Tôi nói rất bình thản.
“Thông báo dưới danh nghĩa nâng cấp quy trình tài chính.”
“Được.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi tiếp tục gọi phòng pháp chế.
“Con dấu pháp nhân, con dấu hợp đồng, chứng thư số và USB token hiện do ai quản lý?”
Trưởng phòng pháp chế đáp:
“Con dấu pháp nhân ở chỗ trưởng phòng hành chính. Con dấu hợp đồng bên em quản. USB token tài khoản doanh nghiệp ở tài chính.”
“Lập tức thay đổi quy trình sử dụng.”
“Từ hôm nay, bất cứ ai muốn sử dụng con dấu pháp nhân đều phải có email phê duyệt trực tiếp của tôi.”
“Chụp lại toàn bộ nhật ký sử dụng con dấu mười tám tháng gần đây rồi gửi tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Được.”
Tôi cúp máy.
Mười phút sau, Phương Húc gọi tới.
Nhanh thật.
Tôi nhìn tên anh ta trên màn hình rồi nhấn nhận.
“Sao thế?”
“Anh nghe nói em thay đổi quy trình dùng con dấu?”
“Ừ.”
“Tự nhiên sao lại đổi?”
Giọng anh ta có vẻ tùy ý.
Nhưng tôi quá hiểu anh ta.
Phương Húc càng chột dạ càng thích dùng giọng bình tĩnh.
Tôi tựa lưng vào ghế.