Tôi buộc phải chặn ý định ấy lại

Chương 3



“Con cũng biết tình trạng căn nhà dưới quê rồi đấy.”

“Mùa đông gió lùa khắp nơi, tới mùa hè trời mưa thì nước lại dột xuống. Căn nhà cũ quá rồi, bố mẹ thật sự chẳng ở nổi nữa.”

Toàn thân Nhược Vy lập tức căng lên.

Quả nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Cô kiên nhẫn nhắc lại.

“Mẹ, con thật sự không có quyền tự quyết chuyện đó.”

“Người bỏ tiền mua biệt thự là bố con, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng ghi tên ông ấy.”

“Nếu bố mẹ muốn chuyển vào thì nhất định phải trao đổi với bố con trước.”

Không ngờ Đỗ Mỹ Lan chẳng hề chùn bước.

“Thế thì con đưa số điện thoại của bố con cho mẹ.”

“Mẹ tự gọi cho ông ấy.”

Nhược Vy nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Cô hoàn toàn không ngờ mẹ chồng có thể thẳng thừng đến mức ấy.

“Mẹ, con nghĩ làm vậy không được thích hợp cho lắm…”

“Có gì không thích hợp?”

Đỗ Mỹ Lan lập tức phản bác.

“Đã kết thông gia rồi, tất cả đều là người một nhà. Có cần khách sáo tới mức ấy không?”

Gương mặt bà dần trở nên khó coi.

“Tống Nhược Vy, nói thật đi.”

“Có phải ngay từ đầu con đã không muốn bố mẹ chuyển tới biệt thự không?”

Nhược Vy vừa định giải thích.

“Con không…”

Nhưng Đỗ Mỹ Lan chẳng cho cô cơ hội nói hết.

“Không phải là được.”

“Ngày mai bố mẹ bắt đầu thu dọn hành lý. Ngày kia chúng ta chuyển tới biệt thự.”

Nhược Vy lập tức sốt ruột.

“Mẹ!”

Biết nói với Đỗ Mỹ Lan lúc này chẳng có tác dụng, cô quay sang nhìn chồng.

Thế nhưng Gia Huy lại cúi mặt xuống, thậm chí còn không dám đối diện với cô.

Nhược Vy càng thất vọng.

“Gia Huy, anh định cứ im lặng như vậy sao?”

Bị gọi tên, Gia Huy mới miễn cưỡng ngẩng lên.

Anh do dự hồi lâu rồi mới nói.

“Hay là… trước mắt cứ cho bố mẹ anh chuyển tới ở đi.”

“Nhà rộng như vậy, hiện tại cũng chưa có ai ở. Bỏ trống thì vẫn là bỏ trống thôi.”

Nhược Vy sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí hoài nghi mình có nghe nhầm hay không.

Người đang nói những lời này thật sự là Phạm Gia Huy mà cô đã quen biết suốt 2 năm sao?

Cô hỏi từng chữ.

“Gia Huy, anh có hiểu mình vừa nói gì không?”

Anh không nhìn cô.

“Anh hiểu.”

“Nhưng họ là bố mẹ anh. Anh không thể không quan tâm tới họ được.”

Nhược Vy cố ép cơn giận đang dâng lên xuống.

“Từ đầu đến cuối em chưa từng yêu cầu anh bỏ mặc bố mẹ.”

“Nhưng muốn chuyển vào căn nhà của bố em, chẳng lẽ ngay cả việc hỏi ý kiến ông ấy cũng không cần sao?”

“Biệt thự đó hiện tại thuộc về bố em, không phải tài sản của em!”

Gia Huy lại buột miệng đáp.

“Sau này tài sản của bố em chẳng phải cũng sẽ thuộc về em sao?”

“Mà đồ của em thì chẳng phải cũng là của anh à?”

Những lời ấy gần như chẳng khác gì điều Đỗ Mỹ Lan vừa nói ban sáng.

Sự thất vọng cuối cùng trong lòng Nhược Vy cũng tràn ra.

Cô đứng bật dậy.

Giọng nói trở nên lạnh hẳn.

“Em về trước.”

Đỗ Mỹ Lan lập tức gọi với theo.

“Con định đi đâu?”

“Cả nhà còn chưa ăn xong cơm mà.”

Nhược Vy cầm lấy túi xách.

“Con không ăn nữa.”

“Con hết khẩu vị rồi.”

Nói xong, cô bước thẳng ra ngoài mà không hề quay đầu.

Chỉ tới khi rời khỏi khu chung cư, Nhược Vy mới nhận ra mình không biết nên đi đâu.

Căn biệt thự bố mua vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, hiện tại chưa đủ điều kiện để chuyển vào sống.

Còn căn nhà thuê mà cô và Gia Huy vốn định dùng làm tổ ấm sau khi kết hôn, lúc này cô cũng chẳng muốn quay lại.

Đứng bên ngoài do dự hồi lâu, Nhược Vy cuối cùng lấy điện thoại ra.

Cô gọi cho bố.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, cô khẽ lên tiếng.

“Bố à.”

Giọng Lâm Thành Đạt lập tức truyền tới.

“Vy Vy, có chuyện gì vậy con?”

Ông chỉ nghe vài chữ đã nhận ra điều bất thường.

“Sao giọng con nghe lạ thế?”

Nhược Vy im lặng một lát rồi mới nhẹ giọng trả lời.

“Không có chuyện gì đâu bố.”

“Con chỉ… nhớ bố thôi.”

“Không có chuyện gì đâu bố.”

“Con chỉ… nhớ bố thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Lâm Thành Đạt không hỏi dồn.

Ông hiểu con gái mình.

Từ nhỏ đến lớn, Nhược Vy chính là kiểu người dù ngã đau cũng sẽ tự đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi nói rằng mình không sao.

Nếu cô chủ động gọi điện, còn dùng giọng điệu như vậy nói rằng nhớ bố, vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện.

“Con đang ở đâu?”

Nhược Vy nhìn con đường xe cộ qua lại trước mặt.

“Con đang ở gần nhà Gia Huy.”

“Đứng ngoài đường à?”

“Vâng.”

“Gửi vị trí cho bố.”

“Bố…”

“Gửi đi.”

Giọng Lâm Thành Đạt rất bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến sống mũi Nhược Vy cay lên.

Cô không từ chối nữa.

Khoảng 40 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng bên đường.

Lâm Thành Đạt tự mình lái xe tới.

Vừa mở cửa, ông đã nhìn thấy con gái ngồi một mình trên ghế dài bên đường.

Trên tay cô vẫn cầm túi xách, còn giấy đăng ký kết hôn mới nhận ban sáng nằm bên trong.

Ngày vui mà ông từng tưởng tượng cho con gái lại biến thành thế này.

Lâm Thành Đạt không hỏi ngay.

Ông chỉ mở cửa ghế phụ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...