Tôi bị em chồng đánh đến mức phải vào cấp cứu

Chương 3



Lần này, hắn hoàn toàn im bặt.

Tôi biết hắn hiểu tôi đang nói gì.

Nhà họ Chu có camera giám sát.

Năm ngoái Chu Mỹ Cầm nói trong nhà thường xuyên thất lạc đồ, nhất quyết bắt lắp camera ở phòng khách và hành lang tầng một.

Khi ấy bà ta còn cố ý nói bóng gió trước mặt tôi:

“Nhà có người ngoài vào ở, vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Có camera mới yên tâm.”

Người ngoài mà bà ta nói, chính là tôi.

Không ngờ hôm nay thứ bà ta dùng để đề phòng tôi lại trở thành bằng chứng bảo vệ tôi.

Chu Minh Viễn hít sâu một hơi.

“Vãn Tình, chúng ta nói chuyện tử tế.”

“Em đừng kích động.”

Tôi cúp máy.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm kết hôn tôi chủ động cúp điện thoại của hắn.

Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra từ chối nghe hắn nói tiếp lại dễ dàng như vậy.

Điện thoại vừa đặt xuống, một bác sĩ trẻ đi tới.

“Người nhà của Tô Vãn Tình?”

Tôi chống người ngồi dậy.

“Tôi đây.”

Anh ta nhìn bệnh án trong tay rồi nói:

“Kết quả kiểm tra đã có.”

“Không có xuất huyết nội sọ, nhưng vùng mắt trái bị va đập khá mạnh, giác mạc tổn thương, nhãn áp bất thường, cần theo dõi.”

“Khóe miệng đã xử lý rồi.”

“Cánh tay trái bị bong gân, vùng lưng và chân có nhiều chỗ tụ máu phần mềm.”

“Cô nên nhập viện theo dõi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Bác sĩ nhìn tôi một cái, dường như do dự vài giây rồi mới hỏi:

“Cô thật sự bị ngã sao?”

Tôi im lặng.

Anh ta chỉ vào những vết bầm trên cánh tay tôi.

“Vị trí và hình dạng của những vết thương này không giống ngã bình thường.”

“Có một số vết giống dấu tác động trực tiếp.”

“Bệnh viện có nghĩa vụ hỏi cô có cần hỗ trợ báo cảnh sát hay không.”

Tôi nhìn xuống cổ tay mình.

Trên đó có một vệt đỏ tím rất rõ.

Đó là lúc Chu Minh Lệ túm lấy tay tôi, cố kéo tay tôi ra khỏi mặt để tiếp tục đánh.

Tôi từng nghĩ rằng chuyện trong nhà nên đóng cửa giải quyết.

Từng nghĩ rằng nếu báo cảnh sát thì nhà họ Chu sẽ mất mặt.

Từng nghĩ Chu Minh Viễn sẽ khó xử.

Cho nên trước đó, tôi còn nói dối bác sĩ rằng mình bị ngã.

Nhưng vừa rồi Chu Minh Viễn đã nói gì?

“Nhà họ Chu chúng ta không thể mất mặt như vậy.”

Đến tận lúc này hắn vẫn quan tâm đến mặt mũi nhà họ Chu hơn thương tích trên người tôi.

Vậy tại sao tôi còn phải bảo vệ thứ mặt mũi ấy?

Tôi ngẩng đầu.

“Bác sĩ.”

“Tôi muốn sửa lại lời khai.”

“Tôi không bị ngã.”

“Tôi bị người ta đánh.”

Bác sĩ gật đầu ngay.

“Tôi gọi y tá hỗ trợ cô.”

Mười lăm phút sau, cảnh sát đến.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Không thêm một chữ.

Cũng không bớt một chữ.

Tôi đưa điện thoại cho họ xem tin nhắn của Chu Minh Viễn, bao gồm câu “nó đánh em thì em không biết tránh à” và đoạn hắn thừa nhận đã biết chuyện.

Một cảnh sát trung niên đọc xong, sắc mặt lập tức nghiêm túc.

“Nhà cô có camera?”

“Có.”

“Video còn lưu không?”

“Tôi không chắc.”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Nhưng hệ thống camera liên kết với tài khoản của chồng tôi và mẹ chồng.”

“Camera có chức năng lưu đám mây bảy ngày.”

Anh ta ghi chép.

“Được.”

“Chúng tôi sẽ làm việc theo quy trình.”

“Cô cứ điều trị trước.”

Sau khi họ rời đi, tôi nằm xuống giường.

Lần đầu tiên trong đêm ấy, tôi ngủ được.

Không phải vì hết đau.

Mà vì tôi biết, từ khoảnh khắc mình nói ra sự thật, con đường quay lại nhà họ Chu đã bị tôi tự tay chặt đứt.

Tôi không cần quay lại nữa.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ.

Điện thoại có bốn mươi ba cuộc gọi nhỡ.

Chu Minh Viễn mười chín cuộc.

Chu Mỹ Cầm mười một cuộc.

Chu Minh Lệ bảy cuộc.

Còn lại là vài họ hàng nhà họ Chu.

Tin nhắn WeChat gần như nổ tung.

Tôi không mở.

Y tá vào kiểm tra, hỏi tôi có người nhà đến chăm không.

Tôi lắc đầu.

Cô ấy đang định nói gì đó thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi bước vào.

Áo sơ mi đen, tóc hoa râm, phía sau còn có một trợ lý trẻ tuổi.

Tôi ngẩn ra.

“Cậu?”

Người đàn ông nhìn thấy mặt tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đó là em trai ruột của mẹ tôi, Tô Kiến Thành.

Cũng là người mà ba năm qua tôi gần như không liên lạc.

Cậu đi đến bên giường, nhìn vết thương trên mặt tôi thật lâu.

Sau đó ông quay đầu hỏi trợ lý.

“Đã liên hệ bác sĩ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Chuyên gia khoa mắt của bệnh viện Minh Đức đang chờ.”

“Phòng bệnh cũng chuẩn bị xong.”

Cậu gật đầu.

“Làm thủ tục chuyển viện.”

Tôi vội nói:

“Cậu, không cần đâu.”

Tô Kiến Thành nhìn tôi.

“Không cần?”

“Cháu bị người ta đánh thành thế này rồi còn nói không cần?”

Giọng ông không lớn, nhưng sự tức giận bị ép xuống khiến người ta càng thấy sợ.

Tôi cúi mắt.

“Cháu không muốn làm phiền cậu.”

Ông im lặng hai giây.

“Ba năm trước cháu nhất quyết kết hôn với Chu Minh Viễn, còn nói sau này sống tốt hay xấu đều tự chịu.”

“Cậu tôn trọng cháu.”

“Cho nên ba năm nay, dù biết cháu sống không tốt, cậu cũng không can thiệp.”

“Tô Vãn Tình.”

“Cậu tôn trọng lựa chọn của cháu, không có nghĩa cậu cho phép người khác đánh cháu.”

Mắt tôi cay lên.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Cậu biết từ lúc nào?”

“Tối qua.”

“Bác sĩ trực là con trai một người bạn của cậu.”

“Cậu ấy thấy tên cháu nên gọi cho cậu.”

Tôi cười khổ.

Hóa ra trên đời này vẫn có người chỉ cần nghe thấy tôi bị thương là sẽ lập tức chạy tới.

Mà người đàn ông chung chăn gối với tôi suốt ba năm lại chỉ hỏi tôi bao giờ về lau nhà.

Khoảng tám giờ rưỡi, thủ tục chuyển viện hoàn tất.

Tôi được đưa đến bệnh viện tư nhân Minh Đức.

Trước lúc đi, tôi ký giấy đồng ý cung cấp hồ sơ thương tích cho cảnh sát.

Tôi cũng ký giấy ủy quyền cho luật sư của cậu.

Điện thoại bị tôi chuyển sang chế độ im lặng rồi ném vào túi.

Tôi không biết rằng đúng chín giờ mười phút, Chu Minh Viễn xuất hiện ở phòng cấp cứu cũ.

Hắn cuối cùng cũng đến.

Nhưng đã muộn.

Hắn chạy tới quầy y tá, vẻ mặt khó chịu.

“Cho hỏi Tô Vãn Tình nằm giường nào?”

Y tá tra hệ thống.

“Anh là người nhà?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Y tá ngẩng đầu nhìn hắn.

Có lẽ tối qua cô ấy đã chứng kiến tôi nằm một mình suốt mấy tiếng đồng hồ, nên ánh mắt nhìn hắn không được thân thiện cho lắm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...