Tăng ca đến khuya mới về nhà

Chương 3



“Lâm Khê! Bây giờ em chê anh kiếm ít tiền đúng không? Chê nhà anh nghèo đúng không? Lúc trước là ai nói không quan tâm?”

Việc nói chuyện hoàn toàn vô hiệu.

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Ở chung dưới một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, nhưng có thể mấy ngày liền không nói với nhau một câu.

Ngược lại, Triệu Xuân Mai càng trở nên tích cực.

Trước mặt Thẩm Ngạn, bà ân cần hỏi han tôi.

Trước mặt tôi, bà lại hết mực xót xa Thẩm Ngạn.

Trong lời nói lúc nào cũng ám chỉ tôi có lỗi với nhà họ Thẩm.

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là chuyện con cái.

Triệu Xuân Mai bắt đầu công khai và liên tục giục chúng tôi sinh con.

“Tuổi mẹ cũng lớn rồi, chỉ mong sớm được bế cháu.”

“Tiểu Khê à, con sắp ba mươi rồi, còn không sinh thì nguy hiểm đấy.”

“Phụ nữ ấy mà, sự nghiệp có tốt đến đâu, không có con thì cũng chẳng giống một gia đình.”

Tôi đã nói rõ rằng hiện tại công việc đang ở giai đoạn then chốt, trong vòng hai năm tới không tính chuyện sinh con.

Triệu Xuân Mai lập tức rơi nước mắt ngay tại chỗ, khóc lóc kể lể với Thẩm Ngạn:

Triệu Xuân Mai lập tức rơi nước mắt ngay tại chỗ, khóc lóc kể lể với Thẩm Ngạn:

“Mẹ sống từng này tuổi rồi, còn mong gì nữa đâu? Mẹ chỉ mong trước lúc nhắm mắt được nhìn thấy cháu nội một lần thôi.”

“Nhưng có người không muốn sinh thì mẹ biết làm sao được?”

“Nhà họ Thẩm chúng ta đúng là số khổ. Bố con mất sớm, mẹ một mình nuôi con lớn, tưởng con lấy vợ rồi mẹ cũng được hưởng chút phúc. Ai ngờ…”

Bà vừa nói vừa lau nước mắt.

Thẩm Ngạn ngồi bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tôi đứng trong bếp rót nước, nghe đến câu cuối cùng thì đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.

“Dì, con không nói là cả đời không sinh.”

“Con chỉ nói hiện tại chưa thích hợp.”

“Công việc của con đang ở giai đoạn thăng tiến quan trọng, nếu lúc này nghỉ sinh ít nhất nửa năm, dự án con theo suốt hai năm sẽ phải giao cho người khác.”

Triệu Xuân Mai lập tức nói:

“Công việc lúc nào chẳng có?”

“Phụ nữ sinh con mới là chuyện lớn cả đời.”

Tôi bật cười.

“Dì nói rất nhẹ nhàng.”

“Người nghỉ việc là con, người mang thai là con, người sinh con cũng là con.”

“Sau khi sinh, ai nghỉ làm chăm con?”

Triệu Xuân Mai không chút do dự.

“Mẹ chăm.”

Tôi nhìn bà.

“Dì chăm?”

“Đương nhiên.”

“Thế nếu con muốn thuê bảo mẫu thì sao?”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi.

“Thuê bảo mẫu làm gì? Người ngoài chăm con sao bằng người nhà?”

“Nếu cách nuôi dạy của chúng ta khác nhau thì sao?”

“Trẻ con có gì mà khác?”

“Nếu con muốn sau sinh tiếp tục đi làm thì sao?”

“Đi làm thì đi làm, chẳng phải mẹ đã bảo mẹ trông sao?”

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy tiền sữa, tiền tã, tiền khám bệnh, học phí, bảo hiểm, sinh hoạt phí sau này ai chịu?”

Lần này Triệu Xuân Mai im lặng.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Ngạn.

Hắn tránh ánh mắt tôi.

Chỉ một động tác ấy thôi, tôi đã hiểu.

Tôi cười nhạt.

“Anh không định nói gì à?”

Thẩm Ngạn cau mày.

“Đang nói chuyện sinh con, em lôi tiền bạc vào làm gì?”

“Tại sao không được lôi tiền bạc vào?”

“Từ lúc mẹ anh chuyển đến đây, tiền điện nước, tiền ăn, phí quản lý, đồ dùng sinh hoạt, ngay cả tiền khám sức khỏe của bà cũng là tôi trả.”

“Tiền lương của anh đâu?”

“Anh nói mỗi tháng đưa mẹ giữ hộ.”

“Giữ hộ để làm gì?”

Thẩm Ngạn lập tức khó chịu.

“Đó là tiền của anh.”

“Anh muốn đưa cho mẹ anh thì có vấn đề gì?”

“Không vấn đề.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tiền của tôi cũng là tiền của tôi.”

“Tôi không muốn dùng tiền của mình để sinh một đứa trẻ cho nhà họ Thẩm, sau đó còn phải tự bỏ tiền nuôi, trong khi bố đứa trẻ tiếp tục đem toàn bộ thu nhập giao cho mẹ mình.”

Căn phòng lập tức yên lặng.

Triệu Xuân Mai đỏ bừng mặt.

Bà đập tay xuống bàn.

“Cô nói thế là có ý gì?”

“Con trai tôi cưới cô về, cô không sinh con cho nó thì cưới để làm gì?”

Tôi nhìn bà.

“Dì nói lại lần nữa xem?”

Triệu Xuân Mai có lẽ cũng nhận ra câu nói của mình quá đáng, nhưng đang tức nên vẫn cứng miệng.

“Có gì mà không dám nói?”

“Đàn ông cưới vợ chẳng phải để xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái sao?”

Tôi bật cười.

“Vậy chắc nhà họ Thẩm nên tuyển nhân viên sinh con.”

“Cần gì cưới vợ.”

“Lâm Khê!”

Thẩm Ngạn quát lên.

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Anh quát tôi làm gì?”

“Câu vừa rồi của mẹ anh, anh thấy đúng à?”

Hắn nghiến răng.

“Mẹ chỉ đang tức giận.”

“Em nhất định phải chấp nhặt từng câu với một người lớn tuổi sao?”

Tôi im lặng vài giây.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thì ra một cuộc hôn nhân thật sự đi đến hồi kết không nhất thiết phải có phản bội long trời lở đất.

Đôi khi chỉ là hết lần này đến lần khác bị yêu cầu “thông cảm một chút”.

Nhường một chút.

Nhịn một chút.

Không tính toán một chút.

Đến cuối cùng, người khác chiếm hết không gian của bạn, tiêu tiền của bạn, can thiệp vào cuộc đời bạn, còn bạn chỉ cần phản kháng một câu đã biến thành kẻ không hiểu chuyện.

Tối hôm đó, tôi ngủ ở phòng làm việc.

Ngày hôm sau, tôi đi làm từ rất sớm.

Ba ngày tiếp theo, tôi và Thẩm Ngạn gần như không nói chuyện.

Tôi cũng không nghĩ đến ly hôn ngay.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...