Tăng ca đến khuya mới về nhà

Chương 1



Tăng ca đến khuya mới về nhà, tôi phát hiện khóa cửa đã bị thay, hành lý bị chồng ném ngoài hành lang, tôi lập tức báo cảnh sát, lấy ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ra rồi nói thẳng: “Xin lỗi nhé, căn nhà này là do tôi bỏ toàn bộ tiền ra mua.”

“Đồng chí cảnh sát, tôi trở về chính nhà mình nhưng khóa cửa đã bị thay, hành lý của tôi còn bị người ta ném ra ngoài hành lang.”

Tôi cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên quần áo và giấy tờ nằm vương vãi đầy đất.

“Địa chỉ là tòa 7, phòng 2902, khu Vân Thê Uyển. Đúng, chồng tôi thay khóa. Vì sao à? Tôi cũng muốn biết vì sao.”

Đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt phụt, bóng tối lập tức bao trùm.

Tôi đá nhẹ chiếc vali bên chân rồi nói tiếp:

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sao? Tôi có ảnh. Người đứng tên mua nhà là tôi, Lâm Khê. Đúng, chỉ một mình tôi, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.”

Bên kia điện thoại vẫn còn đang xác nhận thông tin thì cửa phòng 2902 đột nhiên mở ra.

Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ngoài, Thẩm Ngạn đứng giữa vùng sáng, trên người mặc bộ đồ ở nhà tôi mua cho hắn vào tháng trước, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Phía sau hắn vang lên giọng the thé của mẹ chồng Triệu Xuân Mai:

“Ngạn à, ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này…”

Tôi ngắt cuộc gọi.

Thẩm Ngạn nhìn tôi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh như ngâm trong băng:

“Cô còn biết đường về à?”

Tôi không nói gì, cúi đầu lướt album ảnh trong điện thoại, tìm được tấm ảnh chụp rõ ràng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ ghi tên một mình tôi.

Tôi giơ màn hình lên, hướng thẳng vào mặt hắn.

“Xin lỗi nhé,” tôi nói, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ, “suýt quên nói với anh, căn nhà này là do tôi mua.”

Tôi và Thẩm Ngạn kết hôn được ba năm, nhưng quen hắn từ tận sáu năm trước.

Tôi tên Lâm Khê, là chuyên viên phân tích tại một công ty tư vấn tên “Minh Tích Dữ Liệu”.

Thẩm Ngạn là đàn anh khóa trên của tôi thời đại học, hơn tôi hai khóa, học ngành thiết kế kiến trúc.

Khởi đầu câu chuyện của chúng tôi cũng chẳng khác gì phần lớn những cặp đôi trong thành phố này.

Yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp hắn đi làm trước, tôi học cao học, rồi tôi cũng đi làm, sau đó thuận lý thành chương bước tới chuyện kết hôn.

Mâu thuẫn đã bắt đầu âm thầm nảy sinh từ lúc bàn chuyện cưới xin.

Nhà tôi ở một thành phố nhỏ miền Nam, bố mẹ đều là giáo viên trung học, gia cảnh bình thường nhưng ổn định.

Nhà Thẩm Ngạn ở một huyện thành miền Bắc, bố mất sớm, mẹ hắn là Triệu Xuân Mai một mình nuôi hắn khôn lớn.

Lần đầu tiên bàn chuyện kết hôn, Thẩm Ngạn rất khó xử nói với tôi rằng nhà hắn không có tiền mua nhà, ngay cả tiền trả trước cũng khó xoay sở.

Bố mẹ tôi im lặng suốt một tuần rồi gọi điện cho tôi:

“Khê Khê, con đã xác định là cậu ấy thì bố mẹ ủng hộ. Chuyện nhà cửa, bố mẹ ở đây vẫn còn chút tiền tiết kiệm, sẽ trả trước cho con một khoản, sau đó hai đứa tự trả khoản vay. Dù sao cũng phải có một mái nhà.”

Tôi từ chối.

Thu nhập của tôi khá tốt, Thẩm Ngạn làm ở viện thiết kế kiến trúc, thu nhập ổn định nhưng không tính là cao.

Áp lực trả khoản vay mua nhà quá lớn.

Tôi bàn với bố mẹ, cũng nói thẳng với Thẩm Ngạn rằng nhà tôi sẽ bỏ toàn bộ tiền mua nhà, đứng tên tôi.

Coi như tài sản trước hôn nhân của tôi.

Khi ấy Thẩm Ngạn sững người, mặt hơi đỏ lên, mãi một lúc lâu mới nói:

“Chuyện này… thế này thì ra thể thống gì. Người khác sẽ tưởng anh ăn bám vợ mất.”

“Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, quan tâm người khác nói gì làm gì?”

Tôi vẫn nhớ khi ấy mình đã nắm lấy tay hắn.

“Tiền của anh cứ giữ lại, sau này chúng ta nuôi con, cải thiện cuộc sống, hoặc đưa cho mẹ anh cũng được. Như vậy áp lực sẽ nhẹ hơn.”

Cuối cùng hắn vẫn gật đầu, ôm lấy tôi nói “thiệt thòi cho em rồi”, còn nói “sau này anh nhất định sẽ đối xử với em tốt gấp bội”.

Tôi đã tin.

Căn nhà là do tôi chạy ngược chạy xuôi tự mình đi xem.

Khu Vân Thê Uyển, vị trí hơi xa một chút nhưng môi trường trong khu rất tốt, căn hộ hai phòng ngủ rộng chín mươi mét vuông.

Ngày ký hợp đồng, bố mẹ tôi từ quê lên, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng chứa toàn bộ số tiền họ tích cóp suốt nửa đời.

Phí thủ tục, thuế, tiền sửa sang nhà cửa, từng khoản từng khoản đều được chuyển từ tài khoản của tôi.

Thẩm Ngạn từng vài lần đề nghị “hay để anh cũng góp một ít”, nhưng lần nào cũng bị tôi hoặc sau này là Triệu Xuân Mai khi biết chuyện ngăn lại.

Nguyên văn lời Triệu Xuân Mai khi ấy là:

“Tiểu Ngạn à, Tiểu Khê giỏi giang, gia đình nó cũng ủng hộ, con đừng tranh chuyện này nữa, trong lòng nhớ lấy điều tốt của người ta là được.”

Nhà sửa sang xong, để thông thoáng nửa năm rồi chúng tôi kết hôn.

Hôn lễ rất đơn giản, nhà tôi cũng không yêu cầu sính lễ.

Triệu Xuân Mai gặp ai cũng nói con trai mình có bản lĩnh, cưới được một cô vợ vừa giỏi giang vừa không tính toán.

Nghe những lời ấy, trong lòng tôi có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tôi cảm thấy cuộc sống là chuyện của hai người đóng cửa lại tự mình vun vén.

Chương tiếp
Loading...